Tại sao giấu giếm thí sinh gian lận thi cử?

LÊ THANH PHONG |

Hòa Bình có 64 thí sinh được nâng điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định, Sơn La có 44 thí sinh được nâng điểm. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm. Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Cho đến nay, danh sách thí sinh được nâng điểm vẫn đang bị giấu giếm. Vì sao giấu?

Phụ huynh ở Sơn La cung cấp thông tin cho phóng viên Lao Động, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường, không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.

Đương nhiên, không phải con ông cháu cha thì làm sao có cửa để được sửa điểm.

Những người tham gia sửa điểm thừa biết họ làm như vậy là vi phạm pháp luật, là có thể vào vòng lao lý, nhưng họ vẫn dám làm vì họ tin là làm cho con cha cháu ông thì những vị cha và ông đó sẽ bảo vệ họ.

Cùng với quyền lực là tiền bạc, nhiều người có thừa tiền để bỏ ra mua điểm cho con họ. Không ai tự nhiên đi sửa điểm cho thí sinh, họ phải nhận lại một số tiền hoặc một lợi ích nào đó tương xứng.

Thí sinh được nâng điểm là con cha cháu ông cho nên phải giấu giếm, vì nếu công khai danh sách thì sẽ lòi ra cái tên của ông và cha. Việc này không chỉ mất mặt, là mất danh dự, mà rất nguy hiểm. Đưa tiền để nhận lại một lợi ích, dù là điểm thi cho con, cũng cần xem xét đó có phải là hành vi đưa và nhận hối lộ hay không?

Phải công khai danh sách thí sinh được nâng điểm, đừng nghĩ rằng những thí sinh này vô tư, vô tội mà đó chỉ là ý muốn của cha mẹ. Xin thưa họ là những người đã đủ 18 tuổi, đã đủ nhận thức rằng đó là việc làm không đúng, không công bằng. Thế nhưng các cô cậu này vẫn để cho cha mẹ mình dùng quyền và tiền để mua điểm cho mình. Cho nên, họ phải chịu trách nhiệm về chuyện này, không thể biện minh.

Sau khi công bố danh sách thí sinh được nâng điểm, cũng có nghĩa là công khai con cha nào, cháu ông nào. Con cháu quan chức cấp nào thì cũng phải công bố danh sách cho thiên hạ được rõ.

Sau khi công bố danh sách cả con và cả cha, cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ, công bố giá chạy điểm bao nhiêu, bên đưa bao nhiêu, bên nhận bao nhiêu? Đủ căn cứ sẽ khởi tố hình sự, còn nếu không đủ cơ sở khởi tố bị can thì kỷ luật thích đáng. Những quan chức này không đủ tư cách ngồi lại chiếc ghế của họ dù chỉ một ngày.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: 44 thí sinh ở Sơn La là con cháu ai mà được nâng điểm?

Thế Anh |

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai; Gần 100 ngành đào tạo đại học thí sinh được xét tuyển thẳng; Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Đặng Chung |

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.

Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn

HUYÊN NGUYỄN |

Với sai phạm gian lận thi cử ở Sơn La, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo dục 24h: 44 thí sinh ở Sơn La là con cháu ai mà được nâng điểm?

Thế Anh |

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai; Gần 100 ngành đào tạo đại học thí sinh được xét tuyển thẳng; Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn,... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm là con cháu của ai?

Đặng Chung |

Theo phụ huynh ở Sơn La, trong top những thí sinh có điểm thi cao bất thường của tỉnh, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh này.

Có 97 bài thi ở Sơn La được sửa điểm, nâng cao nhất 26,55 điểm/3 môn

HUYÊN NGUYỄN |

Với sai phạm gian lận thi cử ở Sơn La, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.