"Không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm”

Lê Thanh Phong |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói như vậy tại cuộc gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu cách đây không lâu.

Câu nói này chạm đến “nỗi niềm” của cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp Nhà nước còn phải “đến xin”, “đến kêu”, thì doanh nghiệp tư nhân còn khổ sở nhiều lắm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết mọi lẽ.

Tại nhiều diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp đều nêu ý kiến rằng, doanh nghiệp không ngại khó khăn và cạnh tranh trên thương trường, mà sợ những lực cản từ các cơ quan Nhà nước. Đó là sự thật ai cũng biết, ai cũng thấy rõ, nhưng tháo dỡ các rào cản đó mãi vẫn chưa được.

Gần đây “bệnh sợ trách nhiệm” lây lan, không ít cán bộ, lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương không làm hết chức trách của mình. Doanh nghiệp như quả bóng, bị chuyền từ phòng này sang ban khác, từ cơ quan này đến cơ quan khác. Doanh nghiệp không chỉ mất thời gian, hao tổn nguồn lực, mà còn mất đi cơ hội kinh doanh.

Người có trách nhiệm, có quyền hạn trong việc quyết định về hoạt động của một dự án, phải xem việc thành bại của doanh nghiệp là một phần trách nhiệm của mình, phải thấy lòng xót xa khi đồng vốn của doanh nghiệp bị tiêu hao do dự án kéo dài vì thủ tục. Lãnh đạo các địa phương phải đến với doanh nghiệp, tìm hiểu khó khăn để tháo gỡ, để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển. Đúng như ý nghĩa của câu nói mà Thủ tướng Phạm Minh Chính được trích dẫn trên.

Trong rất nhiều lĩnh vực cần được tháo gỡ khó khăn, chỉ xin nêu cụ thể về bất động sản. Năm 2023, cả nước đã có khoảng 1.200 dự án bất động sản, nhà ở thương mại bị vướng mắc, chủ yếu là vướng mắc pháp lý, trong đó TPHCM có hơn 148 dự án bị vướng mắc pháp lý. Trong số này, có những dự án do doanh nghiệp không đủ năng lực đáp ứng, nhưng cũng có nhiều vướng mắc do thủ tục, quy định còn chồng chéo, phức tạp, khó thực thi. Trong tình trạng pháp lý này, ai cũng sợ trách nhiệm không dám đưa ra quyết định, nên doanh nghiệp ôm dự án trả lãi ngân hàng cho đến kiệt sức, phá sản.

Các quy định được đặt ra thì cũng có thể được sửa đổi để đáp ứng với thực tiễn đời sống, nếu tập trung sức lực, các bộ ngành có thể giải quyết được việc này nhanh chóng. Chỉ cần tháo gỡ được một vướng mắc, sẽ giải tỏa được bao nhiêu dự án, giải phóng được nguồn lực cho doanh nghiệp và cho xã hội.

Đất nước càng phát triển thì càng này sinh nhiều vấn đề phải giải quyết, cho nên rất cần những cán bộ có thực tài, thực tâm lo toan việc nước, "không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Loạt doanh nghiệp đổ bộ, muốn triển khai dự án nhà ở tại Hà Nội

Thu Giang |

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2024 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, nhiều doanh nghiệp lớn như Him Lam, Khai Sơn, BIC... đã đề xuất đầu tư hàng loạt dự án nhà ở, bất động sản tại quận Long Biên.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu, nguyên nhân gì để đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Hụt kế hoạch năm 2023, nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2024 đầy tham vọng

LỤC GIANG |

Không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, nhiều doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu năm 2024 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ mới.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Độc đáo cách cải tạo trụ sở trăm tỉ giữa trung tâm thành phố Yên Bái

Đinh Đại |

Bên cạnh hàng rào che chắn kỹ lưỡng, công trình cải tạo trụ sở UBND tỉnh Yên Bái còn dựng backdrop xung quanh khiến không nhiều người phát hiện đang có hoạt động xây dựng tấp nập bên trong.

Loạt doanh nghiệp đổ bộ, muốn triển khai dự án nhà ở tại Hà Nội

Thu Giang |

Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2024 vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, nhiều doanh nghiệp lớn như Him Lam, Khai Sơn, BIC... đã đề xuất đầu tư hàng loạt dự án nhà ở, bất động sản tại quận Long Biên.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, nút thắt ở đâu, nguyên nhân gì để đề xuất, kiến nghị các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Hụt kế hoạch năm 2023, nhiều doanh nghiệp đặt mục tiêu năm 2024 đầy tham vọng

LỤC GIANG |

Không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, nhiều doanh nghiệp vẫn đặt mục tiêu năm 2024 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ mới.