Kiến nghị sửa điều 60 và chuyện lắng nghe dân

Linh Trần |

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 được Quốc hội thông qua, tuy chưa có hiệu lực thi hành nhưng người lao động đã phản ứng, cho rằng không phù hợp với bộ phận người lao động có mức tiền lương thu nhập thấp, không có khả năng tiếp tục đóng bảo hiểm nữa và họ mong muốn được quyền lựa chọn để đảm bảo quyền lợi của mình.

Ghi nhận ý kiến từ người lao động, tại phiên làm việc ngày 21.5, Chính phủ đã trình Quốc hội về “quy định tại điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về bảo hiểm xã hội một lần”.

Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội sáng 21.5, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN- ĐBQH tỉnh Đồng Nai - Đặng Ngọc Tùng cho biết: Khi xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, Tổng LĐLĐVN đề nghị giữ nguyên điều này, vì để cho người lao động có quyền được lựa chọn, nhưng đa số ý kiến không đồng ý nên dự án luật đã được thông qua.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: "Theo đánh giá về lâu dài, Điều 60 được quy định như tại Luật năm 2014 là phù hợp, có lợi cho người lao động vì lĩnh một lần là ít, không có lợi. Nhưng có những người lao động vì hoàn cảnh gia đình, không tiếp tục lao động được nữa và họ cần một khoản tiền để mưu sinh, làm một nghề nghiệp khác. Do vậy chúng ta phải giải quyết nguyện vọng cho phù hợp.

Tại phiên thảo luận ở tổ về Điều 60, ĐBQH Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đã chia sẻ: "Làm luật như vậy tôi rất buồn, với tư cách ĐBQH, tôi thấy xấu hổ, thấy mình có phần trách nhiệm trong việc ấn nút thông qua một điều luật chưa có hiệu lực đã bị cử tri phản ứng".

Không riêng ĐBQH Trần Hoàng Ngân, nhiều ĐBQH đã bảy tỏ sự ân hận khi chưa sát với đời sống người lao động có thu nhập đồng lương thấp, nếu Điều 60 có hiệu lực thi hành, phần thiệt người lao động lãnh đủ, khi họ không thể đóng tiếp bảo hiểm, chờ đến ngày hưởng lương hưu. ĐBQH Bùi Thị An (Hà Nội) day dứt: "Tôi trách tôi đầu tiên". ĐBQH Võ Thị Dung (TPHCM) thẳng thắn: "Việc sửa Điều 60 thì QH cần thẳng thắn nhận lỗi với người lao động".

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội sửa điều luật này cho phù hợp với nguyện vọng người lao động được nhận BHXH một lần.

Dẫu rằng, nhận BHXH một lần là thiệt thòi về lâu dài cho người lao động, nhưng, việc ngưng việc tập thể của công nhân nhà máy Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TPHCM) phản ứng Điều 60, cho thấy bức tranh thực tế về đời sống người lao động ở các khu công nghiệp. Vì đồng lương quá thấp nên họ muốn được nhận một lần để trang trải cuộc sống trước mắt, họ không nghĩ đến cuộc sống sau này khi về già.

Ai cũng biết, phần lớn công nhân ở các khu công nghiệp đều “bước chân” từ ruộng đồng mà ra, không mấy người nghĩ đến gắn bó cả đời với nghề, vì khi có tuổi không đáp ứng được yêu cầu làm việc ngặt nghèo cũng như chính sách khắc nghiệt trong tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, họ chỉ nghĩ làm việc một thời gian để có tiền lương ổn định. Vì vậy, người lao động muốn nhận BHXH một lần.

Một điều luật chưa có hiệu lực thi hành và chính phủ sớm nhận ra là không phù hợp với nguyện vọng một bộ phận lao động, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này. Tuy nhiên, theo ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TPHCM) thì: Cần xem xét lại cách lấy ý kiến trong xây dựng luật, xem tính phổ quát và thực chất của việc lắng nghe dân đã tốt chưa. Vì trong quá trình khi lấy ý kiến về Điều 60 cũng đã có những ý kiến phản ứng, nhưng việc nghe rồi tiếp thu, điều chỉnh, sửa đổi đưa vào luật thì cần xem lại.

Cũng may, Điều 60 chưa có hiệu lực thi hành nên cũng không gây phiền hà cho người lao động khi muốn nhận BHXH một lần. Và cũng hy vọng, từ việc sửa đổi Điều 60, các ĐBQH sẽ cân nhắc khi bấm nút thông qua những điều luật mà còn có những ý kiến khác nhau từ cử tri. ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm nói rằng: Thực tế không phải ĐBQH nào cũng am hiểu thực tiễn, nên chính trong tranh luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau, sẽ giúp ĐBQH có điều kiện lắng nghe giải thích của người khác.

Lắng nghe ý kiến phản biện từ xã hội, từ người dân để luật hoàn chỉnh hơn, có tính khả thi trong cuộc sống, là điều hết sức cần thiết, thưa các ĐBQH.


Linh Trần
TIN LIÊN QUAN

Chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thực lỗ 1.300 đồng mỗi lít xăng dầu bán ra

Cường Ngô |

5 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Đáng lo ngại là chưa có giải pháp nào để giải quyết triệt để vấn đề chiết khấu 0 đồng như hiện nay.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Công nhân mong chờ nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ phù hợp với mức thu nhập

KHÁNH LINH |

Đối với người lao động xa quê vào miền Nam lập nghiệp, sinh sống, với mức lương công nhân chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, việc mua được 1 căn nhà ở để ổn định cuộc sống, “an cư lạc nghiệp” đang ngày càng xa tầm với khi giá bất động sản ngày một tăng.

Ngày đầu đi làm, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao kỷ lục

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay 27.1 (tức mùng 6 tháng Giêng) tiếp tục nâng số lượng chuyến bay và hành khách đến, xác lập kỷ lục khách giai đoạn cao điểm sau Tết.

Cận cảnh bức tranh gỗ lũa độc nhất miền Tây

Tạ Quang |

An Giang - Ông Nguyễn Văn Nghỉ (44 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) đang sở hữu bức tranh gỗ lũa có chiều dài 24,5m, rộng hơn 2m được coi là độc nhất miền Tây.