"Soi thuế" của 53.208 cá nhân, 14.800 tổ chức bán hàng trên Shopee, Lazada

Anh Đào |

Báo chí đã dùng hai chữ rất hay là “tầm ngắm”, để chỉ việc 53.208 cá nhân và 14.800 tổ chức bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử “được” ngành thuế nắm bắt thông tin. Để có cơ sở thu thuế. Tất nhiên.

Dữ liệu từ Cổng thông tin Thương mại điện tử cho biết: Đến quý 4/2022, có 14.875 tổ chức trong nước đăng ký bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Số cá nhân trong nước đăng ký bán hàng là 53.208. (Số tổ chức và cá nhân nước ngoài đăng ký lần lượt là 8 và 4).

Số lượt giao dịch được thống kê là hơn 14,5 triệu lượt với giá trị giao dịch khoảng 4.500 tỉ đồng.

Có 45 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký, khai thuế và nộp thuế, đặc biệt trong những ngày đầu năm, những tổ chức này đã kê khai, nộp thuế đạt 1.800 tỉ đồng.

14,5 triệu lượt giao dịch, giá trị 4.500 tỉ đồng- con số rất lớn.

Nhưng theo Tổng cục Thuế, so với đánh giá sơ bộ của họ thì con số này vẫn chưa hề tương xứng với thực tế.

Câu chuyện dễ hiểu, bởi đây là lần đầu tiên việc cung cấp thông tin, theo quy định tại Nghị định 91/2002 hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế được thực hiện.

Cũng theo Nghị định 91, đã có quy định Shopee, Tiki, Lazada... tức là các sàn TMĐT nói chung không phải nộp thuế thay cho người bán.

Và để bù “lỗ hổng” thu thuế này, nghị định yêu cầu các sàn TMĐT phải cung cấp cho cơ quan thuế thông tin, doanh thu bán hàng của các cá nhân bán hàng.

Thật ra, theo dõi, để có những biện pháp quản lý, chống thất thu thuế là việc cần làm, đáng lẽ phải làm từ lâu. Khi mà sàn TMĐT đang phát triển rất mạnh, với hàng trăm ngàn cá nhân kinh doanh trên sàn và mua sắm online đã trở thành một xu hướng, một hành vi. Chính kết quả kiểm tra thực tế của Tổng cục Thuế cũng cho biết năm 2020, Shopee có đến 210.000 cá nhân kinh doanh. Tiki có hơn 8.800 và Voso có hơn 3.200.

Trên cơ sở nắm bắt thông tin hôm nay, có thể, sẽ có rà soát để đưa không ít các cá nhân, tổ chức vào diện quản lý, yêu cầu kê khai phù hợp để điều chỉnh doanh thu hoặc xử lý truy thu.

Điều đó ít nhất sẽ tạo ra sự công bằng với người bán hàng truyền thống đang phải chịu đủ mọi thủ tục từ thuế má, môi trường, vệ sinh, chứng chỉ, giấy phép… gánh đủ loại chi phí mặt bằng, nhân công… chịu không thiếu đồng thuế nào.

Tất nhiên, đặt vấn đề thu, và đặc biệt là truy thu hay không với các cá nhân bán hàng trên sàn TMĐT cũng cần phải tính toán, bởi nhìn doanh thu thì to chứ lợi nhuận của các cá nhân này lại không lớn khi bán hàng online không đơn thuần chỉ là chuyện “nói to thu lắm”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Doanh thu bán hàng qua sàn thương mại điện tử phải báo cáo cơ quan thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 18.11, Tổng cục Thuế cho biết, đã có công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai hướng dẫn các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) cung cấp thông tin, theo quy định tại Nghị định số 91/2022/ND-CP.

Sàn thương mại điện tử không phải nộp thuế thay người bán

Trí Minh |

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126 quy định chi tiết Luật Quản lý thuế vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 30.10. Đáng chú ý trong đó, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) không phải nộp thuế thay người bán, mà chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử, người phụ nữ bị khởi tố

Quang Việt |

Hà Nội - Trần Thị Hương nhập những sản phẩm thực phẩm chức năng là hàng giả về rao trên các sàn thương mại điện tử bán kiếm lời.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Doanh thu bán hàng qua sàn thương mại điện tử phải báo cáo cơ quan thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 18.11, Tổng cục Thuế cho biết, đã có công văn chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai hướng dẫn các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) cung cấp thông tin, theo quy định tại Nghị định số 91/2022/ND-CP.

Sàn thương mại điện tử không phải nộp thuế thay người bán

Trí Minh |

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126 quy định chi tiết Luật Quản lý thuế vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 30.10. Đáng chú ý trong đó, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) không phải nộp thuế thay người bán, mà chỉ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử, người phụ nữ bị khởi tố

Quang Việt |

Hà Nội - Trần Thị Hương nhập những sản phẩm thực phẩm chức năng là hàng giả về rao trên các sàn thương mại điện tử bán kiếm lời.