Miễn học phí năm học 2021 - 2022 cho học sinh Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Ngày 17.12, tỉnh Trà Vinh ký ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc không thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nghị quyết nếu rõ, tỉnh Trà Vinh sẽ không thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khoảng 92.117 học sinh, học viên, với tổng số tiền dự kiến 29,5 tỉ đồng.

Ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - cho biết, trong thời gian vừa qua, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn, bị mất việc làm, giảm thu nhập.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh để ban hành Nghị quyết nêu trên, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, phụ huynh và học sinh bị ảnh hưởng trong dịch COVID-19.

Liên quan đến số ca mắc COVID-19 và tiêm vaccine, ông Kiên Sóc Kha - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh - thông tin, trong ngày 17.12, tỉnh đã ghi nhận 484 ca mắc, nâng lên con số 14.193 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.712 bệnh nhân được điều trị khỏi và 85 ca tử vong.

Ông Kha cũng thông tin thêm, đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 37.722 trẻ em từ 12-14 tuổi và 42.538 trẻ em từ 15-17 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1, chiếm tỉ lệ lần lượt là 82,9% và 96,4%.

Những ngày gần đây, tại tỉnh Trà Vinh số ca mắc COVID-19 liên tục tang cao, tỉnh đã quyết định thành lập thêm 4 cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ, không có triệu chứng với tổng quy mô 615 giường.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Luật sư nghi nhiễm COVID-19, tạm dừng xét xử cựu Chủ tịch TP.Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh Trịnh Minh Tự cho biết đã cho tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Diệp Văn Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (nguyên Phó Chủ tịch) cùng 15 bị cáo trong vụ án gây thất thoát gần 70 tỉ đồng năm 2019 vì có một luật sư nghi nhiễm COVID-19.

Xét xử Cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Ngày 19.11, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Diệp Văn Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (nguyên Phó Chủ tịch) cùng 15 bị cáo trong vụ án năm 2019.

Ngày mai, Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh hầu tòa

Tạ Quang |

Trà Vinh – Ngày 19.11, TAND tỉnh Trà Vinh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Diệp Văn Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (nguyên Phó Chủ tịch) cùng 15 bị cáo trong vụ “mua bán chính sách” trong năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Luật sư nghi nhiễm COVID-19, tạm dừng xét xử cựu Chủ tịch TP.Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh Trịnh Minh Tự cho biết đã cho tạm dừng phiên tòa xét xử bị cáo Diệp Văn Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (nguyên Phó Chủ tịch) cùng 15 bị cáo trong vụ án gây thất thoát gần 70 tỉ đồng năm 2019 vì có một luật sư nghi nhiễm COVID-19.

Xét xử Cựu Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh

Tạ Quang |

Trà Vinh - Ngày 19.11, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Diệp Văn Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (nguyên Phó Chủ tịch) cùng 15 bị cáo trong vụ án năm 2019.

Ngày mai, Nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh hầu tòa

Tạ Quang |

Trà Vinh – Ngày 19.11, TAND tỉnh Trà Vinh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Diệp Văn Thạnh (nguyên Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh), Trần Trường Sơn (nguyên Phó Chủ tịch) cùng 15 bị cáo trong vụ “mua bán chính sách” trong năm 2019.