Khi một doanh nghiệp cũng đòi “cấm”

Anh Đào |

Sếp EVN vừa đòi “cấm toàn bộ việc sản xuất, lưu thông, tiêu dùng điện bóng đèn tròn”. Nguyên do: từ năm 2019 trở đi sẽ xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ tại khu vực miền Nam. Phải chăng logic của tư duy ấy giống việc cấm xe máy cho đỡ tốn xăng, cấm quần dài cho đỡ tốn vải?

Đề xuất được một lãnh đạo EVN đưa ra một cách chính thức trong một hội nghị về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp hôm 20.11.

“Cái lý” của EVN thoạt tiên có vẻ hợp lý: “Mức độ tiêu thụ điện của loại bóng đèn sợi đốt gấp 20 lần so với đèn led”. Và trong bối cảnh “Các dự án nguồn lưới điện mới đưa vào không có nên từ năm 2019 trở đi sẽ xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ tại khu vực miền Nam”.

Không ai phủ nhận hiệu quả tích cực của việc thay thế các loại đèn sợi đốt bằng đèn led, đèn compact, đèn huỳnh quang... EVN từng tính toán nếu thay thế 20 triệu bóng đèn sợi đốt sẽ tiết kiệm được tới 700 MW.

Vấn đề chỉ là ở chữ “cấm”, trong đó, có cả đề xuất cấm tiêu dùng.

Mở ngoặc nói thêm, kể từ 1.1.2013, loại đèn tròn (đèn sợi đốt) có công suất lớn hơn 60W  không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông. Tại sao lại chỉ dừng đối với loại đèn có công suất lớn hơn 60W? Nói đây là lộ trình cũng đúng mà bảo Chính phủ cân nhắc trước khả năng và nhu cầu của dân cũng không sai.

Bởi một trong những thói quen và nhận thức của người dân- không chỉ ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, là họ cần những ngọn đèn có nguồn sáng ổn định để khỏi phải hi sinh đôi mắt của chính mình.

Những phân tích thực tế chỉ ra rằng ánh sáng đèn Compact, đèn huỳnh quang tạo ra là không liên tục như ánh sáng của bóng đèn tròn vốn rất hại cho mắt. Nếu chỉ nhân danh việc tiết kiệm mà cấm toàn bộ, trong đó cả trong tiêu dùng thì rõ ràng tỉ lệ khúc xạ ở mắt đối với trẻ em tăng lên tới 40% trong vài năm qua chính là một hệ quả.

Huống chi, bảo tiết kiệm, nhưng thực chất người dân đã phải chi phí ban đầu hơn đến 4-5 lần khi các loại đèn thay thế vừa đắt đỏ vừa quá nhanh hỏng.

4,5 triệu bóng đèn sợi đốt mà người dân vẫn đang sử dụng, rõ ràng, có “cái lý” của họ, ngay cả khi phải trả bằng tiền túi cho những “bậc thang giá” mà ngành điện đang áp dụng.

Cấm! Từ một doanh nghiệp, dẫu là DNNN! Chỉ vì lo không làm tròn nhiệm vụ cung cấp đủ điện năng cho nhu cầu của đời sống cũng như của nền kinh tế là một tư duy cần cân nhắc. Bởi nếu tư duy ấy mà là đúng thì chúng ta sẽ phải cấm xe máy để tiết kiệm xăng?

Hãy thay thế chữ cấm bằng những biện pháp hợp pháp dẫn đến thay đổi nhận thức, và bằng cả những biện pháp thay thế khác để người dân được quyền lựa chọn trước hết để tiết kiệm cho chính mình.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Chỉ cấm ép uống rượu bia với người dưới 18 tuổi, vậy trên 18 tuổi ép nhau thoải mái?

Hùng - Trung - Nguyên |

Ép nhau uống đến chảy nước mắt, đến say mèm và gây nhiều hệ luỵ nhưng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được QH thảo luận ngày 16.11 chỉ cấm ép với người dưới 18 tuổi và quy định này được nhiều ĐB tham gia thảo luận. 

Quảng cáo rượu bia: Mỗi luật cấm một kiểu

Hùng - Trung - Nguyên |

Quảng cáo quá nhiều, quảng cáo rượu, bia mà như thần dược... câu chuyện quảng cáo rượu bia thế nào cho phù hợp là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, tranh luận trong phiên thảo luận ngày 16.11.

Thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc bị cấm ở Việt Nam đáng sợ đến mức nào?

Bích Hà |

Theo điều tra của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA) Nigeria, các viên thuốc chứa đầy bột thịt lấy từ những đứa trẻ đã chết.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chỉ cấm ép uống rượu bia với người dưới 18 tuổi, vậy trên 18 tuổi ép nhau thoải mái?

Hùng - Trung - Nguyên |

Ép nhau uống đến chảy nước mắt, đến say mèm và gây nhiều hệ luỵ nhưng dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được QH thảo luận ngày 16.11 chỉ cấm ép với người dưới 18 tuổi và quy định này được nhiều ĐB tham gia thảo luận. 

Quảng cáo rượu bia: Mỗi luật cấm một kiểu

Hùng - Trung - Nguyên |

Quảng cáo quá nhiều, quảng cáo rượu, bia mà như thần dược... câu chuyện quảng cáo rượu bia thế nào cho phù hợp là vấn đề nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, tranh luận trong phiên thảo luận ngày 16.11.

Thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc bị cấm ở Việt Nam đáng sợ đến mức nào?

Bích Hà |

Theo điều tra của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA) Nigeria, các viên thuốc chứa đầy bột thịt lấy từ những đứa trẻ đã chết.