Hôm nay, phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 12.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM với các bị cáo để làm rõ thêm vai trò của từng bị cáo liên quan đến đại án Vạn Thịnh Phát.

Trước đó tại phiên toà ngày 11.3, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, bị cáo không phải người nắm giữ 85 - 91% cổ phần; không chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB.

Bị cáo Lan cho rằng, bị cáo chỉ giữ 4,9% cổ phần của Ngân hàng SCB, gia đình bị cáo nắm giữ khoảng 15% cổ phần, còn những cổ phần khác là thuộc bạn bè của bị cáo ở nước ngoài.

Bị cáo Trương Mỹ Lan nói mình chỉ nắm 4,9% cổ phần của SCB. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Mỹ Lan nói mình chỉ nắm 4,9% cổ phần của SCB. Ảnh: Anh Tú

Tại tòa bị cáo Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo tài xế Bùi Văn Dũng vận chuyển hơn 108.000 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ Ngân hàng SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (đường Trần Hưng Đạo) và về nhà ở tòa nhà Sherwood (đường Pasteur) hoặc giao, đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Lan.

Tuy nhiên, tòa đã cho gọi bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) lên xét hỏi và bị cáo này khẳng định, Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển tiền cho tài xế Bùi Văn Dũng.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đang trả lời xét hỏi. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đang trả lời xét hỏi. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Dung cho biết, tiền mặt được rút từ Chi nhánh SCB Sài Gòn và bị cáo được Trương Mỹ Lan chỉ đạo trực tiếp. Bị cáo Dung biết tiền được chuyển riêng cho Trương Mỹ Lan sử dụng, biết mục đích sử dụng là trả nợ cho SCB, đi thanh toán chi phí cho các dự án khác...

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung - bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bị cáo Lan rút tiền của SCB. Từ tháng 9.2019 đến tháng 8.2022, chỉ riêng bị cáo Dung đã ký hợp thức cho 617 khoản vay, để bị cáo Lan chiếm đoạt số tiền 200.690 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho biết, bản thân làm việc tại SCB từ năm 2010, trải qua rất nhiều thời kỳ lãnh đạo và đã tin tưởng vào đạo đức, tài năng của bị cáo Lan nên làm việc với một tinh thần trung thành tuyệt đối, sai gì làm đó. Tuy nhiên, sau khi nghe bị cáo Lan khai sáng 11.3 tại tòa, bị cáo Dung cho rằng, không trách bị cáo Lan, chỉ trách bản thân, cảm thấy thất vọng vì đã đặt niềm tin sai chỗ.

Cũng theo lời khai bị cáo Dung, ngoài bị cáo Dung thì nhiều người bị cáo khác cũng đã "lăn xả" với SCB vì tin tưởng bị cáo Lan, và hậu quả là đã phạm tội và ngồi tại toà.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB bật khóc nói đặt sai niềm tin vào Trương Mỹ Lan

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Chiều 11.3, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM bắt đầu xét hỏi đối với nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB. Trình bày trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) khai đặt sai niềm tin vào Trương Mỹ Lan.

Nguyễn Cao Trí nói với Trương Mỹ Lan yên tâm vì sẽ được khắc phục 1.000 tỉ đồng

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Sáng 11.3, Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch Tập đoàn Capella). Trước tòa, bị cáo Trí thừa nhận hành vi phạm tội, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan – cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc trước tòa, nói chỉ sở hữu 4,9% cổ phần của SCB

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Là người đầu tiên bước lên bục khai báo trong sáng 11.3, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bật khóc trước HĐXX.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình bị tuyên phạt 2 năm tù

TRUNG DU |

Thái Bình - Trong hai ngày 12-13.3, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với cựu Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình cùng 4 thuộc cấp bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố về “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Hạn, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ còn kéo dài và sâu vào đất liền

NHÓM PV |

ĐBSCL đang vào cao điểm mùa khô 2024, tại một số tỉnh đã xuất hiện tình trạng nắng nóng, hạn và xâm nhập mặn gay gắt làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Để có cái nhìn toàn cảnh hơn về thực trạng trên, Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Bố trí đèn, biển cảnh báo tại ngã tư "tử thần" sau phản ánh của Lao Động

Tô Công |

Phú Thọ - Cơ quan chức năng đã bố trí hệ thống đèn, biển cảnh báo nguy hiểm tại ngã tư hay xảy ra tai nạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị xã Phú Thọ.

Sở Nội vụ làm việc với 4 người tố cáo Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến những thông tin lùm xùm về ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Karate Nghệ An, Sở Nội vụ đã làm việc với các công dân có đơn tố cáo ông Tuấn.

Bên trong mỏ đất hiếm ở Yên Bái sau khi bị Bộ Công an điều tra sai phạm

Đinh Đại |

Yên Bái - Sau gần nửa năm Bộ Công an phong tỏa để điều tra, hàng loạt trang thiết bị khai thác tại mỏ đất hiếm ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên bị bỏ ngoài phơi mưa, phơi nắng. Hàng trăm công nhân mất việc, nợ lương chưa hẹn ngày trả.

Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB bật khóc nói đặt sai niềm tin vào Trương Mỹ Lan

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Chiều 11.3, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM bắt đầu xét hỏi đối với nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB. Trình bày trước tòa, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) khai đặt sai niềm tin vào Trương Mỹ Lan.

Nguyễn Cao Trí nói với Trương Mỹ Lan yên tâm vì sẽ được khắc phục 1.000 tỉ đồng

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Sáng 11.3, Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch Tập đoàn Capella). Trước tòa, bị cáo Trí thừa nhận hành vi phạm tội, chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan – cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc trước tòa, nói chỉ sở hữu 4,9% cổ phần của SCB

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Là người đầu tiên bước lên bục khai báo trong sáng 11.3, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bật khóc trước HĐXX.