Thanh tra, đừng là cái cớ hành hạ doanh nghiệp

Đào Tuấn |

“Có những cuộc thanh tra thực hiện từ năm 2015, 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận”- đại biểu Tạ Văn Hạ phát biểu trong phiên họp Quốc hội hôm 26.10. Thanh tra 5-6 năm không kết luận. Thế là "thanh cha, thanh mẹ" chứ đâu phải thanh tra.

Và trường hợp mà ông Tạ Văn Hạ (tỉnh Quảng Nam) phản ánh trước Quốc hội không hề là cá biệt.

Bởi, theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thuý (TP.Đà Nẵng), thực tế có đến cả 30 cuộc thanh tra ở vào tình trạng “chưa có kết luận” với thời gian chậm từ 1-6 năm. Mà lại chẳng biết vì sao. Cũng không biết trách nhiệm ở ai. Và không rõ khi nào kết luận.

Chúng ta có vô số chỉ thị, chỉ đạo việc không thanh tra một đơn vị, doanh nghiệp quá 2 lần một năm. Ngay trong luật Thanh tra cũng thế, cụm từ “không chồng chéo, trùng lặp” được lặp đi lặp lại như một điệp khúc, một nhấn mạnh, một nguyên tắc. Nhưng thực tế bản thân thanh tra cũng vô số loại thanh tra. Rồi, ngoài thanh tra lại còn kiểm toán. Thậm chí, để “lách luật”, một số cơ quan tiếp cận doanh nghiệp bằng hình thức “kiểm tra”. Hoạt động vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá là một hoạt động “không minh bạch, dẫn đến nguy cơ lạm dụng rất cao”.

Quá nhiều hoạt động thanh tra, thành ra, nói như bà Thuý, “cứ đoàn này đi, đoàn khác tới”. Thành thử, những cuộc thanh tra 6 năm chưa kết luận chỉ là một trong số những kỷ lục kỳ quái mà thôi.

Bữa rồi, cũng tại Quốc hội, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dẫn chứng một địa phương, trong chỉ 9 tháng đã phải “tiếp”, phải “làm việc” với… 29 đoàn thanh tra. Mà mỗi cuộc thanh tra kéo dài bình quân từ 10-30 ngày.

Một năm có 365 ngày mà mất đến từ 290 đến 870 ngày để tiếp thanh tra thì còn chỉ đạo điều hành, còn làm ăn được gì nữa.

Chưa kể rằng, thời gian bình quân từ 10-30 ngày mỗi cuộc thanh tra chỉ là về lý thuyết, là theo quy định. Trong khi đó, cũng là theo quy định, là trên lý thuyết, một cuộc thanh tra có thể “không quá 60 ngày”. Lại còn mở ngoặc “trường hợp phức tạp” có thể gia hạn “không quá 30 ngày”. Lại còn chưa kể “đặc biệt phức tạp” thì có thể “gia hạn 2 lần không quá 60 ngày”. Thời gian tối đa cho một cuộc thanh tra, vì thế, có thể kéo dài tới 120 ngày. Như thể cao su vậy.

Thanh tra, trên lý thuyết là một hoạt động cực kỳ quan trọng, để phát hiện những cái sai, để chỉ ra, để chấn chỉnh những hoạt động đúng khuôn khổ, quy định của pháp luật.

Nhưng nếu không chấn chỉnh tình trạng “cao su” thế này, ngay trong cái gốc là quy định của Luật Thanh tra, thì thanh tra sẽ là một cuộc hành hạ, hạch sách, thanh tra sẽ là "thanh cha thanh mẹ" đối với doanh nghiệp.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khắc phục sở nào cũng có thanh tra nhưng không đảm bảo biên chế hoạt động

NHÓM PV |

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, việc phân cấp cho Chủ tịch UBND các tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở là phù hợp.

Đồng thời góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng của các địa phương là sở nào cũng có thanh tra nhưng không đảm bảo biên chế cho tổ chức và hoạt động thanh tra.

Nguy cơ thất thu hàng nghìn tỉ nếu bỏ thanh tra lĩnh vực thuế, hải quan

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Dũng cho rằng, trong lĩnh vực thuế và hải quan nếu bỏ chức năng thanh tra thì ngân sách Nhà nước sẽ có nguy cơ thất thu hàng nghìn tỉ đồng. Vì thế, cần thiết tổ chức cơ quan thanh tra ở Cục thuộc Tổng cục để tăng sự huy động vào ngân sách.

Thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, ngân hàng

Vương Trần |

Trong năm 2023, cơ quan chức năng sẽ thanh tra, kiểm tra tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên khoáng sản; dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; tài chính, ngân hàng...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khắc phục sở nào cũng có thanh tra nhưng không đảm bảo biên chế hoạt động

NHÓM PV |

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, việc phân cấp cho Chủ tịch UBND các tỉnh quyết định thành lập Thanh tra sở là phù hợp.

Đồng thời góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng của các địa phương là sở nào cũng có thanh tra nhưng không đảm bảo biên chế cho tổ chức và hoạt động thanh tra.

Nguy cơ thất thu hàng nghìn tỉ nếu bỏ thanh tra lĩnh vực thuế, hải quan

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Dũng cho rằng, trong lĩnh vực thuế và hải quan nếu bỏ chức năng thanh tra thì ngân sách Nhà nước sẽ có nguy cơ thất thu hàng nghìn tỉ đồng. Vì thế, cần thiết tổ chức cơ quan thanh tra ở Cục thuộc Tổng cục để tăng sự huy động vào ngân sách.

Thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, ngân hàng

Vương Trần |

Trong năm 2023, cơ quan chức năng sẽ thanh tra, kiểm tra tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như đất đai, tài nguyên khoáng sản; dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; tài chính, ngân hàng...