Điểm chuẩn ngành Sư phạm tăng hay giảm?

Vân Trang |

Năm nay, số thí sinh đăng ký ngành Sư phạm tăng 85% so với năm ngoái. Điều này khiến nhiều sĩ tử lo sợ điểm chuẩn ngành này sẽ tăng.

Nguyện vọng đăng ký vào ngành Sư phạm tăng 85%

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, có bốn lĩnh vực thu hút thí sinh nhất năm 2024 đó là: Kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính, sư phạm.

Năm nay, hệ thống tuyển sinh chung của bộ ghi nhận hơn 733.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, chiếm 68,5% trên tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong khi 2 năm trước đây, tỉ lệ này là 66,5% và khoảng 64%.

"Con số này chứng tỏ nhu cầu học tập đại học của các em học sinh tốt nghiệp THPT có tăng. Dựa vào ngành đăng ký của thí sinh cũng thấy nhu cầu về trình độ nhân lực trình độ cao của xã hội tăng. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước " - ông Sơn nói và cho biết thêm, Việt Nam đặt mục tiêu đạt 260 sinh viên trên một vạn dân vào năm 2030, tức gấp khoảng 1,3 lần so với hiện nay.

Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong gần 400 ngành đào tạo, chia thành 24 lĩnh vực, thí sinh đăng ký nhiều nhất vào nhóm kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ. Theo sau là lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, sư phạm. Đặc biệt, nhóm ngành đào tạo giáo viên có số nguyện vọng tăng 85% so với năm ngoái (tương đương 200.000 nguyện vọng).

"Điều này cho thấy, sự quan tâm của học sinh với ngành sư phạm một phần nhờ chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí" - ông Sơn nói.

Một số lĩnh vực khác có sự tăng trưởng mạnh là khoa học tự nhiên (tổng số nguyện vọng tăng 61%); an ninh quốc phòng (tăng 46,5%). Với ngành công nghệ cao như thiết kế vi mạch bán dẫn, tổng số nguyện vọng tăng 30%.

Trong khi đó, dù dẫn đầu, nhóm ngành kinh doanh và quản lý giảm khoảng 3% số nguyện vọng (tương đương 24.000) so với năm ngoái, máy tính và công nghệ thông tin giảm 5% (15.000). Các năm trước, đây cũng là hai nhóm ngành dẫn đầu về tỉ lệ thí sinh.

Theo Thứ trưởng Sơn, xét cả về cơ cấu và đối chiếu với các năm trước, ông nhận định việc lựa chọn ngành học hiện nay của học sinh được tư vấn rất "sát, kỹ" về đặc điểm, cơ hội nghề nghiệp, thị trường lao động.

Điểm chuẩn liệu có tăng?

Trong nhiều năm trở lại đây, ngành Sư phạm luôn có điểm chuẩn đầu vào cao chót vót.

Đơn cử như năm 2023, trong số các trường đào tạo giáo viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có điểm chuẩn vào ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất cả nước, lên tới 28,58. Điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn của trường này cũng ở mức 27,47 điểm.

Điểm chuẩn tại nhiều trường đào tạo ngành sư phạm cũng ở mức trên 27 điểm (thang điểm 30). Điều này đồng nghĩa, thí sinh cần đạt trung bình trên 9 điểm/môn thí sinh mới có cơ hội trúng tuyển.

Điểm chuẩn nhiều năm ở mức cao, cộng thêm số nguyện vọng đăng ký xét tuyển nhóm ngành sư phạm năm nay tăng cao, không khó để dự đoán xu hướng điểm chuẩn ngành này năm nay tăng.

Em Đậu Thị Tú Anh - cựu học sinh Trường THPT Kỳ Lâm, Hà Tĩnh - dự định dùng khối C00 (26,5) và C19 (27,75) chưa tính điểm cộng để xét tuyển.

Nữ sinh đặt nguyện vọng 1 là Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nguyện vọng 2 là Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa Lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Các nguyện vọng sau là của Trường Đại học Sư phạm Huế, Đà Nẵng.

"Em sợ điểm năm nay tăng cao. Kể cả một số trường đại học như Đại học Vinh năm ngoái cũng lấy ngành Sư phạm lịch sử 28,12 điểm và Sư phạm Ngữ Văn 26,7 điểm. Trước đó em không đỗ học bạ của trường sư phạm nào, vì điểm học bạ năm nay lấy cũng cao" - nữ sinh bày tỏ lo lắng.

Thí sinh theo dõi điểm chuẩn xét tuyển sớm các trường sư phạm TẠI ĐÂY.

Danh sách các trường dự đoán điểm chuẩn TẠI ĐÂY.

Lịch công bố điểm chuẩn năm 2024 TẠI ĐÂY.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Lịch khai giảng của học sinh cả nước năm 2024

Vân Trang |

Học sinh cả nước sẽ tham dự lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 vào ngày 5.9 như mọi năm.

Top ngành học có điểm chuẩn trên 28, năm nay liệu có tăng?

Vân Trang |

Năm 2023, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, có 27 ngành học có điểm chuẩn từ 28 trở lên, trung bình mỗi môn trên 9,3 điểm.

Ngành sư phạm tăng sức hút, điểm chuẩn gần ngưỡng kịch khung

vân Trang |

Năm nay, điểm chuẩn xét tuyển sớm ngành sư phạm tại nhiều trường tiếp tục tăng, gần chạm ngưỡng 30 điểm.

Người dân khốn khổ vì con đường cắt đôi ở Phú Xuyên, Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Dự án đường giao thông trục phát triển phía Đông huyện Phú Xuyên được triển khai từ 2020, thế nhưng đến nay chưa thể thông tuyến vì vài trăm mét xen kẹt ở giữa.

Đường Vũ Trọng Khánh bao giờ hết cảnh rào chắn?

Tùng Giang |

Ngoài 9 lô cốt án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh, hiện nay, khu vực nút giao đường này với đường Tố Hữu tiếp tục được điều chỉnh giao thông, bố trí thêm lô cốt.

Lương thấp, nhiều công nhân trì hoãn việc sinh thêm con

NGỌC DIỆP - THÚY ANH |

Lương thấp, nhiều công nhân ở Hà Nội đã quyết định trì hoãn việc sinh thêm con do lo ngại không đáp ứng đủ điều kiện kinh tế.

Lừa đảo đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc

Minh Hạnh |

Không có chức năng đưa người đi lao động tại Hàn Quốc theo chương trình Visa E8, không ít đối tượng vẫn thu tiền khiến hàng chục lao động rơi vào cảnh khốn khó.

Khánh Hòa phản hồi vụ tiệm bánh mì có dư lượng thuốc trừ sâu

Hữu Long |

Ngày 7.8, Sở Y tế Khánh Hòa thông tin chính thức trước việc một số mẫu rau sống tại nhiều tiệm bánh mì Nha Trang dương tính với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Lịch khai giảng của học sinh cả nước năm 2024

Vân Trang |

Học sinh cả nước sẽ tham dự lễ khai giảng năm học mới 2024 - 2025 vào ngày 5.9 như mọi năm.

Top ngành học có điểm chuẩn trên 28, năm nay liệu có tăng?

Vân Trang |

Năm 2023, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, có 27 ngành học có điểm chuẩn từ 28 trở lên, trung bình mỗi môn trên 9,3 điểm.

Ngành sư phạm tăng sức hút, điểm chuẩn gần ngưỡng kịch khung

vân Trang |

Năm nay, điểm chuẩn xét tuyển sớm ngành sư phạm tại nhiều trường tiếp tục tăng, gần chạm ngưỡng 30 điểm.