Sách giáo khoa tăng gấp 3, học phí tăng gấp 5!

Anh Đào |

Hầu như học phí các bậc học đều sẽ tăng. Riêng bậc THCS được TPHCM dự kiến gấp 5 lần. Học phí tăng, khi mà giá sách giáo khoa cũng tăng gấp 3.

Nhìn dự thảo Nghị quyết về học phí của TPHCM mà thật sự choáng váng. Gần như học phí tất cả các cấp học đều tăng. Riêng học phí THCS tăng từ 60.000 đồng/tháng lên 300.000 đồng/tháng, tức là gấp 5 lần.

Theo thuyết trình của Sở GDĐT TPHCM, do bậc THCS đã được áp dụng “giảm học phí” từ 2019 nên đến giờ, bậc học này có mức chênh lệch tăng lớn nhất.

Không chỉ tăng ở hầu khắp bậc học, không chỉ tăng “gấp 5” ở bậc THCS mà theo dự thảo, bắt đầu từ năm học 2023-2024, mức học phí sẽ liên tục được điều chỉnh, căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế. Và “điều chỉnh” với tiêu chí: Mức thu năm sau sẽ tăng không quá 7,5% so với năm trước, không vượt mức trần theo quy định.

Còn nhớ trong buổi làm việc với TPHCM, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói rằng: Hiện Bộ đang nghiên cứu triển khai thí điểm chọn một số trường công chất lượng tốt chuyển sang làm đề án thu học phí cao, lấy học phí này chi trả, giảm nguồn viên chức hưởng lương. Và ông “mở ngoặc” rằng: Đây cũng là một việc mà TPHCM có thể thí điểm cùng với Bộ.

Nhưng rồi học phí đã tăng ngay, không cần chờ... thí điểm. Hoặc đó cũng chính là một cách thí điểm đo sức dân.

Sự thật là TPHCM 6 năm qua chưa tăng học phí. Đối với dân, đó là một “thành tựu”, một sự “vì dân”..., những người đóng góp không ít mồ hôi nước mắt của mình vào tăng trưởng, vào nguồn thu luôn là... kỷ lục.

Sự thật là mỗi năm 20% ngân sách chi thường xuyên được dành cho giáo dục và đào tạo... vẫn thiếu cho cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn...

Nhưng cũng có một sự thật là người dân đang phải liên tiếp đối phó với “bão giá”. Giá xăng đã “sắp” 30.000 đồng/lít. Ngoài chợ cái gì cũng tăng. Ngay cả một thực phẩm cơ bản như thịt heo, giờ đạt “mốc” 60.000 đồng/kg hơi.

Có một sự thật là 37 triệu người bị ảnh hưởng thu nhập, việc làm trong đợt dịch lần thứ nhất. Và năm ngoái, con số không ít hơn: 87% bị ảnh hưởng.

Liệu có nên tăng giá, khi bão giá khủng khiếp nhất - như là chất thêm khó khăn áp lực với những người dân còn chưa kịp hồi sức?!

Liệu có duy trì, kể cả là “một lộ trình”, bất di bất dịch, chưa lường hết cái khó của dân?!

Có lẽ không thừa, nếu nhắc lại rằng sách giáo khoa mới đã tăng gấp 2, gấp 3 lần sách giáo khoa cũ.

TPHCM là đầu tiên, nhưng chắc chắn không phải duy nhất. Và việc tăng trong thời điểm này, năm nay cần cân nhắc thận trọng để không thành một khởi điểm cho việc tăng học phí... khắp nơi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: TP HCM dự kiến tăng học phí bậc THCS gấp 5 lần hiện nay

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 15.5: 1400 thí sinh cả nước tham gia vòng loại quốc gia Giải Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới; Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng học phí bậc THCS gấp 5 lần hiện nay;...

Lý do các trường đại học đồng loạt tăng học phí trong năm học tới

Thiều Trang |

Cận kề tuyển sinh 2022, câu chuyện tăng học phí một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận khi mới đây các trường đại học đã bắt đầu công bố dự kiến mức học phí năm học mới. Theo lý giải của các trường, học phí tăng để tăng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hành trong bối cảnh hướng tới tự chủ đại học.

Trường đại học đồng loạt tăng học phí, gánh nặng đè lên vai người học

Phùng Nhung |

Đối với nhiều phụ huynh và học sinh, học phí tăng đồng nghĩa với việc tăng áp lực tài chính, chồng chéo thêm nhiều nỗi lo. Đặc biệt, đối với các gia đình ở nông thôn, học phí cho con sẽ là khoản chi tiêu quá sức. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giáo dục 24/7: TP HCM dự kiến tăng học phí bậc THCS gấp 5 lần hiện nay

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 15.5: 1400 thí sinh cả nước tham gia vòng loại quốc gia Giải Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới; Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng học phí bậc THCS gấp 5 lần hiện nay;...

Lý do các trường đại học đồng loạt tăng học phí trong năm học tới

Thiều Trang |

Cận kề tuyển sinh 2022, câu chuyện tăng học phí một lần nữa thu hút sự quan tâm của dư luận khi mới đây các trường đại học đã bắt đầu công bố dự kiến mức học phí năm học mới. Theo lý giải của các trường, học phí tăng để tăng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hành trong bối cảnh hướng tới tự chủ đại học.

Trường đại học đồng loạt tăng học phí, gánh nặng đè lên vai người học

Phùng Nhung |

Đối với nhiều phụ huynh và học sinh, học phí tăng đồng nghĩa với việc tăng áp lực tài chính, chồng chéo thêm nhiều nỗi lo. Đặc biệt, đối với các gia đình ở nông thôn, học phí cho con sẽ là khoản chi tiêu quá sức.