"Lên Thành phố Thủ Đức mà vẫn như cũ thì lên làm gì"

Lê Thanh Phong |

Đó là lời của một người dân Thành phố Thủ Đức đáng sống, được Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp thuật lại.

Ngày 16.9, tại hội thảo khoa học hoàn thiện pháp luật về tổ chức chính quyền thành phố trực thuộc trung ương, từ thực tiễn Thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Hữu Hiệp chia sẻ: “Người dân nêu ý kiến thẳng rằng, cứ nghĩ lên thành phố, con hẻm gần nhà hết ngập nước nhưng vẫn thấy ngập, việc thu gom rác sẽ hiện đại hơn nhưng vẫn y như cũ thì lên thành phố làm gì. Những ý kiến này chưa phải là đại diện nhưng đây là câu trả lời cụ thể và phản ánh một phần bức tranh của 34 phường ở Thành phố Thủ Đức".

Nêu lại ý kiến bức xúc của dân, không né tránh, đó là điều rất đáng ghi nhận.

Dân nói đúng phải nghe. Lên thành phố hay tên gọi gì đi nữa thì sản phẩm quản lý, sản phẩm hành chính của chính quyền là gì, có đem lại những giá trị thực sự cho người dân hay không, đó mới là điều dân cần.

Lên thành phố mà mưa xuống là ngập lụt thì thành phố cũng chẳng để làm gì.

Lên thành phố mà rác vẫn xả bừa bãi, đường sá dơ bẩn, bụi bặm thì thà cứ là huyện mà sạch đẹp còn hơn.

Lên thành phố là văn minh, hiện đại, người dân không phải chầu chực ở cơ quan công quyền. Nhưng ngược lại, hiện nay người dân phải chịu đựng một bộ máy trì trệ hơn.

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, sau khi sáp nhập 3 quận thì công tác phục vụ người dân có phần chậm hơn: “Công việc này trước đây 3 người làm nhưng nay chỉ có một người nên chậm là đúng. Công nghệ hiện nay chưa đủ sức phủ để người dân không phải đi lại trong giao dịch hành chính”.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém là cần thiết, và khi đã thấy được những căn bệnh trong hệ thống hành chính, thì tất nhiên phải có liệu pháp điều trị.

Đã có nhiều hội thảo, hội nghị bàn về một mô hình, một cơ chế cho Thành phố Thủ Đức cũng lặp đi lặp lại những câu hỏi về cơ chế hành chính thuộc cấp cấp quận, huyện hay tương đương cấp tỉnh?

Nếu cơ chế hành chính, thẩm quyền Thành phố Thủ Đức chỉ tương đương cấp quận, huyện thì lên thành phố chỉ là đổi tên cho oai. Đúng như ý kiến của người dân, đó là "lên thành phố làm gì?".

Nhưng dù sao cũng đã thành lập Thành phố Thủ Đức được gần 2 năm, vậy thì phải có cơ chế phù hợp để giúp cho thành phố này phát triển xứng đáng với tên gọi thành phố.

Những hứa hẹn Thành phố Thủ Đức là "thành phố đáng sống", "thành phố thông minh", "thành phố văn minh" dân vẫn còn nhớ rõ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bí thư TP Thủ Đức: Người dân nói lên TP nhưng vẫn như cũ thì lên làm gì

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, khi hỏi người dân về TP Thủ Đức sau 18 tháng qua như thế nào, người dân nêu ý kiến thẳng rằng "cứ nghĩ lên TP, con hẻm gần nhà hết ngập nước nhưng vẫn thấy ngập, việc thu gom rác sẽ hiện đại hơn nhưng vẫn y như cũ thì lên TP làm gì”.

Thành phố Thủ Đức trên quận, dưới tỉnh, dưới thành phố là loại gì?

Lê Thanh Phong |

Thành phố Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12.2020, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết phải vận hành theo mô hình hành chính gì?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bí thư TP Thủ Đức: Người dân nói lên TP nhưng vẫn như cũ thì lên làm gì

MINH QUÂN |

TPHCM - Theo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, khi hỏi người dân về TP Thủ Đức sau 18 tháng qua như thế nào, người dân nêu ý kiến thẳng rằng "cứ nghĩ lên TP, con hẻm gần nhà hết ngập nước nhưng vẫn thấy ngập, việc thu gom rác sẽ hiện đại hơn nhưng vẫn y như cũ thì lên TP làm gì”.

Thành phố Thủ Đức trên quận, dưới tỉnh, dưới thành phố là loại gì?

Lê Thanh Phong |

Thành phố Thủ Đức được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 12.2020, nhưng cho đến nay vẫn chưa biết phải vận hành theo mô hình hành chính gì?