Nâng điểm không vì tiền: Thêm một viên đạn không có đầu

Anh Đào |

Vụ gian lận thi cử ở Hà Giang không có yếu tố vụ lợi. Ai cũng “không đưa nhận tiền”, không vì lợi ích vật chất nào. Vụ Phó TGĐ VNpharma đưa hối lộ 10,5 tỉ thì dù bị cáo lãnh án hối lộ nhưng “không xác định được ai nhận hối lộ”. Phải chăng đây lại là chuyện những viên đạn nổ rất to nhưng “không có đầu”.

ĐBQH Dương Trung Quốc từng làm nóng nghị trường khi “Nhìn lại 7 năm chống tham nhũng” rằng: Việc chống tham nhũng tựa như đánh trận giả, kế hoạch tác chiến rất hoành tráng, lực lượng huy động rất hùng hậu, mệnh lệnh ra quân rất dứt khoát và lại được nhân dân cổ vũ mạnh. Vậy mà khi lâm trận thì súng nổ rất to nhưng không sát thương được ai vì đạn không có đầu”.

Từ phát ngôn nghị trường nổi tiếng năm 2012 ấy, cuộc chiến chống tham nhũng, với sự khởi xướng của TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dần lấy lại chiến tuyến, đã không còn “chừa từ cổ trở xuống”, đã bắn trúng, bắn thật, đã giành lại sự tin tưởng trong dân.

Nhưng đó đây, dẫu chỉ trong những vụ cá biệt có cái cách “chống” không khác gì tung ra một lá cờ trắng, một sự thừa nhận bất lực.

Trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, báo chí mấy hôm trước từng giật tít: “Lão phật gia” nhờ nâng điểm là ai?” từ chi tiết Công an tỉnh Hà Giang từng thu giữ tại nhà ông Nguyễn Thanh Hoài một mẩu giấy ghi "P.T.H.Tr. (xin phép viết tắt tên thí sinh - PV), SBD: 070389; P: 17; HĐT Hùng An (Lão phật gia nhờ)".

"Lão phật gia" không ai biết, cũng không được cơ quan công an làm rõ. Tệ đến mức dù xác định chính xác 309 bài thi trắc nghiệm bị can thiệp để nâng điểm cho 107 thí sinh, nhưng rút cục cơ quan điều tra không thu được chứng cứ chứng minh có yếu tố vụ lợi trong vụ án gian lận thi cử tại Hà Giang. Phụ huynh và các bị can đều một mực khẳng định không đưa-nhận tiền, không vì bất cứ lợi ích vật chất nào.

Thậm chí bản kết luận điều tra còn không xác định danh tính bất cứ một phụ huynh nào đã tác động nhờ nâng điểm.

Nói không hề ngoa. Đây chính là kiểu làm đầu voi đuôi chuột hoặc là sự bất lực.

Cũng thời sự không kém, dù Phó TGĐ VN Pharma bị tuyên án “hối lộ” số tiền 10,8 tỉ để chạy giúp mình không bị bắt nhưng ai là người nhận thì lại “không xác định được”.

Những câu chuyện tương tự như thế này phải được loại bỏ trong cuộc chiến chống tham nhũng đang rất quyết liệt và không hề có chuyện trùng xuống như ai đó từng lầm tưởng.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Để được bán thuốc ung thư giả, VN Pharma chi 14 tỉ đồng "lót tay"

Cường Ngô |

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tối cao, từ tháng 10.2014 đến tháng 5.2015, để việc kinh doanh thuốc thuận lợi, VN Pharma đã chi hơn 14 tỉ đồng thu được từ việc nâng khống giá mua thuốc để chi cho việc tiêu thụ hàng giả.

Hé lộ có tin nhắn của phụ huynh nhờ Cựu PGĐ Sở GDĐT Hà Giang nâng điểm thi

Anh Tuấn |

Trong quá trình điều tra, cựu Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Giang Triệu Thị Chính không thừa nhận có nhờ ông Hoài nâng điểm môn Ngữ văn và chỉ thừa nhận có đưa danh sách 13 thí sinh đó cho bị can Hoài nhờ xem điểm.

Pháp luật 24h: Vụ gian lận điểm thi Hà Giang thu được vật chứng gì?

T.H |

Gian lận điểm thi Hà Giang: Thu được vật chứng nhưng chưa tìm ra "tác giả"; Vợ mất, người chồng khiếm thị hiếp dâm con gái ruột đến mức sinh con... là tin pháp luật nóng nhất 24h qua.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Thu được vật chứng nhưng chưa tìm ra "tác giả"

Anh Tuấn |

Trong bản cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án nhưng lại chưa nêu ai là chủ nhân của những vật chứng đó.

Vụ VN Pharma: Truy tố 12 bị can buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả

Vương Trần |

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ Công ty cổ phần VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Vì sao không có thí sinh nào bị trả về?

Cường Ngô |

Cáo trạng truy tố các bị can trong vụ gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang đã lý giải việc tại sao các thí sinh được Bộ GDĐT chấm thẩm định lại không bị các trường đại học trả về.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Để được bán thuốc ung thư giả, VN Pharma chi 14 tỉ đồng "lót tay"

Cường Ngô |

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tối cao, từ tháng 10.2014 đến tháng 5.2015, để việc kinh doanh thuốc thuận lợi, VN Pharma đã chi hơn 14 tỉ đồng thu được từ việc nâng khống giá mua thuốc để chi cho việc tiêu thụ hàng giả.

Hé lộ có tin nhắn của phụ huynh nhờ Cựu PGĐ Sở GDĐT Hà Giang nâng điểm thi

Anh Tuấn |

Trong quá trình điều tra, cựu Phó giám đốc Sở GDĐT Hà Giang Triệu Thị Chính không thừa nhận có nhờ ông Hoài nâng điểm môn Ngữ văn và chỉ thừa nhận có đưa danh sách 13 thí sinh đó cho bị can Hoài nhờ xem điểm.

Pháp luật 24h: Vụ gian lận điểm thi Hà Giang thu được vật chứng gì?

T.H |

Gian lận điểm thi Hà Giang: Thu được vật chứng nhưng chưa tìm ra "tác giả"; Vợ mất, người chồng khiếm thị hiếp dâm con gái ruột đến mức sinh con... là tin pháp luật nóng nhất 24h qua.

Gian lận điểm thi Hà Giang: Thu được vật chứng nhưng chưa tìm ra "tác giả"

Anh Tuấn |

Trong bản cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Giang, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ vật chứng liên quan đến vụ án nhưng lại chưa nêu ai là chủ nhân của những vật chứng đó.

Vụ VN Pharma: Truy tố 12 bị can buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả

Vương Trần |

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ Công ty cổ phần VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.

Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Vì sao không có thí sinh nào bị trả về?

Cường Ngô |

Cáo trạng truy tố các bị can trong vụ gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang đã lý giải việc tại sao các thí sinh được Bộ GDĐT chấm thẩm định lại không bị các trường đại học trả về.