Nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu trở lại

Lục Giang |

Thời gian gần đây, thị trường trái phiếu có dấu hiệu tăng nhiệt khi nhiều doanh nghiệp đã phát hành trở lại sau thời gian dài “vắng bóng”.

Theo đó, CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico - Mã: KSB) vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu KSBH2429001 với giá trị huy động 300 tỉ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 10%/năm, đáo hạn vào 28.6.2029.

Theo ghi nhận, sau hơn 3 năm KSB mới huy động vốn trở lại qua kênh này. Đợt phát hành trái phiếu gần nhất của doanh nghiệp là vào cuối tháng 4.2021, KSB đã phát hành thành công 350 tỉ đồng cho một nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Quý II/2024, Bimico ghi nhận doanh thu đạt 150 tỉ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ. Trong đó giá vốn bán hàng giảm gần 30%, xuống còn 56,4 tỉ đồng. Do các chi phí tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế quý II của doanh nghiệp chỉ đạt 12,1 tỉ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu do chỉ tiêu thu nhập khác giảm 20 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Bimico ghi nhận doanh thu thuần đạt 192,8 tỉ đồng, giảm hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 21,3 tỉ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, Bimico thu về hơn 610 tỉ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu và hơn 265 tỉ đồng tiền đi vay. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chi 650,8 tỉ đồng để thanh toán nợ gốc.

Tương tự, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa phát hành thành công mã trái phiếu CIIB2427001, huy động thành công 300 tỉ đồng với lãi suất 9,95%/năm. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 22.7.2027.

Đây cũng là đợt phát hành trái phiếu trở lại của CII sau 3 năm vắng bóng trên thị trường. Đợt phát hành gần đây nhất của CII là vào 24.5.2021, doanh nghiệp đã phát hành thành công 2 triệu trái phiếu cho một quỹ đầu tư chứng khoán và huy động thành công 200 tỉ đồng với lãi suất 11,5%/năm, lô trái phiếu đã đáo hạn vào 1 năm sau phát hành, tức ngày 24.5.2022.

Kết thúc quý II/2024, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 699 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỳ này giá vốn của CII giảm mạnh, giúp công ty lãi gộp 413 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, CII báo lãi sau thuế quý II đạt 129 tỉ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII đạt 1.577 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 452 tỉ đồng, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) cũng vừa phát hành thành công 2 lô trái phiếu với tổng giá trị huy động 1.042 tỉ đồng. Cả hai lô trái phiếu đều có lãi suất 9,5%/năm, kỳ hạn 5 năm, và đều đáo hạn vào tháng 6.2029.

Trước hai lô trái phiếu này, đợt phát hành gần nhất của I.P.A là vào tháng 3.2022, doanh nghiệp huy động thành công 1.000 tỉ đồng, lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào tháng 2.2025 tới.

Quý II/2024, doanh thu thuần của IPA đạt 163,5 tỉ đồng, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi sau thuế chỉ ghi nhận 87,9 tỉ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu tài chính giảm, trong khi chi phí tài chính tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của IPA đạt 1.080 tỉ đồng, lãi trước thuế đạt 425 tỉ đồng, tương ứng với hoàn thành 49,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài các doanh nghiệp quay lại phát hành trái phiếu doanh nghiệp nói trên, thị trường cũng ghi nhận một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu lần đầu trong năm nay như Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Đăng với 3 đợt phát hành từ đầu năm đến nay (tính đến ngày 1.8.2024), tổng giá trị huy động lên đến 5.350 tỉ đồng; Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng cũng ghi nhận đợt phát hành trái phiếu đầu tiên với giá trị huy động 500 tỉ đồng; CTCP Tập đoàn Mặt Trời cũng bắt đầu phát hành trái phiếu từ cuối năm 2023 đến nay với 4 đợt phát hành, tổng giá trị huy động đạt 2.300 tỉ đồng…

Lục Giang
TIN LIÊN QUAN

Nhóm trái phiếu có lãi suất cao nhất thị trường hiện nay

Lục Giang |

Bất động sản, xây dựng là nhóm doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất cao nhất, lên đến 11 - 12%.

Doanh nghiệp liên tục chậm trả nợ trái phiếu

Lục Giang |

Doanh nghiệp Bất động sản Gia Đức, Công ty Cổ phần ADEC liên tục công bố chậm trả nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn

Trái phiếu một số nhóm ngành biến mất trên thị trường

Lục Giang |

Theo ghi nhận từ các tổ chức phát hành trái phiếu từ đầu tháng 7 đến nay, trái phiếu ngân hàng vẫn chiếm tỉ lệ áp đảo với 96% tổng giá trị phát hành. Trong khi đó, một số nhóm ngành gần như biến mất trên thị trường.

Thông tin mới vụ 1.600 công nhân ngừng việc tại Bắc Giang

Bảo Hân |

Công ty ở Bắc Giang xảy ra vụ 1.600 công nhân ngừng việc tập thể đồng ý tăng lương cơ bản thêm 250.000 đồng, so với mức đề nghị 260.000 đồng của công nhân.

Dự báo có bao nhiêu cơn bão trong tháng 8?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định tháng 8 có khả năng sẽ ghi nhận ít bão/áp thấp nhiệt đới hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đi đò qua sông về chơi làng cổ lâu đời ở Bắc Giang

Lê Tuyến |

Làng Thổ Hà (xã Vân Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) là một trong số ít những ngôi làng cổ còn sót lại, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn lối sinh hoạt ở làng quê Bắc Bộ xa xưa.

Ngổn ngang ở xã biên giới Mường Pồn sau hơn 1 tuần lũ quét

THANH BÌNH - QUANG ĐẠT |

Sau hơn 1 tuần xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn còn rất hoang tàn bởi hậu quả thiên tai quá lớn.

Giá vàng hôm nay 3.8: Rủi ro giảm bớt, có nên mua ngay?

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 3.8 chốt lại tuần tăng mạnh. Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC giảm xuống giúp nhà đầu tư hạn chế nguy cơ thua lỗ.

Nhóm trái phiếu có lãi suất cao nhất thị trường hiện nay

Lục Giang |

Bất động sản, xây dựng là nhóm doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất cao nhất, lên đến 11 - 12%.

Doanh nghiệp liên tục chậm trả nợ trái phiếu

Lục Giang |

Doanh nghiệp Bất động sản Gia Đức, Công ty Cổ phần ADEC liên tục công bố chậm trả nợ gốc, lãi trái phiếu đến hạn

Trái phiếu một số nhóm ngành biến mất trên thị trường

Lục Giang |

Theo ghi nhận từ các tổ chức phát hành trái phiếu từ đầu tháng 7 đến nay, trái phiếu ngân hàng vẫn chiếm tỉ lệ áp đảo với 96% tổng giá trị phát hành. Trong khi đó, một số nhóm ngành gần như biến mất trên thị trường.