Lãnh đạo Hà Giang cần công khai trả lời trước dư luận

Lê Thanh Phong |

Kết quả chấm thẩm định ở Hà Giang, nhiều thí sinh trở về điểm thật thấp hơn cả chục điểm. Trong đó, có một số thí sinh là con em lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Danh sách tên họ của thí sinh, những em này con ai, cháu ai đã quá rõ. Nhiều con cháu của lãnh đạo tỉnh có điểm thi lần 1 và lần 2 giữ nguyên, nhưng có những em con lãnh đạo, điểm thi bị thay đổi, có trường hợp nâng tới 5 điểm.

Vụ gian lận thi cử này làm ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm của học sinh tỉnh Hà Giang, dư luận bàn tán học sinh này, học sinh kia vì cha mẹ làm lãnh đạo nên thi điểm cao. Điều này làm tổn thương đến những học sinh học giỏi, có thực lực. Ai cũng có danh dự, phẩm giá, cho nên nói phải chính xác, ai sai phải chịu, ai đúng phải tôn trọng, không nói lấy được, vơ đũa cả nắm.

Không có gì bằng công khai, minh bạch và tôn trọng sự thật. Lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông Bí thư hoặc Chủ tịch tỉnh nên đứng ra trả lời cho rõ, có bao nhiêu trường hợp con lãnh đạo trong tỉnh được nâng điểm, đó là những ai, thuộc cơ quan nào, chức vụ cụ thể. Sự thật rành rành ra đó, tránh sao được. Nói ra thẳng thắn cũng là để bảo vệ danh dự của những học sinh học hành tử tế, thi cử đàng hoàng.

Những vị lãnh đạo có con được nâng điểm không thể nói mình không hay biết, không chỉ đạo. Không ai dại dột đi làm công không, mạo hiểm đánh đổi sự nghiệp của mình nếu như không có sức ép về lợi ích, có thể là tiền bạc hoặc quan hệ để thăng tiến. Né tránh sự thật hiển nhiên này chỉ thêm mất uy tín.

Khi đã có danh sách học sinh được nâng điểm, những cán bộ trực tiếp nâng điểm bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm, còn những quan chức có con được nâng điểm sẽ xử lý như thế nào. Nếu như cán bộ của tỉnh có con được nâng điểm thì quả thực khó nói năng với các trường hợp khác.

Không chỉ ra tay ở Hà Giang, mà còn Lạng Sơn, Sơn La, và hôm nay Hòa Bình cũng đã lên tiếng tố cáo gian lận thi cử. Nếu làm cho tới cùng, không nhân nhượng, không che chắn thì sẽ lột nhiều chân dung quan chức can thiệp để nâng điểm thi cử cho con cái.

Tiêu cực trong thi cử sinh ra từ sự không liêm chính của những cán bộ này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Con lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang được nâng 5 điểm?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Sau chấm thẩm định ở Hà Giang, nhiều thí sinh trở về điểm thật thấp hơn cả chục điểm. Trong đó, có nhiều thí sinh là con em lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thanh tra cắm chốt chấm thi tại Hà Giang vắng mặt khi làm nhiệm vụ

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Dù vắng mặt thanh tra bộ cắm chốt tại điểm chấm thi nhưng Hà Giang vẫn tiến hành xử lý chấm bài thi trắc nghiệm.

Từ vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Thời điểm “chín muồi” để bỏ kỳ thi tốt nghiệp

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG |

Vụ gian lận điểm thi trắc nghiệm ở Hà Giang gây chấn động và nó cũng chỉ ra những lỗ hổng chết người trong thi cử hiện nay. Đặc biệt là đã đến lúc tổng kết, nghiên cứu thật kỹ việc bỏ kỳ thi “2 trong 1”, vừa thi tốt nghiệp vừa thi tuyển đại học. 

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Kiến nghị tạm thời chốt bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Tại tỉnh Đồng Nai, tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) vẫn còn phổ biến. Trong đó có nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hàng chục tháng với số tiền hàng chục tỉ đồng, nhưng tìm cách né tránh, trây ỳ không đóng khiến người lao động (NLĐ) phải gánh chịu hậu quả… Theo ông Vũ Ngọc Hà - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - khi NLĐ đóng BHXH đến thời điểm nào thì cơ quan BHXH tạm thời chốt BHXH cho NLĐ đến thời điểm đó để giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ.

Con lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Giang được nâng 5 điểm?

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Sau chấm thẩm định ở Hà Giang, nhiều thí sinh trở về điểm thật thấp hơn cả chục điểm. Trong đó, có nhiều thí sinh là con em lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thanh tra cắm chốt chấm thi tại Hà Giang vắng mặt khi làm nhiệm vụ

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Dù vắng mặt thanh tra bộ cắm chốt tại điểm chấm thi nhưng Hà Giang vẫn tiến hành xử lý chấm bài thi trắc nghiệm.

Từ vụ gian lận thi cử ở Hà Giang: Thời điểm “chín muồi” để bỏ kỳ thi tốt nghiệp

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG |

Vụ gian lận điểm thi trắc nghiệm ở Hà Giang gây chấn động và nó cũng chỉ ra những lỗ hổng chết người trong thi cử hiện nay. Đặc biệt là đã đến lúc tổng kết, nghiên cứu thật kỹ việc bỏ kỳ thi “2 trong 1”, vừa thi tốt nghiệp vừa thi tuyển đại học.