Giáo dục 24h: Chi tiết lịch chính thức kỳ thi THPT quốc gia 2019

Thế Anh |

Phụ huynh không phục kết quả chấm thẩm định cuộc khi Khoa học kĩ thuật; Công bố chính thức lịch thi THPT quốc gia 2019; Trường học "nói không" với thịt lợn, Sở GDĐT nói gì?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Đã có kết quả thẩm định các đề tài Khoa học bị tố "có vấn đề"

Các em học sinh giới thiệu các đề tài nghiên cứu đến lãnh đạo ngành giáo dục, lãnh đạo TPHCM trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia khu vực phía Nam. Ảnh minh họa: Anh Nhàn
Các em học sinh giới thiệu các đề tài nghiên cứu đến lãnh đạo ngành giáo dục, lãnh đạo TPHCM trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia khu vực phía Nam. Ảnh minh họa: Anh Nhàn

Ngày 22.3, Bộ GDĐT vừa gửi công văn đến phụ huynh V.T.X.H, N.T.S và N.V.T để thông báo kết quả thẩm định các đề tài Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019.

Cụ thể, phụ huynh khiếu nại hai dự án "Chế tạo máy tự hành chăm sóc và thu hoạch cây ăn quả mô phỏng hoạt động của con người" và dự án "Sự bùng nổ của hiện tượng thích mạo hiểm ở thanh thiếu niên - tác động của nó lên vỏ não và hệ thống limbic" không được trao giải mặc dù có chất lượng.

Hội đồng chấm thẩm định phân tích chi tiết ưu, nhược điểm theo từng tiêu chí của hai dự án trên. Kết quả, sau khi chấm thẩm định vẫn không đạt yêu cầu để trao giải.

Xem thêm...

Phụ huynh không phục kết quả chấm thẩm định cuộc khi Khoa học kĩ thuật

Như đã thông tin, ngày 22.3, Bộ GDĐT đã thông báo kết quả thẩm định dự án Cuộc thi Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia sau khi có đơn kiến nghị.

Các thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm 2019 khu vực phía Bắc. Ảnh: TL
Các thí sinh dự thi Cuộc thi Khoa học kĩ thuật năm 2019 khu vực phía Bắc. Ảnh: TL

Những phụ huynh có đơn kiến nghị về giải của Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp quốc gia 2019 (VISEF) khu vực phía bắc cho rằng,  kết luận chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa mới công bố đi "lạc hướng" với kiến nghị, không trả lời câu hỏi có việc sao chép đề tài đã công bố hay không.

Xem thêm...

Công bố chính thức lịch thi THPT quốc gia 2019

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24-27.6. Ảnh: Sơn Tùng
Kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24-27.6. Ảnh: Sơn Tùng

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), lịch thi THPT quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24-27.6.

Lịch thi cụ thể như sau: Chiều 24.6, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi.

Ngày 25.6, sáng các thí sinh thi Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; chiều thi Toán, thời gian làm bài 90 phút. Xem thêm... 

Cuộc sống của những đứa trẻ "không bao giờ lớn"

 
Ảnh: Thạch Thảo

Xuất phát từ nguyện vọng của ông George Mizo – cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến 4 năm ở Việt Nam, Làng Hữu nghị (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được thành lập và trở thành ngôi nhà chung giúp các em nhỏ chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam sinh sống và học tập.

Những năm gần đây, khi số lượng trẻ tự kỷ ngày một tăng, Làng Hữu Nghị đã mở rộng các đối tượng tiếp nhận, nhằm đáp ứng nhu cầu của các bậc cha mẹ. Mỗi sáng, từng căn nhà nhỏ xinh ấy lại ngập tràn tiếng gọi của các “mẹ”: “Dậy đi nào mấy đứa ơi”, “Dậy ăn sáng nào, đánh răng rửa mặt còn đi học”, “Đăng ơi, Dung ơi, … dậy thôi".

Xem thêm...

Trường học "nói không" với thịt lợn, Sở GDĐT nói gì?

Gần đây, đã có một số trường mầm non trên địa bàn TPHCM "nói không" với thịt lợn vì e ngại dịch tả lợn Châu Phi. Lãnh đạo Sở GDĐT TPHCM khẳng định hoàn toàn không có chỉ đạo về việc này.

Bà Bùi Thị Diễm Thu - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết, việc một số trường ngưng thịt lợn trong thời điểm này là không đúng.

"Thay vì không sử dụng, các trường có thể chứng minh nguồn thực phẩm mình nhập vào là sạch và nói rõ để phụ huynh biết dịch tả lợn Châu Phi không lây sang người", bà Thu nói.

Xem thêm...
Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24h: Mâu thuẫn trên facebook, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

Thế Anh |

Hòa Bình lý giải việc chưa công bố thí sinh được nâng điểm thi 2018; Nữ sinh lớp 7 bị vây đánh trong nhà vệ sinh của trường; Mỗi năm 2.000 trẻ em Việt tử vong vì đuối nước... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Diễn biến mới vụ thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học sinh

Thế Anh |

Đề nghị cấm dạy học đối với thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học sinh; Những mốc thời gian quan trọng trong kỳ tuyển sinh 2019; 8 học sinh ở Hòa Bình đuối nước khi tắm sông Đà... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Mẫu thịt bị tố nhiễm sán không còn, ai chịu trách nhiệm?

Thế Anh |

Những bê bối thực phẩm bẩn từng bị phát hiện trong trường học; Không còn lưu mẫu thịt lợn bị tố nhiễm sán để kiểm tra; Bộ Giáo dục Đào tạo giải thích cách chấm thẩm định đề tài Khoa học Kỹ thuật bị tố "có vấn đề",... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo dục 24h: Mâu thuẫn trên facebook, nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng

Thế Anh |

Hòa Bình lý giải việc chưa công bố thí sinh được nâng điểm thi 2018; Nữ sinh lớp 7 bị vây đánh trong nhà vệ sinh của trường; Mỗi năm 2.000 trẻ em Việt tử vong vì đuối nước... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Giáo dục 24h: Diễn biến mới vụ thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học sinh

Thế Anh |

Đề nghị cấm dạy học đối với thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học sinh; Những mốc thời gian quan trọng trong kỳ tuyển sinh 2019; 8 học sinh ở Hòa Bình đuối nước khi tắm sông Đà... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Giáo dục 24h: Mẫu thịt bị tố nhiễm sán không còn, ai chịu trách nhiệm?

Thế Anh |

Những bê bối thực phẩm bẩn từng bị phát hiện trong trường học; Không còn lưu mẫu thịt lợn bị tố nhiễm sán để kiểm tra; Bộ Giáo dục Đào tạo giải thích cách chấm thẩm định đề tài Khoa học Kỹ thuật bị tố "có vấn đề",... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.