TPHCM sẽ xây dựng nhà hát giao hưởng với kinh phí 1.500 tỷ đồng

Huân Cao |

Ủy ban Nhân dân TPHCM vừa trình Hội đồng Nhân dân TPHCM chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 2. Tổng mức đầu tư của dự án này là 1.500 tỷ đồng, được trích từ ngân sách của thành phố.

Theo đó, nhà hát được xây với quy mô hai khán phòng có sức chứa  1.700 chỗ ngồi. Đây được xem là công trình trọng điểm của khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), được ví như là là “phố Đông” của TPHCM. Khi hoàn thành, Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm là công trình mang biểu tượng về văn hóa và là điểm nhấn về kiến trúc của TPHCM.

Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM cho biết, nếu so sánh với tiêu chuẩn các nhà hát giao hưởng trên thế giới, thì nhà hát giao hưởng TPHCM dự kiến xây sẽ đạt những tiêu chuẩn của một nhà hát giao hưởng mang tầm quốc tế.  

Ông Thạch cũng cho biết thêm, hiện ông và nhiều thành viên trong Ban giám đốc nhà hát rất vui khi dự án đã trải qua một thời gian dài với nhiều tranh luận và cả những phản biện khoa học. Đến nay thì dự án án tâm huyết này đã dần được hiện thực hóa, khi được UBND TPHCM trình HĐND xem xét để thông qua.

Được biết, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM được thành lập năm 1993. Năm 1999, chính quyền thành phố có chủ trương xây dựng nhà hát tại trung tâm quận 1 nhưng không chọn được địa điểm phù hợp.

Đến năm 2012, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương xây nhà hát tại Công viên 23/9 (quận 1) và dự kiến đưa vào sử dụng năm đầu năm 2016. Tuy nhiên, dự án đã vấp phải tranh luận và phản biện của các chuyên gia quy hoạch và kiến trúc nên buộc phải tạm dừng.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

"Thu yêu thương" trình diễn giao hưởng gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao

M.K |

Vào 20h ngày 1.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm âm nhạc MaySpace và chương trình "Khăn ấm cho em" sẽ phối hợp cùng các nghệ sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên “Thu yêu thương". 

Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời chiêu mộ nhân tài

M.K |

Ngay sau buổi lễ ra mắt Hội đồng điều hành tại Hà Nội, Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời - Sun Symphony Orchestra (SSO) lập tức triển khai chương trình chiêu mộ nhân tài.

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM lần đầu tiên có mùa diễn xuân hè

M.T |

Năm nay là năm đầu tiên Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM (HBSO) xây dựng chương trình phong phú cho mùa diễn xuân hè với nhiều kiệt tác đỉnh cao trong cả 3 lĩnh vực: Giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"Thu yêu thương" trình diễn giao hưởng gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao

M.K |

Vào 20h ngày 1.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm âm nhạc MaySpace và chương trình "Khăn ấm cho em" sẽ phối hợp cùng các nghệ sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên “Thu yêu thương". 

Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời chiêu mộ nhân tài

M.K |

Ngay sau buổi lễ ra mắt Hội đồng điều hành tại Hà Nội, Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời - Sun Symphony Orchestra (SSO) lập tức triển khai chương trình chiêu mộ nhân tài.

Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TPHCM lần đầu tiên có mùa diễn xuân hè

M.T |

Năm nay là năm đầu tiên Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM (HBSO) xây dựng chương trình phong phú cho mùa diễn xuân hè với nhiều kiệt tác đỉnh cao trong cả 3 lĩnh vực: Giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch.