Sách không phép đưa vào giảng dạy, lỗi không chỉ tác giả

Thanh Hải |

Hiện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đã thu hồi sách không phép, từng được đưa vào giảng dạy, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính, tính thành tích thi đua...

Báo Lao Động phản ánh vụ bà Nguyễn Thị Hải Vân, giảng viên, thành viên Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đã sử dụng sách chưa được xuất bản để đưa vào giảng dạy, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính, xét thi đua, khen thưởng...

Bà Vân làm chủ biên cuốn sách “Kỹ thuật lập trình CNC”. Khi gửi Nhà xuất bản Xây dựng năm 2018 thì được đồng ý cấp mã xuất bản. Nhưng ngay sau đó, nhà xuất bản này đã quyết định thu hồi mã xuất bản đó. Điều này đồng nghĩa cuốn sách chưa được phép in ấn, phát hành, sử dụng dưới mọi hình thức.

Thế nhưng, bằng cách nào đó, bà Vân đã có được cuốn sách (mà theo giải trình của bà Vân là do NXB Xây dựng in mẫu) để "phân phối" cho các đồng tác giả.

NXB Xây dựng không công bố lý do dừng xuất bản cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" của bà Vân, nhưng bản thảo không được duyệt, không cho phép in ấn, phát hành, sử dụng mà bà Vân vẫn có... sách là bất chính, cần phải làm rõ.

Đáng nói hơn là "sách bất chính" này đã được đưa vào giảng dạy công khai hơn 5 năm nay.

Bà Vân còn dùng để nộp trong bộ hồ sơ thi thăng hạng giảng viên chính. "Công trình khoa học" này cũng được Đại học Đà Nẵng và cả Bộ GDĐT căn cứ, xem xét công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" cho bà Vân liên tiếp nhiều năm học.

Vấn đề liêm chính trong nghiên cứu khoa học và trong học thuật luôn đặt lên hàng đầu. Đối với các công trình nghiên cứu, làm sách, giáo trình giảng dạy lại càng phải coi trọng.

Bởi liêm, chính là một trong những cốt lõi của văn hóa, của đạo đức. Đặc biệt, trong môi trường sư phạm, nơi đào tạo các thầy cô giáo tương lai, thì sự liêm, chính, trung thực còn là nền tảng để góp phần xây dựng phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo. Bất chính trong in ấn, xuất bản, đưa vào làm giáo trình giảng dạy và sử dụng làm hồ sơ vào các công tác thi đua khen thưởng, nâng ngạch bậc... như giảng viên ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng sẽ gây nhiều hệ lụy trong môi trường sư phạm, không thể chấp nhận được.

Mới đây, nữ tiến sĩ L.T.A.H ở Huế bị tố có dấu hiệu đạo văn (trong luận án tiến sĩ), nơi công tác của bà - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã rút công trình liên quan đến bà ra khỏi danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng Sáng tạo nữ Cố đô Huế lần thứ I, năm 2024.

Không chỉ xem xét, xử lý kỷ luật thích đáng hành vi bất chính trong in ấn, xuất bản sách, làm giáo trình, thiếu trung thực trong công tác, trong môi trường sư phạm... của cá nhân bà Vân, mà Đại học Đà Nẵng, Bộ GDĐT cũng cần rà soát, xem lại việc cấp các danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" các cấp cho bà Vân.

Đồng thời, cần phải làm rõ, truy trách nhiệm, Ban giám hiệu, Hội đồng trường, cá nhân nào ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đã thẩm định hoặc có thể có hành vi "tiếp tay" để bà Vân sử dụng sách này, đưa vào giảng dạy.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Giảng viên Đại học ở Đà Nẵng bị tố dùng sách chưa xuất bản

Nguyễn Linh |

Một giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng bị tố sử dụng sách chưa được xuất bản, để giảng dạy, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính, thi đua...

Điểm chuẩn ngành Sư phạm lên đến 29,3 điểm

Nhóm PV |

Hai ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn lấy điểm chuẩn cao nhất ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vì sao học sinh đổ xô chọn ngành Sư phạm năm 2024?

ANH ĐỨC |

Mùa tuyển sinh năm 2024 ghi nhận hiện tượng học sinh đổ xô đăng ký nguyện vọng vào các ngành Sư phạm.

Giáo dục liêm chính phải “thoát” khỏi tư duy hô khẩu hiệu

Hoàng Văn Minh |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã khẳng định rằng giáo dục liêm chính là một nhu cầu cấp bách hiện nay.

2 cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm bị tuyên mức án 44 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 23.8, Hội đồng xét xử đưa ra mức án đối với 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm.

Các doanh nghiệp rục rịch trở lại thị trường trái phiếu

Lục Giang |

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chứng kiến sự quay trở lại của nhiều doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành như bất động sản, xây dựng, logistic, khoáng sản…

Bao giờ miền Bắc chấm dứt đợt mưa rất to?

NHÓM PV |

Đại diện cơ quan khí tượng đã phân tích nguyên nhân và dự báo diễn biến đợt mưa lớn ở miền Bắc.

Cưỡng chế căn nhà đẹp nhất Cà Mau

NHẬT HỒ |

Căn nhà đẹp nhất Cà Mau xây trên đất nuôi trồng thuỷ sản chính thức có Quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Giảng viên Đại học ở Đà Nẵng bị tố dùng sách chưa xuất bản

Nguyễn Linh |

Một giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng bị tố sử dụng sách chưa được xuất bản, để giảng dạy, làm hồ sơ thi lên giảng viên chính, thi đua...

Điểm chuẩn ngành Sư phạm lên đến 29,3 điểm

Nhóm PV |

Hai ngành Sư phạm Lịch sử và Sư phạm Ngữ văn lấy điểm chuẩn cao nhất ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vì sao học sinh đổ xô chọn ngành Sư phạm năm 2024?

ANH ĐỨC |

Mùa tuyển sinh năm 2024 ghi nhận hiện tượng học sinh đổ xô đăng ký nguyện vọng vào các ngành Sư phạm.

Giáo dục liêm chính phải “thoát” khỏi tư duy hô khẩu hiệu

Hoàng Văn Minh |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã khẳng định rằng giáo dục liêm chính là một nhu cầu cấp bách hiện nay.