Miễn học phí cấp 2: Đừng để dân lại mừng hụt

Đào Tuấn |

Theo “lộ trình” thì học phí bậc học THCS đã được “miễn” từ năm 2020, nhưng cả Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả các địa phương, trừ duy nhất Hải Phòng - đều “quên”, trong khi chỉ nhớ mỗi lộ trình tăng học phí bậc THPT.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn hôm qua đã chính thức đề xuất miễn học phí cho học sinh THCS cả nước. Nghe thật sung sướng: Bắt đầu luôn từ năm học 2022-2023.

Thông tin  này thật ra không mới. Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, chính Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ với ngành giáo dục, với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, và với nhân dân cả nước, rằng:  Hôm qua, (27.8.2021), Thủ tướng “đã chốt với anh Đam (Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam) là Chính phủ sẽ miễn, giảm học phí cho năm học tới”.

Xa hơn nữa, nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9.2016 đã giao Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng báo cáo trình trung ương và Quốc hội về việc miễn học phí cho học sinh THCS theo lộ trình đến năm 2020.

Và từ hồi 2017, một quan chức Bộ GDĐT đã khẳng định rằng việc miễn học phí cho cấp THCS hoàn toàn phù hợp với tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo đó, Nghị quyết khẳng định từ sau năm 2020, bậc học phổ thông sẽ thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm.

Nhưng rồi, ngót 10 năm sau nghị quyết của Trung ương, 6 năm sau nghị quyết của Chính phủ, vấn đề được làm mới trở lại, nhưng vẫn cũ ở 2 chữ “đề xuất”.

Số tiền học phí bậc THCS đâu có lớn. Chính Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam từng tính rằng: Học phí bậc THCS cả nước thu mỗi năm chỉ đâu đó 2.000 tỉ đồng. Con số này, nếu chia bình quân cho 63 tỉnh, thành thì không nhiều, chỉ như tiền lẻ, chỉ “không đáng bao nhiêu” trong khi nếu miễn thì lại tạo tâm lý rất lớn cho học sinh, cho phụ huynh, cho nhân dân cả nước.

Còn nhớ khi ban hành nghị quyết tiên phong trong việc miễn học phí từ năm học 2020-2021 cho học sinh THCS, thầy Đỗ Văn Lợi -  Phó Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng đã từng nói, rất thấm thía: Là để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, để “không học sinh nào phải bỏ học” dù gia đình khó khăn đến mấy”.

Hải Phòng, không lòng vòng, nói được và làm được, trong sự ủng hộ tuyệt đối của người dân - không chỉ ở Hải Phòng.

Nếu học phí bậc THCS thật sự được miễn giảm từ năm học 2022-2023 sẽ là “món quà” ý nghĩa cho dân, cho những người vừa trải qua 2 năm dịch bệnh, những người đang phải kiên cường nhẫn nại đối mặt với bão giá. Họ không đáng để phải mừng hụt một lần nữa.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT: Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở

Vương Trần |

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023.

Khắp nơi tăng học phí gấp 4-5 lần: Thế mà Hải Phòng thì “free”

Anh Đào |

Trong khi ở nhiều nơi học phí tăng gấp đôi thậm chí sẽ tăng gấp 5 thì Hải Phòng, không lòng vòng- miễn phí cho tất cả các cấp học để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Kiến nghị chính sách miễn học phí trong mùa dịch COVID-19

Tuệ Nhi |

Nhiều phụ huynh, cử tri đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có chính sách miễn học phí nhằm hỗ trợ gia đình các em học sinh, đảm bảo cho tất cả trẻ em và học sinh được đến trường.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT: Đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh Trung học cơ sở

Vương Trần |

Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023.

Khắp nơi tăng học phí gấp 4-5 lần: Thế mà Hải Phòng thì “free”

Anh Đào |

Trong khi ở nhiều nơi học phí tăng gấp đôi thậm chí sẽ tăng gấp 5 thì Hải Phòng, không lòng vòng- miễn phí cho tất cả các cấp học để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Kiến nghị chính sách miễn học phí trong mùa dịch COVID-19

Tuệ Nhi |

Nhiều phụ huynh, cử tri đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có chính sách miễn học phí nhằm hỗ trợ gia đình các em học sinh, đảm bảo cho tất cả trẻ em và học sinh được đến trường.