Khắp nơi tăng học phí gấp 4-5 lần: Thế mà Hải Phòng thì “free”

Anh Đào |

Trong khi ở nhiều nơi học phí tăng gấp đôi thậm chí sẽ tăng gấp 5 thì Hải Phòng, không lòng vòng- miễn phí cho tất cả các cấp học để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Dự thảo nghị quyết về học phí của các địa phương - lần lượt công bố - đang tạo ra những cơn choáng váng tập thể.

“Ghê” nhất là đầu tàu kinh tế TP HCM. Gần như học phí tất cả các cấp học đều tăng. Riêng học phí THCS tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng, tức là gấp 5 lần.

Không chỉ tăng niên học tới mà bắt đầu từ năm học 2023-2024, mức học phí sẽ liên tục được “điều chỉnh”, căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Và “điều chỉnh” theo nghĩa tăng: Mức thu năm sau sẽ tăng không quá 7,5% so với năm trước, không vượt mức trần theo quy định.

Có lẽ phải mở ngoặc, TP HCM đang liên tiếp lập các kỷ lục ngoạn mục về thu ngân sách: 3 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt hơn 121.000 tỉ đồng, tăng 9,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Hết 5 tháng, thành phố thậm chí đạt tới 209.824 tỉ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Trở lại với Hải Phòng, khi ban hành nghị quyết miễn học phí, Thành phố tính toán trong trong năm học 2020-2021, khối mầm non có 96.449 học sinh và khối THCS có 125.159 học sinh. Và khoản ngân sách hỗ trợ miễn học phí là hơn 226 tỉ đồng.

Hải Phòng “chơi lớn” đến mức đối tượng trẻ mầm non còn hỗ trợ đủ 12/12 tháng với mỗi cháu được hỗ trợ tới 200 ngàn đồng.

Hải Phòng chơi công bằng, sòng phẳng đến độ không phân biệt loại hình công lập, ngoài công lập, để tạo sự bình đẳng cho tất cả các học sinh trên địa bàn.

Báo chí từng dẫn lời ông Đỗ Văn Lợi-  Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng nói rất thấm thía: Nghị quyết về hỗ trợ 100% học phí là để “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển”, để “không ai bị bỏ lại phía sau”, để “không học sinh nào phải bỏ học” dù gia đình khó khăn đến mấy.

Thu học phí, theo Nghị định 81 được phân quyền mạnh cho các địa phương. Chính phủ chỉ khống chế trần, trong khi “bật đèn xanh” cho việc miễn, giảm.

Đến giờ, chỉ một mình Hải Phòng, nhưng đó là chính sách không “cô đơn”, khi nó được người dân nhiệt tình đón nhận, ủng hộ.

Mọi người dân đều được hưởng thành quả! Không ai bị bỏ lại phía sau. Những phát ngôn rất hay, rất đẹp. Nhưng nó chỉ thật sự có ý nghĩa khi lời nói đi đôi với việc làm.


Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH: Nên cấm bán sách tham khảo ở nhà trường, tạm hoãn tăng giá học phí

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, sách tham khảo cần được hiểu theo đúng bản chất như tên gọi của nó là "chỉ để tham khảo". Do vậy đề nghị nên cấm bán sách tham khảo trong nhà trường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình về giá sách giáo khoa, tăng học phí

NHÓM PV |

Chiều 1.6, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu giải trình trước Quốc hội về các nội dung liên quan đến tăng giá sách giáo khoa, tăng học phí.

Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5!

Anh Đào |

Hầu như học phí các bậc học đều sẽ tăng. Riêng bậc THCS được TPHCM dự kiến gấp 5 lần. Học phí tăng, khi mà giá sách giáo khoa cũng tăng gấp 3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

ĐBQH: Nên cấm bán sách tham khảo ở nhà trường, tạm hoãn tăng giá học phí

Nhóm PV |

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, sách tham khảo cần được hiểu theo đúng bản chất như tên gọi của nó là "chỉ để tham khảo". Do vậy đề nghị nên cấm bán sách tham khảo trong nhà trường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải trình về giá sách giáo khoa, tăng học phí

NHÓM PV |

Chiều 1.6, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu giải trình trước Quốc hội về các nội dung liên quan đến tăng giá sách giáo khoa, tăng học phí.

Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5!

Anh Đào |

Hầu như học phí các bậc học đều sẽ tăng. Riêng bậc THCS được TPHCM dự kiến gấp 5 lần. Học phí tăng, khi mà giá sách giáo khoa cũng tăng gấp 3.