Không phải là lời nói suông giữa hội đồng

LÊ THANH PHONG |

Sáng 8.10, tại kỳ họp bất thường khóa IX, HĐND TPHCM đã thông qua tờ trình của UBND TP về dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch mức đầu tư hơn 1.508 tỉ đồng từ ngân sách TPHCM - nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1).

Thế thì những tranh cãi xây hay không từ nay khép lại, HĐND thông qua rồi thì nói lui nói tới chỉ thêm mất thì giờ.

Nhưng bàn chuyện khác, đó là người dân quan tâm, yêu cầu và đòi hỏi ở dự án này là xây dựng đạt chất lượng thẩm mỹ, nghệ thuật, đẳng cấp quốc tế.

Hãy nhìn những công trình của người Pháp xây ngay trên TP này sẽ thấy, cho dù có tuổi đã trăm năm, nhưng không lạc hậu về mỹ thuật kiến trúc, thậm chí thời gian làm cho công trình ngày càng đẹp hơn, giá trị hơn.

Nhà thờ Đức Bà, Khách sạn Continental, Bưu điện thành phố, trụ sở UBND TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng TPHCM và đặc biệt là Nhà hát thành phố, cho đến nay vẫn chưa bao giờ là lạc hậu về mỹ thuật.

So sánh với nhiều công trình xây dựng hiện nay, riêng về các dự án của Nhà nước, chất lượng nghệ thuật thẩm mỹ, kiến trúc rất kém. Mới làm xong đã lạc hậu, nhìn không có ấn tượng, không có đẳng cấp. Các công trình của Pháp xây kể trên, ngoài giá trị thẩm mỹ, chất lượng xây dựng cũng làm cho thiên hạ ngả nón. Sự tồn tại của các công trình đó cho đến hôm nay đủ để chứng minh về giá trị chất lượng xây dựng của nó.

Còn với không ít công trình hiện nay, hai chữ “chất lượng” là thứ quá xa xỉ. Nói như vậy để thấy rằng, hơn 1.500 tỉ đồng ngân sách không phải là nhỏ, phải sử dụng nó một cách có hiệu quả. Xây một Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch phải xứng tầm thế giới. Điều dân chắc chắn rất lo, nói thẳng luôn đó là có thể xảy ra tham nhũng, trục lợi từ dự án.

Trên thực tế tại nhiều công trình, tình trạng chia chác, phết phẩy, rút ruột, phần trăm là niềm vui của những người có trách nhiệm thực hiện triển khai xây dựng dự án, nhưng là nỗi ám ảnh của dân chúng, bởi vì tiền ngân sách bị chảy vào túi cá nhân. Dân gian nói có “xây” để có “cất” là vì trên thực tế có những dự án mà những người có quyền ký là người có quyền “cất”.

Làm vô tư hay không, xây nhà hát là có phải phục vụ nhân dân, là vì dân chờ đợi từ lâu hay không, sẽ có câu trả lời từ thực tế, không phải là lời nói suông giữa hội đồng.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Dự án xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM 1.500 tỉ đồng: Bung xung bài toán khó và một tầm nhìn

MINH THI |

20 năm chờ đợi dự án trên giấy, sau nhiều lần chuyển địa điểm và đến nay Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM vẫn chưa có trụ sở chính thức. Từ con số dự toán 1.500 tỉ đồng đến địa điểm xây dựng dời từ Công viên 23.9 sang Thủ Thiêm, giờ là những bài toán khác với cả vui mừng lẫn băn khoăn.

TPHCM sẽ xây dựng nhà hát giao hưởng với kinh phí 1.500 tỷ đồng

Huân Cao |

Ủy ban Nhân dân TPHCM vừa trình Hội đồng Nhân dân TPHCM chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 2. Tổng mức đầu tư của dự án này là 1.500 tỷ đồng, được trích từ ngân sách của thành phố.

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM lần đầu tiên có mùa diễn xuân hè

M.T |

Năm nay là năm đầu tiên Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM (HBSO) xây dựng chương trình phong phú cho mùa diễn xuân hè với nhiều kiệt tác đỉnh cao trong cả 3 lĩnh vực: Giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dự án xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM 1.500 tỉ đồng: Bung xung bài toán khó và một tầm nhìn

MINH THI |

20 năm chờ đợi dự án trên giấy, sau nhiều lần chuyển địa điểm và đến nay Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM vẫn chưa có trụ sở chính thức. Từ con số dự toán 1.500 tỉ đồng đến địa điểm xây dựng dời từ Công viên 23.9 sang Thủ Thiêm, giờ là những bài toán khác với cả vui mừng lẫn băn khoăn.

TPHCM sẽ xây dựng nhà hát giao hưởng với kinh phí 1.500 tỷ đồng

Huân Cao |

Ủy ban Nhân dân TPHCM vừa trình Hội đồng Nhân dân TPHCM chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 2. Tổng mức đầu tư của dự án này là 1.500 tỷ đồng, được trích từ ngân sách của thành phố.

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM lần đầu tiên có mùa diễn xuân hè

M.T |

Năm nay là năm đầu tiên Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM (HBSO) xây dựng chương trình phong phú cho mùa diễn xuân hè với nhiều kiệt tác đỉnh cao trong cả 3 lĩnh vực: Giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch.