Lời cảnh báo mất 100 năm cho 200km metro của ông Phan Văn Mãi rất xác đáng

Lê Thanh Phong |

Đến nay, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên vẫn chưa hoàn thành sau bao lần thất hẹn. Hiện thực này cho thấy, việc xây dựng các tuyến metro khác của TPHCM là chuyện rất khó khăn.

"Chúng ta loay hoay để làm gần 20km đường sắt đô thị. Nếu làm theo cách này, tiếp tục vay vốn ODA, chuẩn bị cần 5-7 năm, xây dựng cũng 5-7 năm thì 200km còn lại có lẽ cần 50-70 năm, thậm chí 100 năm. Đó là việc không thể chấp nhận" - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã cảnh báo như vậy tại phiên họp của Hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội ngày 15.12.

Ông Phan Văn Mãi nói thẳng băng như vậy là một sự đối mặt với thực tế, không giấu giếm, không né tránh. Mà giấu giếm sao được khi tất cả chuyện xây dựng metro sờ sờ trước mắt thiên hạ.

Metro số 1 được phê duyệt năm 2007 tổng vốn hơn 17.000 tỉ đồng. Khởi công tháng 8.2012, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2018. Đến năm 2019, điều chỉnh tăng mức đầu tư lên hơn 43.700 tỉ đồng và lùi tiến độ hoàn thành và khai thác thương mại vào quí IV/2021 nhưng vẫn không về đích đúng cam kết. Tháng 4.2023, UBND TPHCM điều chỉnh thời điểm hoàn thành thi công vào cuối quí IV/2023.

Cho đến nay, tuyến metro số 1 vẫn chưa xong, dự kiến chạy thương mại từ tháng 7.2024. Người dân không còn quan tâm đến lời hứa nữa, bởi vì cha ông nói "một lần thất tín vạn lần thất tin". Riêng metro số 1 đã quá nhiều lần thất tín.

Tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương cũng vẫn "kịch bản" chậm tiến độ đội vốn như người anh em metro số 1.

Năm 2010, dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài 11km được duyệt với tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh tăng lên hơn 47.800 tỉ đồng, đưa vào khai thác năm 2026. Nhưng cũng như tuyến metro số 1, tuyến metro số 2 cũng thất hứa, UBND TPHCM có quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2030.

Đó là cam kết mới, nhưng thực hiện được không thì chờ thêm 7 năm nữa.

TPHCM còn nhiều dự án metro khác như tuyến metro số 5, mới đây còn đề xuất nghiên cứu kéo dài từ TP Thủ Đức kết nối Bình Dương và Đồng Nai với tổng chiều dài hơn 53km, vốn đầu tư hơn 3,6 tỉ USD.

Nghe thông tin về metro được xây dựng với hàng chục nghìn tỉ, hàng tỉ USD, nhưng cũng chỉ trên báo chí, còn thực tế chưa thấy có đoàn tàu nào lăn bánh. Thử hỏi, không sốt ruột sao được?

Xin lưu ý, quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị TPHCM có hơn 220km với tổng mức đầu tư hơn 25 tỉ USD, nhưng đến nay, TPHCM mới triển khai được 2 tuyến.

Cho nên, lời cảnh báo của Chủ tịch Phan Văn Mãi là xác đáng, là thẳng thắn nhìn nhận sự yếu kém để thay đổi. Có như vậy mới mong xây dựng được hệ thống metro cho TPHCM nhanh chóng, đúng theo kế hoạch.

Kéo dài 100 năm, đội vốn 100 lần thì tiền đâu mà chịu cho thấu!

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

100 năm nữa TPHCM mới xong 200 km metro nếu vẫn làm như Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố loay hoay 16 năm để làm gần 20 km Metro số 1. Nếu vẫn làm theo cách này thì 200 km còn lại sẽ cần 50-70 năm, thậm chí 100 năm, đây là việc không thể chấp nhận.

Dự án tuyến Metro số 2 của TPHCM vẫn ì ạch giải phóng mặt bằng

Huyền Trân |

TPHCM - Ngày 7.12, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã báo cáo UBND thành phố về tiến độ thực hiện tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), trong đó đáng chú ý tuyến Metro số 2 hiện tiến độ giải phóng mặt vẫn giậm chân tại chỗ.

Metro số 1 vẫn chưa hết trắc trở sau 11 năm thi công

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau 11 năm thi công, ở giai đoạn nước rút về đích, tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.

Vụ cháy chung cư Carina làm 13 người chết, 2 bị cáo đầu vụ bị đề nghị 7-9 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Chiều ngày 21.12, đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 8-9 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban Quản lý chung cư Carina, đại diện Công ty Sejco) 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Nam sinh bị nhóm bạn đánh gãy mũi: Nhiều lần bị bạn bè dè bỉu

Hoài Luân |

Trước khi bị nhóm bạn đánh đến mức gãy mũi phải nhập viện cấp cứu, nam sinh lớp 10 ở Bình Định thường bị các học sinh khác trêu chọc, dè bỉu, phải đi học trong thấp thỏm, lo sợ.

Vì sao Phương Mỹ Chi phủ nhận, video "nóng" 56s vẫn lan truyền?

Huyền Chi |

Nhiều ngày sau khi Phương Mỹ Chi phủ nhận là nhân vật trong clip nhạy cảm, cô vẫn là tâm điểm của những ồn ào.

Cháy trong Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua, 7 xe điện bị thiêu rụi

Tô Công |

Phú Thọ - Sáng 21.12, tại Khu nghĩ dưỡng Vườn vua Resort & Villas thuộc địa phận xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, đã xảy ra một vụ cháy khiến 7 xe điện bị thiêu rụi, 1 xe ôtô bị hư hỏng.

Công an Hà Nội đề nghị tài xế xe tải ép ngã xe máy đến làm việc

Tô Thế |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã phát đi thông báo đề nghị tài xế xe tải và những người có liên quan đến vụ việc xe tải ép ngã 2 người đi xe máy trên đường Nguyễn Xiển đến làm việc.

100 năm nữa TPHCM mới xong 200 km metro nếu vẫn làm như Metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố loay hoay 16 năm để làm gần 20 km Metro số 1. Nếu vẫn làm theo cách này thì 200 km còn lại sẽ cần 50-70 năm, thậm chí 100 năm, đây là việc không thể chấp nhận.

Dự án tuyến Metro số 2 của TPHCM vẫn ì ạch giải phóng mặt bằng

Huyền Trân |

TPHCM - Ngày 7.12, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) đã báo cáo UBND thành phố về tiến độ thực hiện tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), trong đó đáng chú ý tuyến Metro số 2 hiện tiến độ giải phóng mặt vẫn giậm chân tại chỗ.

Metro số 1 vẫn chưa hết trắc trở sau 11 năm thi công

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau 11 năm thi công, ở giai đoạn nước rút về đích, tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.