Những đánh giá đó được đo lường bằng các chỉ số cụ thể Việt Nam đã đạt được. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 vượt ngưỡng 730 tỉ USD, đặc biệt là cán cân thương mại đạt thặng dư lớn với con số xuất siêu hơn 10 tỉ USD, vượt xa con số 4 tỉ USD của năm 2021.
Trong bối cảnh thế giới có những biến động bất lợi, kinh tế suy thoái, xung đột Nga - Ukraina đã tác động tiêu cực đến toàn cầu. Trước tình hình đó, giữ vững kinh tế cũng là điều không dễ dàng, còn vượt qua và tăng trưởng đương nhiên là nỗ lực ghê gớm.
Giới quan sát quốc tế nhìn vào Việt Nam không chỉ là những chỉ số kinh tế, mà còn ở những khía cạnh khác. Và điểm nổi bật nhất đó là chống tham nhũng quyết liệt, mạnh mẽ. Việt Nam thẳng tay trừng trị tội phạm tham nhũng, làm kiên trì, không tha bất cứ ai dù chức vụ và quyền lực đến đâu. Người dân ngày càng tin tưởng rằng, ở Việt Nam không có vùng cấm, không có bao che, bảo kê tội phạm tham nhũng.
Có một điều rất rõ, đó là chống tham nhũng mạnh mẽ, diệt trừ được họa nội xâm này, thì nền hành chính lành mạnh, tác động tích cực đến sự vận hành của nền kinh tế. Lẽ đương nhiên, khi các nhóm lợi ích bị diệt trừ thì đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Diệt trừ tham nhũng, lành mạnh môi trường hành chính, thì các nhà đầu tư tin tưởng, Việt Nam là điểm đến của các tập đoàn, doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới.
Riêng trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ 4 - 6.12.2022, lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành và các cơ quan, doanh nghiệp hai bên đã ký 24 văn kiện hợp tác, trong đó có 16 thỏa thuận, đề xuất đầu tư mới và mở rộng với tổng giá trị ước tính khoảng 15 tỉ USD.
Trong chuyến thăm chính thức 3 nước Châu Âu Luxembourg, Hà Lan và Vương quốc Bỉ từ ngày 9 -15.12.2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì diễn đàn doanh nghiệp, làm việc với lãnh đạo các vùng cùng 20 tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đã có 30 thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu và giữa các doanh nghiệp được ký kết. Chuyến thăm được đánh giá rất thành công, đặt dấu mốc quan trọng trong quan hệ với 3 nước, đẩy mạnh toàn diện quan hệ hợp tác trong giai đoạn phát triển mới ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phục vụ các lợi ích an ninh – phát triển của Việt Nam và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Nhưng cùng với những thành công nổi bật, phải nói một cách thẳng thắn rằng, chúng ta vẫn chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, tiềm lực của đất nước.
Để khai thác được tiềm lực, trước hết là có những chính sách thông minh tạo ra không gian cho người dân và doanh nghiệp hoạt động. Hiện nay, vẫn còn nhiều "góc khuất" trong thủ tục hành chính, thiếu sự lành mạnh và minh bạch, doanh nghiệp chịu nhiều phí tổn làm mất sức cạnh tranh và nguồn lực tái đầu tư.
Dẹp được những thủ tục rào cản, tạo môi trường thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm đủ sức cạnh tranh, thì đất nước sẽ phát triển. Điều này không có gì mới, nhưng chưa bao giờ là cũ, nó vẫn đang thách thức khả năng cải cách của hệ thống hành chính quốc gia.
Muốn khai thác được tài nguyên thì các bộ, ngành phải đưa ra được sáng kiến cho ngành mình hoạt động hiệu quả nhất. Điển hình như du lịch, năm 2022 thất bại trong thu hút khách quốc tế, chỉ đạt 3,5 triệu khách so với chỉ tiêu đề ra là 5 triệu khách. Muốn cạnh tranh du lịch quốc tế, không chỉ là việc của doanh nghiệp, mà cần có tầm nhìn các nhà thiết kế chính sách.
Cuối cùng là sự nỗ lực của doanh nghiệp, chính sách thông minh đến mấy nhưng doanh nghiệp không làm ra được những sản phẩm có giá trị cạnh tranh trên thị trường toàn cầu thì không thể giàu có được. Chúng ta nói quá nhiều về 4.0, nhưng chúng ta chưa có được chân dung rõ nét trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Hy vọng năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp sẽ làm ra được nhiều sản phẩm thế giới phải nhìn ngắm.