Phải thu hồi hết tài sản của Trương Mỹ Lan và đồng phạm để giảm thiệt hại

Lê Thanh Phong |

Bị cáo Trương Mỹ Lan có nguyện vọng chuyển 1.000 tỉ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho mình (số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Lan) để đưa vào Ngân hàng SCB nhằm khắc phục thiệt hại.

Bị cáo Lan cũng đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xử lí số cổ phần của mình ở SCB và đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục tài sản đã kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án.

Đó là một phần nội dung Trương Mỹ Lan trình bày tại phiên tòa ngày 12.3.

Chồng của bà Trương Mỹ Lan, ông Chu Lập Cơ, xin Hội đồng xét xử cho phép ủy quyền cho con gái được thu hồi nợ của những tổ chức, cá nhân bên ngoài để khắc phục thiệt hại trong vụ án.

Không chỉ Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ, mà bất cứ ai dính đến đồng tiền do phạm tội mà có trong vụ án này, đều phải nộp lại không sót một đồng.

Đó là những người thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và cán bộ, quan chức nhận tiền từ Trương Mỹ Lan. Tất cả những người này, xét cho cùng là đồng bọn cấu kết, bao che, dung túng để làm nên vụ án kinh thiên động địa này.

Mục đích phạm tội là tiền.

Không chỉ Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát NHNN... mà còn những người khác, đã cầm tiền của Trương Mỹ Lan bắt buộc phải nộp lại.

Còn những ai nữa, cho dù chưa bị gọi tên, cũng nên "thành khẩn khai báo" rồi đem tiền nộp cho công an đầy đủ, bởi vì trước sau cũng tới lượt ra trước tòa.

Những người này đang "ăn không ngon, ngủ không yên", nghe còi xe hú là giật mình kinh hãi. Hãy chủ động khai báo để còn có được giấc ngủ ngon, dù trong trại tạm giam.

Và cũng đừng cho rằng, nộp tiền "khắc phục hậu quả" để Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt, mà phải nhận thức, đồng tiền chiếm đoạt đương nhiên phải trả lại. Đó là công bằng, đúng đạo lý, pháp lý.

Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng nghìn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỉ đồng. Tính đến tháng 10.2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỉ đồng; sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra là hơn 498.000 tỉ đồng.

Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỉ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỉ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh.

Nếu so với số tiền thiệt hại của vụ này thì số tiền mà Trương Mỹ Lan và chồng bà đề nghị được "khắc phục hậu quả" chỉ như muối bỏ biển. Nhưng cho dù một cắc cũng phải thu hồi, và tiếp tục truy cho đến cùng kẻ nào dính líu để thu hồi.

Thêm một đồng, giảm thiệt hại cho nạn nhân một đồng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan đều mong muốn khắc phục hậu quả

Nhóm PV |

TPHCM - Phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cùng 85 bị cáo khác trong ngày 12.3, các luật sư tập trung thẩm vấn Trương Mỹ Lan, các bị cáo ở Ngân hàng SCB. Hôm nay (13.3), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo với sự tham gia xét hỏi của các luật sư.

Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.000 tỉ đồng từ Nguyễn Cao Trí vào SCB để khắc phục hậu quả

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.3, tại phiên toà xét xử các bị cáo liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan có nguyện vọng chuyển số tiền 1.000 tỉ đồng, được xác định do Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt, vào Ngân hàng SCB để khắc phục thiệt hại và được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB bật khóc nói đặt sai niềm tin vào Trương Mỹ Lan

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Chiều 11.3, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM bắt đầu xét hỏi đối với nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB. Trình bày trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) khai đặt sai niềm tin vào Trương Mỹ Lan.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan đều mong muốn khắc phục hậu quả

Nhóm PV |

TPHCM - Phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan - cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - cùng 85 bị cáo khác trong ngày 12.3, các luật sư tập trung thẩm vấn Trương Mỹ Lan, các bị cáo ở Ngân hàng SCB. Hôm nay (13.3), phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo với sự tham gia xét hỏi của các luật sư.

Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.000 tỉ đồng từ Nguyễn Cao Trí vào SCB để khắc phục hậu quả

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.3, tại phiên toà xét xử các bị cáo liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, bị cáo Trương Mỹ Lan có nguyện vọng chuyển số tiền 1.000 tỉ đồng, được xác định do Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt, vào Ngân hàng SCB để khắc phục thiệt hại và được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB bật khóc nói đặt sai niềm tin vào Trương Mỹ Lan

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Chiều 11.3, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM bắt đầu xét hỏi đối với nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB. Trình bày trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) khai đặt sai niềm tin vào Trương Mỹ Lan.