Nhà ở cho công nhân: Không thể dừng ở lời hứa

Hoàng Lâm |

Một trong những vấn đề được Đại biểu Quốc hội chất vấn cả Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ tướng tại kỳ họp đang diễn ra, liên quan trực tiếp đến nhu cầu của công nhân: Đó là nhà ở.

Đại biểu Lò Thị Luyến (Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên) đưa ra vấn đề: Chính sách về nhà ở xã hội được cử tri cả nước hết sức quan tâm, rất nhiều người có nhu cầu nhưng nguồn cung thiếu. Với các quy định hiện nay, người lao động có thu nhập thấp rất khó đáp ứng để tiếp cận nhà ở xã hội. 

Đại biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian tới, Chính phủ có chính sách để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hay không?

Việc hỗ trợ cho công nhân thuê nhà hay hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã được nêu trong Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Nhưng thực tế khi triển khai còn nhiều vướng mắc. Thủ tướng lấy ví dụ ngay: Một doanh nghiệp muốn mua nhà cho công nhân thuê lại thì vẫn đang vướng về luật. Do đó, cần rà soát lại về luật pháp để tháo gỡ vấn đề này. Tiếp đó, cần tháo gỡ vấn đề quy hoạch.

Về việc triển khai các Nghị quyết, theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội thì đến ngày 31.10.2022 đã giải ngân được 3.017 tỉ đồng trong gói 15.000 tỉ đồng cho 8.379 khách hàng.

Ngoài ra chính sách thứ hai hỗ trợ lãi suất 2%/năm tối đa 40.000 tỉ đồng (thông qua hệ thống ngân hàng thương mại) cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, phục hồi và cho vay để cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua lại cho con số đáng ngạc nhiên, rằng: 21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay. Tuy nhiên, đến nay chưa có dự án nào vay vốn.

Nghĩa là nhu cầu về nhà ở của công nhân có, chính sách cũng đã được đưa ra, tiền không thiếu nhưng vì sao doanh nghiệp khó tiếp cận?

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thì lý giải: “Do quy định pháp luật còn nhiều tồn tại vướng mắc phải sửa đổi bổ sung, đặc biệt Luật Nhà ở và các luật khác liên quan về trình tự thủ tục đầu tư, xác định giá chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư”.

Và một lý do nữa cũng được nêu ra là đối với một số gói hỗ trợ, như gói hỗ trợ 15.000 tỉ đồng theo tinh thần Nghị quyết 43 của Quốc hội và 11 của Chính phủ lại chưa đề cập rõ đối tượng tiếp cận nguồn vay.

Cụ thể, đối tượng được vay là hộ kinh doanh trong khi thực tế thì cá nhân, hộ gia đình mới là đối tượng đông đảo cần vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở bán hoặc cho công nhân thuê.

Bổ sung thêm đối tượng vay vốn nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 là thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Công nhân, người lao động rất trông chờ có sự thay đổi ngay ở kỳ họp này. Doanh nghiệp, hộ gia đình cũng cần có những thay đổi trong các quy định để tiếp cận nguồn vay.

Bởi chỉ có thế, câu nói “Cố gắng đáp ứng mục tiêu bảo đảm nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân và giá nhà ở xã hội phù hợp hơn với thu nhập người dân” không chỉ là lời hứa của bộ trưởng ở nghị trường, ở “thì tương lai” mà có giá trị thực tế, thật sớm đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Quy định nhà ở cho công nhân chưa hợp lý, Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần cơ chế đặc thù

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, công nhân là lực lượng có vị trí ngày càng quan trọng, tuy nhiên các quy định hiện hành chưa quy định cụ thể về nhà ở cho công nhân.

Ninh Bình: Khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã đề ra giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghị định 35/2022 của Chính phủ: Mở lối thu hút đầu tư về nhà ở cho công nhân

Cao Nguyên |

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế đánh dấu bước phát triển mới trong quy trình quản lý, xây dựng những hạt nhân kinh tế của đất nước. Nghị định đã hài hòa giữa thu hút đầu tư và chăm lo đời sống cho người lao động.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quy định nhà ở cho công nhân chưa hợp lý, Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần cơ chế đặc thù

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội kiến nghị, công nhân là lực lượng có vị trí ngày càng quan trọng, tuy nhiên các quy định hiện hành chưa quy định cụ thể về nhà ở cho công nhân.

Ninh Bình: Khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã đề ra giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghị định 35/2022 của Chính phủ: Mở lối thu hút đầu tư về nhà ở cho công nhân

Cao Nguyên |

Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế đánh dấu bước phát triển mới trong quy trình quản lý, xây dựng những hạt nhân kinh tế của đất nước. Nghị định đã hài hòa giữa thu hút đầu tư và chăm lo đời sống cho người lao động.