Châu Á chìm sâu trong giá rét suốt 3 ngày Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Hàn Quốc trải qua ngày lạnh nhất trong năm vào mùng 3 Tết Nguyên đán trong khi Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ... cũng trải qua đợt giá rét kỷ lục.

Cơ quan thời tiết nhà nước Hàn Quốc thông tin, ngày lạnh nhất trong năm xảy ra ở nước này vào 24.1, với nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng xuống âm 16,4 độ C ở Seoul và âm 25,5 độ C ở quận Cheorwon. Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) lưu ý, nhiệt độ thấp nhất ở Seoul là âm 25,5 độ C, trong khi của Cheorwon là âm 39,3 độ C.

Cảnh báo đợt giá lạnh có hiệu lực với hầu hết Hàn Quốc, bao gồm cả Seoul, bắt đầu lúc 21h ngày 23.1, Yonhap đưa tin. Cảnh báo đợt giá lạnh được ban bố ở Hàn Quốc khi nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng dưới âm 15 độ C trong hơn 2 ngày liên tiếp hoặc khi nhiệt độ giảm mạnh và dự kiến có thiệt hại lớn.

Nhiệt độ tại đảo Jeju giảm xuống âm 1,9 độ C. Nhiệt độ ở thành phố cảng phía tây Incheon, thành phố miền trung Daejeon, thành phố phía tây nam Gwangju và thành phố cảng phía đông nam Busan lần lượt là âm 16,2 C, âm 11,7 C, âm 8 C và âm 4,4 C trong buổi sáng.

Nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng dự kiến sẽ giảm xuống từ âm 9 đến âm 23 độ C vào 25.1 khi mọi người ở Hàn Quốc bắt đầu quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, theo KMA.

Tương tự, ngày 24.1, Nhật Bản chuẩn bị đối phó với một cơn bão mùa đông nghiêm trọng có thể dẫn tới tuyết rơi dày và gió mạnh trên khắp đất nước. Đây được xem là đợt giá lạnh cả thập kỷ mới xảy ra một lần, theo Japan Times.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo, nhiệt độ dự kiến giảm đáng kể xuống mức 10 năm mới thấy một lần. Giới chức cũng phát cảnh báo về mối đe dọa với các đường ống dẫn nước bị đóng băng và mất điện.

Dự kiến có tuyết rơi dày ở các khu vực dọc theo vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như ở một số khu vực trũng thấp ở phía Thái Bình Dương của quốc đảo.

Dự báo tuyết rơi đến sáng 25.1 với lượng tuyết tích tụ tới 90cm ở các khu vực của vùng Hokuriku; 70cm ở vùng Kanto-Koshin, Kinki và Chugoku; và 60cm ở các vùng Tohoku và Tokai, trong khi ở Hokkaido, Kyushu và Shikoku dự kiến có tuyết rơi. Tuyết rơi dày sẽ tiếp tục kéo dài sang 26 và 27.1 ở một số vùng của Nhật Bản.

Cũng tại Châu Á, Cơ quan Giám sát Khí tượng và Môi trường Quốc gia Mông Cổ thông tin ngày 23.2, phần lớn đất nước đang trải qua giai đoạn thời tiết cực kỳ lạnh giá trong những ngày gần đây.

Nhiệt độ qua đêm xuống âm 50 độ C ở Bayantes sum -  phân khu hành chính của tỉnh Zavkhan phía tây Mông Cổ - trong thời gian từ 22-23.1. Đợt lạnh này đánh dấu nhiệt độ lạnh nhất ở Mông Cổ kể từ năm 2018.

Ngoài ra, cơ quan thời tiết Mông Cổ cũng ghi nhận nhiệt độ âm 46,4 độ C tại thành phố Sukhbaatar, thủ phủ của tỉnh Selenge, trong đêm 22.1.

Theo Tân Hoa Xã, nhiệt độ qua đêm ở các khu vực khác của Mông Cổ, bao gồm cả thủ đô Ulan Bator, đã vượt mức âm 40 độ C trong đêm 22.1. Thời tiết cực lạnh dự kiến tiếp tục kéo dài trong cả tuần. Giới chức Mông Cổ kêu gọi công chúng, đặc biệt là những người chăn nuôi du mục và lái xe, có các biện pháp phòng ngừa thêm trong bối cảnh giá lạnh.

Khí hậu Mông Cổ mang tính lục địa mạnh, với thời tiết lạnh giá kéo dài. Nhiệt độ âm 25 độ C là tiêu chuẩn trong mùa đông.

Một gia đình ở Bắc Kinh, Trung Quốc di chuyển trên đường ngày 23.1. Ảnh: AFP
Một gia đình ở Bắc Kinh, Trung Quốc di chuyển trên đường ngày 23.1. Ảnh: AFP

Cũng theo Tân Hoa Xã, nhiệt độ tối thiểu ở Mạc Hà, thành phố cực bắc của Trung Quốc, đã giảm xuống âm 53 độ C vào 22.1, đánh dấu nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận. Con số này đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trước đó là âm 52,3 độ C. Nhiệt độ ở Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã giảm xuống dưới âm 50 độ C trong ba ngày liên tiếp.

Truyền thông Trung Quốc lưu ý, Mạc Hà vốn có thời gian băng tuyết hàng năm kéo dài tới 8 tháng, với nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng âm 3 độ C.

Ngày 23.1, cơ quan khí tượng Trung Quốc phát cảnh báo xanh lam về một đợt lạnh giá, với dự báo nhiệt độ giảm mạnh và gió giật mạnh ở hầu khắp các khu vực miền trung và miền đông của nước này.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay, từ sáng 23-24.1,  nhiệt độ dự kiến giảm từ 12 đến 14 độ C ở một số vùng phía đông bắc Trung Quốc, các khu vực phía nam sông Dương Tử và miền nam Trung Quốc. Một số khu vực của Cát Lâm có thể ghi nhận nhiệt độ giảm hơn 16 độ C.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu, với màu đỏ tượng trưng cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xả súng tại sự kiện đón Tết Nguyên đán ở Mỹ, nhiều người thương vong

Thanh Hà |

Nhiều người bị thương và một số trường hợp tử vong được báo cáo sau vụ xả súng ở Monterey Park, Los Angeles, bang California, Mỹ tối 21.1.

Dịch vụ thuê bạn trai, bạn gái giả tăng đột biến dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Dịch vụ thuê bạn trai, bạn gái giả để đi cùng đến các buổi gặp mặt Tết Nguyên đán tăng đột biến ở Singapore.

Bí mật của mì trường thọ - món ăn ngày Tết quen thuộc ở Châu Á

Thanh Hà |

Dịp Tết Nguyên đán, người dân Châu Á ăn các loại mì khác nhau, với ý nghĩa biểu tượng “mì dài cho cuộc sống lâu dài”.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Xả súng tại sự kiện đón Tết Nguyên đán ở Mỹ, nhiều người thương vong

Thanh Hà |

Nhiều người bị thương và một số trường hợp tử vong được báo cáo sau vụ xả súng ở Monterey Park, Los Angeles, bang California, Mỹ tối 21.1.

Dịch vụ thuê bạn trai, bạn gái giả tăng đột biến dịp Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Dịch vụ thuê bạn trai, bạn gái giả để đi cùng đến các buổi gặp mặt Tết Nguyên đán tăng đột biến ở Singapore.

Bí mật của mì trường thọ - món ăn ngày Tết quen thuộc ở Châu Á

Thanh Hà |

Dịp Tết Nguyên đán, người dân Châu Á ăn các loại mì khác nhau, với ý nghĩa biểu tượng “mì dài cho cuộc sống lâu dài”.