Hình ảnh tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC sắp khánh thành tại Hà Nội

HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022).

 
Tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC đang được xây dựng đặt tại bên ngoài hàng rào Công viên Thống Nhất - mặt đường Trần Nhân Tông, ngã ba đường Trần Nhân Tông - Quang Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Theo thiết kề, tượng đài có 7 nhân vật, gồm 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC, 1 phụ nữ lớn tuổi và 1 trẻ em. Ngoài ra, tượng đài còn có biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa. Tất cả tượng đài đều có màu đồng.
Theo thiết kế, tượng đài có 7 nhân vật, gồm 2 chiến sĩ CSGT, 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC, 1 phụ nữ lớn tuổi và 1 trẻ em. Ngoài ra, tượng đài còn có biểu tượng cột đèn tín hiệu giao thông và ngọn lửa, được trang trí màu đồng.
Tượng đài tái hiện công việc thường ngày của lực lượng CSGT và cảnh sát PCCC, rất gần gũi với nhân dân. Cụ thể, nam chiến sĩ CSGT giúp một phụ nữ lớn tuổi qua đường, nữ CSGT điều tiết giao thông; 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ cứu hỏa, chiến sĩ còn lại bế em bé trên tay, thể hiện vừa cứu em nhỏ này khỏi đám cháy.
Tượng đài tái hiện công việc thường ngày của lực lượng CSGT và cảnh sát PCCC, rất gần gũi với nhân dân. Cụ thể, nam chiến sĩ CSGT giúp một phụ nữ lớn tuổi qua đường, nữ CSGT điều tiết giao thông; 2 chiến sĩ cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ cứu hỏa, chiến sĩ còn lại bế em bé trên tay, thể hiện vừa cứu em nhỏ này khỏi đám cháy.
Về lý do tại sao Bộ Công an chọn lực lượng CSGT và Ccảnh sát PCCC để dựng tượng đài, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho biết: “Các lực lượng công an nhân dân nói chung đều vì nhân dân phục vụ. Nhưng trước mắt 2 lực lượng gần gũi nhân dân nhất là lực lượng CSGT và lực lượng cảnh sát PCCC. Đặc biệt, 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM rất cần có tượng đài như vậy, việc này cũng để nhắc nhở cho quần chúng nhân dân ý thức hơn trong việc tham giao thông và ý thức trong việc PCCC. Công trình này khánh thành để tuyên truyền cho truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân“.
Lý giải tại sao Bộ Công an chọn lực lượng CSGT và Cảnh sát PCCC để dựng tượng đài, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho biết, các lực lượng công an nhân dân nói chung đều vì nhân dân phục vụ, nhưng trước mắt 2 lực lượng gần gũi nhân dân nhất là lực lượng CSGT và lực lượng cảnh sát PCCC.
 
"Đặc biệt, 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM rất cần có tượng đài như vậy, việc này cũng để nhắc nhở cho quần chúng nhân dân ý thức hơn trong việc tham giao thông và ý thức trong việc PCCC. Công trình này khánh thành để tuyên truyền cho truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân", Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy nói.
Việc khánh thành tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC nằm trong chuỗi kỷ niệm hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) và chương trình Nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN 2022.
Việc xây dựng và khánh thành tượng đài chiến sĩ CSGT và PCCC nằm trong chuỗi kỷ niệm hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2022) và chương trình Nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN 2022.
Ông Nguyễn Tuấn Trọng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, vị trí đặt tượng đài  khuất tầm nhìn, vị trí chật hẹp, không có nhiều không gian cho người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Ông Nguyễn Tuấn Trọng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, thiết kế tượng đài khá đẹp. Tuy nhiên, vị trí đặt tượng đài chưa hợp lý bởi khuất tầm nhìn, vị trí chật hẹp, không có nhiều không gian cho người dân chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
 
Chiều 11.7, nhiều công nhân đang gấp rút thi công để kịp lễ khánh thành trước ngày 20.7.
Chiều 11.7, hàng chục công nhân đang gấp rút thi công các hạng mục để kịp lễ khánh thành trước ngày 20.7.
Từ nay đến ngày 20.7, Bộ Công an sẽ chủ trì khánh thành quần thể tượng đài lực lượng CSGT, PCCC và Cứu nan cứu hộ.
Từ nay đến ngày 20.7, Bộ Công an sẽ chủ trì khánh thành quần thể tượng đài lực lượng CSGT, PCCC và Cứu nạn cứu hộ.
HỮU CHÁNH - TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân đội mưa xem Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 biểu diễn âm nhạc

Thế Kỷ |

Nhạc hội Cảnh sát ASEAN+ 2022 có sự tham gia của 8 đoàn nhạc với hơn 400 nhạc công và diễn viên múa, trong đó 6 đoàn nhạc cảnh sát đến từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Myanmar, Philippines, Brunei. 2 đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà Việt Nam là đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam và đoàn nhạc Quân đội Việt Nam.

Cảnh sát cơ động Kỵ binh lần đầu xuất hiện ở phố đi bộ Hà Nội

Tô Thế |

Trong lần đầu xuất hiện ở phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Nhạc hội nhấn mạnh văn hóa, sự đoàn kết của Cảnh sát các nước ASEAN+

Huyền Chi |

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là hoạt động điểm nhấn trong tuyên truyền về lực lượng Công an nhân dân, sẽ diễn ra vào ngày 9-10.7 tới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân đội mưa xem Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 biểu diễn âm nhạc

Thế Kỷ |

Nhạc hội Cảnh sát ASEAN+ 2022 có sự tham gia của 8 đoàn nhạc với hơn 400 nhạc công và diễn viên múa, trong đó 6 đoàn nhạc cảnh sát đến từ các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Myanmar, Philippines, Brunei. 2 đoàn nhạc đến từ nước chủ nhà Việt Nam là đoàn nhạc Cảnh sát Việt Nam và đoàn nhạc Quân đội Việt Nam.

Cảnh sát cơ động Kỵ binh lần đầu xuất hiện ở phố đi bộ Hà Nội

Tô Thế |

Trong lần đầu xuất hiện ở phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Nhạc hội nhấn mạnh văn hóa, sự đoàn kết của Cảnh sát các nước ASEAN+

Huyền Chi |

Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là hoạt động điểm nhấn trong tuyên truyền về lực lượng Công an nhân dân, sẽ diễn ra vào ngày 9-10.7 tới.