Quảng Bình: Phát hiện nhiều vụ hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 3.4 Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, hàng nhái và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, trong 3 tháng gần đây đã phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm, tổng tiền phạt vi phạm hành chính, thu khác, tiền bán hàng tịch thu, giá trị tang vật tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy và bị tạm giữ gần 965 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 579 triệu đồng.

Gần đây nhất, Đội QLTT 1 - Cục QLTT Quảng Bình đã kiểm tra, phát hiện nhiều đôi giày nữ các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu GUCCI tại một cửa hàng hộ kinh doanh trên đường Hai Bà Trưng (phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới).  

Ông Vũ Quang Thắng - Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hàng giả, hàng không có nguồn gốc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tọa đàm: "Giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử"

Nhóm PV |

Tổng cục QLTT cho biết, từ nay đến năm 2025 sẽ tăng cường nhiều biện pháp để đạt mục tiêu 90% các cơ sở phân phối không còn tình trạng bày bán hàng nhập lậu, hàng giả một cách công khai ở cửa hàng, trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, việc đấu tranh với hàng gian, hàng giả không phải chuyện đơn giản, nhất là khi trong thời gian qua, sự phát triển như vũ bão của nền tảng thương mại điện tử lại khiến cuộc chiến chống hàng giả càng trở nên cam go.  Đó là lý do Báo Lao Động phối hợp với Tổng cục QLTT tổ chức Tọa đàm: "Giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử", với sự tham gia của hai khách mời: Ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng Đội QLTT số 1 – Cục QLTT TP. Hà Nội và ông Nguyễn Đăng Sinh – Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP).

5 mẹo giúp bạn nhận ra hàng giả trước khi mua

Hạ Mây (Theo BRIGHTSIDE) |

Các thương hiệu hàng đầu bị rất nhiều nơi làm nhái sản phẩm và đôi khi hàng giả được làm kỹ đến mức bạn gần như không thể nhận ra. Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn nhận ra hàng giả trước khi mua chúng.

"Phá" kho nước hoa khủng nghi hàng giả: Bất ngờ loạt thương hiệu nổi tiếng

Cường Ngô |

Ập vào kho nước hoa có dấu hiệu là hàng giả để kiểm tra từ chiều tối 30.6, đến 5h sáng ngày 1.7, chương trình kiểm kê, phân loại và di chuyển hàng hóa về kho của Đội Quản lý thị trường số 9 mới hoàn tất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tọa đàm: "Giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử"

Nhóm PV |

Tổng cục QLTT cho biết, từ nay đến năm 2025 sẽ tăng cường nhiều biện pháp để đạt mục tiêu 90% các cơ sở phân phối không còn tình trạng bày bán hàng nhập lậu, hàng giả một cách công khai ở cửa hàng, trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, việc đấu tranh với hàng gian, hàng giả không phải chuyện đơn giản, nhất là khi trong thời gian qua, sự phát triển như vũ bão của nền tảng thương mại điện tử lại khiến cuộc chiến chống hàng giả càng trở nên cam go.  Đó là lý do Báo Lao Động phối hợp với Tổng cục QLTT tổ chức Tọa đàm: "Giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử", với sự tham gia của hai khách mời: Ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng Đội QLTT số 1 – Cục QLTT TP. Hà Nội và ông Nguyễn Đăng Sinh – Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP).

5 mẹo giúp bạn nhận ra hàng giả trước khi mua

Hạ Mây (Theo BRIGHTSIDE) |

Các thương hiệu hàng đầu bị rất nhiều nơi làm nhái sản phẩm và đôi khi hàng giả được làm kỹ đến mức bạn gần như không thể nhận ra. Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn nhận ra hàng giả trước khi mua chúng.

"Phá" kho nước hoa khủng nghi hàng giả: Bất ngờ loạt thương hiệu nổi tiếng

Cường Ngô |

Ập vào kho nước hoa có dấu hiệu là hàng giả để kiểm tra từ chiều tối 30.6, đến 5h sáng ngày 1.7, chương trình kiểm kê, phân loại và di chuyển hàng hóa về kho của Đội Quản lý thị trường số 9 mới hoàn tất.