Làm thêm mái nhà 100 triệu, phải chi đến 3,4 tỉ đồng để phòng cháy là quá vô lý

Hoàng Văn Minh |

Một doanh nghiệp ở Quảng Trị đầu tư 100 triệu đồng để làm thêm mái của nhà băm gỗ dăm, nhưng phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy kèm theo lại lên đến… 3,4 tỉ đồng.

Trong cuộc đối thoại giữa UBND tỉnh Quảng Trị với doanh nghiệp năm 2023, tổ chức ngày 27.6, ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Hiền Quảng Trị cho biết: Ở địa phương có 1 doanh nghiệp làm thêm mái của nhà băm gỗ dăm tổng đầu tư khoảng 100 triệu đồng, nhưng phương án thiết kế PCCC lại lên tới… 3,4 tỉ đồng.

"Nó thực sự quá đắt đỏ, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay", ông Đức nói.

Đó là một thông tin gây choáng váng, khó tin, quá vô lý bởi hai con số chênh lệnh quá lớn, chứ không còn đơn thuần là “thực sự quá đắt đỏ” nữa.

Dù, theo lý giải của thượng tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, rằng, chế biến gỗ dăm là loại hình có nguy cơ cháy nổ cao, vì thế yêu cầu phòng cháy chữa cháy cũng phải cao.

Cộng đồng doanh nghiệp bức xúc về những quy định mới liên quan đến phòng cháy chữa cháy không chỉ là niềm riêng của Quảng Trị mà còn là nỗi lòng chung của cả nước. Rất nhiều doanh nghiệp đã buộc phải đóng cửa vì không thể nào đáp ứng được các yêu cầu mới về phòng cháy chữa cháy.

Thời gian qua, các Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Nhựa Việt Nam, Da – Giày – Túi xách Việt Nam; Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ; Tập thể doanh nghiệp kinh doanh karaoke… đã gởi văn bản lên Thủ tướng, các bộ ngành liên quan để báo cáo khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn liên quan đến lĩnh vực này.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Công điện 220/CĐ-TTg ngày 5.4.2023 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC; đồng thời Bộ Xây dựng cũng ban hành công văn số 1397/BXD-KHCN ngày 11.4.2023 về việc ý kiến thống nhất một số nội dung hướng dẫn QCVN 06:2022/BXD.

Mặc dù, các văn bản mới này đã phần nào tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại, chưa được giải quyết triệt để, rất cần được tiếp tục xem xét điều chỉnh, bổ sung. Mà mái của nhà băm gỗ dăm tổng đầu tư khoảng 100 triệu đồng, nhưng phương án thiết kế phòng cháy chữa cháy lại lên tới… 3,4 tỉ đồng như ở Quảng Trị là ví dụ mới, sống động nhất.

“Tôi cho rằng, quy định về phòng cháy là cần thiết, tuy nhiên, phải linh hoạt và phù hợp với từng ngành nghề sản xuất, của đơn vị thuê mặt bằng sản xuất...” là ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khi trả lời phỏng vấn báo Lao Động mới đây liên quan đến vấn đề này.

Còn ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị thì nói trong buổi đối thoại với doanh nghiệp: "Trước mắt, khi chưa có chủ trương mới của trên thì ngành chức năng, lực lượng công an cũng có những chia sẻ với doanh nghiệp, linh động uyển chuyển trong nghiệp vụ để hạn chế những ảnh hưởng trong sản xuất, kinh doanh".

“Chia sẻ”, “linh động”, “uyển chuyển”… không những là những động, tính từ rất cảm tính, không thể định lượng mà còn là mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực sinh sôi nảy nở!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy

Vương Trần |

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ tại Việt Nam năm 2023 sắp diễn ra tại Hà Nội.

Nhiều doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh vướng mắc về phòng cháy chữa cháy

Vân Trường |

Nhiều doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh cho biết đang gặp các vướng mắc về phòng cháy chữa cháy (PCCC) khiến ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vướng mắc về phòng cháy chữa cháy tại nhà máy điện rác trên 840 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Nhà máy điện rác Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục, đủ điều kiện để tiếp nhận rác nhưng vướng mắc về phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên chưa thể nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

Doanh nghiệp đối mặt khó khăn, cần tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy, VAT

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Trong 4 tháng đầu năm 2023 số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là hơn 78.800 đơn vị và con số rút lui khỏi thị trường là hơn 77.000 đơn vị. Thực tế, doanh nghiệp đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cần phải tháo gỡ. Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Bắt đầu rà soát, sửa đổi quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có văn bản giao nhiệm vụ đột xuất cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng, thực hiện rà soát, sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.

Nợ lương triền miên, bị yêu cầu báo cáo nhưng công ty xe buýt Đà Nẵng vẫn làm thinh

THÙY TRANG |

Trước vụ việc gần 100 lao động là tài xế, phụ xe của Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn một tháng trước, người lao động cũng từng gửi đơn khiếu nại, sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sự việc nhưng doanh nghiệp này im lặng, ngó lơ.

Phụ huynh trắng đêm giành suất học cho con, Sở GDĐT Hà Nội nói thành phố không thiếu chỗ học

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến hình ảnh phụ huynh Hà Nội vạ vật, chen chúc giành suất học cho con, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội khẳng định, thành phố không thiếu chỗ học.

Tổng cục Thuế cảnh báo về việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi

TRÍ MINH |

Chiều ngày 5.7, Tổng cục Thuế cho biết trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, ứng dụng (App) giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế; mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Chuẩn bị triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy chữa cháy

Vương Trần |

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ tại Việt Nam năm 2023 sắp diễn ra tại Hà Nội.

Nhiều doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh vướng mắc về phòng cháy chữa cháy

Vân Trường |

Nhiều doanh nghiệp FDI ở Bắc Ninh cho biết đang gặp các vướng mắc về phòng cháy chữa cháy (PCCC) khiến ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vướng mắc về phòng cháy chữa cháy tại nhà máy điện rác trên 840 tỉ đồng ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Nhà máy điện rác Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục, đủ điều kiện để tiếp nhận rác nhưng vướng mắc về phòng cháy chữa cháy (PCCC) nên chưa thể nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

Doanh nghiệp đối mặt khó khăn, cần tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy, VAT

VƯƠNG TRẦN (THỰC HIỆN) |

Trong 4 tháng đầu năm 2023 số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường là hơn 78.800 đơn vị và con số rút lui khỏi thị trường là hơn 77.000 đơn vị. Thực tế, doanh nghiệp đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cần phải tháo gỡ. Lao Động có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Bắt đầu rà soát, sửa đổi quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng vừa có văn bản giao nhiệm vụ đột xuất cho Viện Khoa học công nghệ xây dựng, thực hiện rà soát, sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.