103 tác phẩm vào chung khảo giải báo chí về phòng, chống tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Hội đồng sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tuyển chọn được 103 tác phẩm thuộc 4 thể loại: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xếp hạng: Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích.

Ngày 25.9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 tổ chức họp Hội đồng chung khảo.

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, cùng các thành viên Hội đồng.

Tính đến hết ngày 31.8.2023, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 1.078 tác phẩm dự thi hợp lệ của 4 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang Vinh
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang Vinh

Ông Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo cho biết, qua tổ chức chấm bài độc lập và 2 buổi họp bình xét, đánh giá, Hội đồng sơ khảo đã tuyển chọn được 103 tác phẩm thuộc 4 thể loại: Báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xếp hạng: Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích.

Theo đánh giá của Hội đồng Sơ khảo, các tác phẩm dự Giải năm nay đều được tác giả đầu tư công phu, đề tài khá phong phú, sinh động.

Các tác phẩm phản ánh quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ Trung ương đến các địa phương.

Nội dung, chủ đề của các tác phẩm phản ánh thực tiễn các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, những góc khuất cần được góp ý, phản biện, định hướng, được Quốc hội và nhân dân quan tâm.

Để có được những loạt bài công phu, nhiều nhà báo đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dấn thân bám sát đến cùng các vụ việc, giúp các cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực; được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà lưu ý các thành viên Hội đồng Chung khảo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan để hoàn thành thời gian chấm tác phẩm theo đúng tiến độ đề ra.

Theo đó, từ 103 tác phẩm được lựa chọn vào Chung khảo, các thành viên trong Hội đồng Chung khảo cần bám sát các tiêu chí để lựa chọn được những tác phẩm hay, xuất sắc, nhất là những tác phẩm có chất lượng tốt, mang tính phát hiện, bám sát chủ đề, có tác động tích cực phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dự kiến, lễ tổng kết, trao giải lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) vào đầu tháng 11.2023, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2023).

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chỉ đạo sát sao tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị chức năng đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sát sao tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng vọt 71,6%

Phạm Đông |

Tiếp tục phiên họp thứ 26, ngày 13.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023.

Gần 1.100 tác phẩm tham dự Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022–2023 đã chủ trì họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Bắn súng không có huy chương

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Singapore kích nổ quả bom Thế chiến 2, hàng nghìn người sơ tán

Khánh Minh |

Ngày 26.9, quân đội Singapore kích nổ quả bom nặng 100kg từ thời Thế chiến 2 được tìm thấy tại một công trường xây dựng, sau khi sơ tán hàng nghìn dân.

Thành ủy TPHCM có thêm một Phó Bí thư là ông Nguyễn Phước Lộc

MINH QUÂN |

TPHCM - Ông Nguyễn Phước Lộc - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Blackpink đội nón lá và chuyện Ngô Thanh Vân đưa nước mắm Việt lên phim Mỹ

Mi Lan |

Ngay sau khi bộ phim “The Creator” ra mắt, Ngô Thanh Vân chia sẻ với đại ý, việc nhắc tên “nước mắm” của Việt Nam trên màn ảnh thế giới khiến cô rất tự hào.

Điều chuyển giáo viên chủ nhiệm sau vụ lớp trưởng tát bạn học ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP.Hải Dương, Hải Dương) vừa có báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 7 bị lớp trưởng tát.

Chỉ đạo sát sao tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng

PHẠM ĐÔNG |

Năm 2023, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị chức năng đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo sát sao tiến độ thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tội phạm tham nhũng, chức vụ tăng vọt 71,6%

Phạm Đông |

Tiếp tục phiên họp thứ 26, ngày 13.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023.

Gần 1.100 tác phẩm tham dự Giải Báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 7.9, tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022–2023 đã chủ trì họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí.