Kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hoàng Lâm |

Khi Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề với Bộ trưởng Bộ Công an về điều tra tội phạm trong phòng, chống tham nhũng và “giải pháp trong thời gian tới như thế nào để đảm bảo các tiêu chí không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội và khẳng định quan điểm nhất quán không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, một lĩnh vực” thì đã phần nào nhắc đến một vấn đề nóng hiện nay là kiểm soát quyền lực trong chính cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Công an đã đưa ra một số giải pháp, trong đó nhấn mạnh “ngành Công an tập trung chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ. Để làm được điều đó thì phải sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao ý thức, làm trong sạch nội bộ”.

Trên thực tế, công tác điều tra, truy tố tội phạm tham nhũng đang là điểm sáng. Bằng chứng là nhiều vụ án bị đưa ra ánh sáng, tạo dư luận tốt trong nhân dân.

Quá trình xử lý tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thông qua các khâu kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Kiểm soát quyền lực ở mỗi khâu này là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã rất thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực tại những cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vốn được coi là cần phải trong sạch và liêm chính nhất.

Theo Tổng Bí thư, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi phải tập trung sự chỉ đạo, điều hành cũng như nỗ lực thực hiện của cả hệ thống chính trị; gắn liền với việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả phòng, chống không chỉ trong nội bộ chính các cơ quan này mà cần có cơ chế giám sát chéo, phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, giám sát từ xã hội nhằm ngăn ngừa các nguy cơ.

Chính vì vậy Quy định 131-QĐ/TW do Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 27.10 vừa qua về “kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán” chính là thêm quy định nhằm hiện thực hóa các quan điểm của Đảng trong kiểm soát quyền lực tại các cơ quan thực hiện chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ những cơ quan thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án là một trong những giải pháp để không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội trong xử lý tham nhũng, tiêu cực, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Đồng thời cũng xóa tan những âm mưu, luận điệu của thế lực thù địch khi cố tình hiểu sai, phủ nhận những nỗ lực trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

KHÁNH AN |

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Trung Quốc đánh giá cao thành quả của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng

Thanh Hà |

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đánh giá cao những thành quả, tiến triển mà Việt Nam đã đạt được, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng.

Phát huy mạnh mẽ trách nhiệm của người làm báo trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

HẢI NGUYỄN - HOÀI ANH |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận, những thông tin do báo chí và nhân dân phản ánh đã giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra và xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.

Báo Lao Động đoạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

HẢI NGUYỄN - HOÀI ANH |

Trong lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023, Báo Lao Động đoạt 1 giải Khuyến khích.

Tối nay diễn ra lễ trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Tối nay 5.11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

TPHCM lý giải mức chi trả cho nguồn tin phục vụ phòng, chống tham nhũng

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Mức chi trả là hình thức để khuyến khích nhân dân thông tin, còn mục tiêu cao nhất là làm sao đạt hiệu quả về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuấn Hải nói về khả năng đá chính ở đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải cho biết, tất cả cầu thủ đều phải nỗ lực thể hiện bản thân để cạnh tranh vị trí trong đội hình thi đấu của tuyển Việt Nam.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trong câu chuyện ngày hôm nay, có một con gần đi được nửa cuộc đời mới nhận ra được mẹ đẻ của mình. Người mà cậu ta đã từng gọi với một danh xưng khác.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi tìm hiểu về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

KHÁNH AN |

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Trung Quốc đánh giá cao thành quả của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng

Thanh Hà |

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đánh giá cao những thành quả, tiến triển mà Việt Nam đã đạt được, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng.

Phát huy mạnh mẽ trách nhiệm của người làm báo trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

HẢI NGUYỄN - HOÀI ANH |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận, những thông tin do báo chí và nhân dân phản ánh đã giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra và xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.

Báo Lao Động đoạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

HẢI NGUYỄN - HOÀI ANH |

Trong lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023, Báo Lao Động đoạt 1 giải Khuyến khích.

Tối nay diễn ra lễ trao giải báo chí về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Tối nay 5.11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023.

TPHCM lý giải mức chi trả cho nguồn tin phục vụ phòng, chống tham nhũng

HỮU CHÁNH |

TPHCM - Mức chi trả là hình thức để khuyến khích nhân dân thông tin, còn mục tiêu cao nhất là làm sao đạt hiệu quả về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.