Thuốc làm từ thịt người của Trung Quốc bị cấm ở Việt Nam đáng sợ đến mức nào?

Bích Hà |

Theo điều tra của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA) Nigeria, các viên thuốc chứa đầy bột thịt lấy từ những đứa trẻ đã chết.

Chiều 9.11, Bộ Y tế có thông tin chính thức khẳng định Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) không cho phép đăng ký, sản xuất nhập khẩu và lưu hành các “Thuốc Trung Quốc làm từ thịt người” tại Việt Nam.

Cục Quản lý dược cũng đề nghị các sở y tế tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nếu phát hiện các sản phẩm thuốc nêu trên, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để xử lý; phối hợp với các cơ quan hải quan, quản lý thị trường, công an, Ban Chỉ đạo 389 địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện các sản phẩm nêu trên, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định; báo cáo về Cục trước ngày 15.12.

Bối cảnh để Bộ Y tế đưa ra cảnh báo này là vì từ những ngày giữa tháng 10.2018, hàng loạt phương tiện thông tin đại chúng quốc tế có đưa tin Tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria xác nhận: "Dược phẩm của Trung Quốc trên thị trường Nigeria có chứa thành phần thịt người".

Các thuốc này ở dạng viên con nhộng được quảng cáo có tác dụng tăng sức đề kháng, điều trị ung thư, tiểu đường và một số bệnh ở giai đoạn cuối.

Thông tin này khiến dư luận xôn xao, nhiều người giật mình.

 
 Các phương tiện truyền thông quốc tế đăng tải thông tin cảnh báo về thuốc chứa thịt người có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cụ thể, ngày 19.10, The Guardian có bài viết với nhan đề “SON khẳng định thuốc chứa thịt người của Trung Quốc xuất hiện ở Nigeria”.

SON là tên viết tắt của Tổ chức Chất lượng Nigeria. Tổ chức này cho biết đã nhận được một bức thư từ Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIA), cùng gửi cho Cơ quan Kiểm soát Hành Chính và Thực dược phẩm (NAFDAC) và Dịch vụ Hải quan Nigeria thông báo về loại thuốc nguy hiểm của Trung Quốc đang được lưu hành.

Sau khi làm các giám định, Cơ quan Tình báo Quốc gia Nigeria đã nỗ lực kết nối với những số điện thoại, địa chỉ có trên vỏ thuốc nhưng không thành công.

Chính vì thế cơ quan này đã đưa ra cảnh báo: “Đây là loại thuốc được làm từ thai nhi và thịt người trà trộn vào các thị trường. Năm 2011, các quan chức Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc điều tra về việc sản xuất thuốc làm từ phôi thai đã chết. Những viên thuốc này hình con nhộng, được quảng cáo có tác dụng tăng sức đề kháng và một số người tin rằng chúng có tác dụng chữa bách bệnh.

Hàng nghìn loại thuốc tương tự cũng được nhà chức trách Hàn Quốc tịch thu năm 2012”.

 
 

Theo NIA, những viên thuốc hình con nhộng này chứa thịt từ bào thai đã chết được bào chế thành dạng bột, sản xuất ở đông bắc Trung Quốc.

Cũng theo tuyên bố của NIA, Hải quan Hàn Quốc hôm 30.9 tiết lộ đã thu giữ 2.751 viên thuốc hình con nhộng của Trung Quốc, chứa thi thể người từ các bào thai, trẻ sơ sinh được tuồn vào quốc gia này bởi một số người mang quốc tịch Trung Quốc.

Những kẻ sản xuất khẳng định loại thuốc trên có thể tăng đề kháng, chữa ung thư, tiểu đường và một số bệnh giai đoạn cuối khác. Thuốc được nhét vào các vali để buôn lậu hoặc gửi qua bưu phẩm quốc tế.

NIA cũng tiết lộ Bộ An toàn Thực, Dược phẩm Hàn Quốc chỉ ra rằng có 18,7 tỉ virus, trong đó có virus viêm gan B được tìm thấy trong những viên thuốc con nhộng.

Cơ quan này cũng cho rằng việc biến những thi thể người thành thuốc và tiêu thụ chúng là tội ác.

Chính phủ Nigeria đã kêu gọi các cơ quan có liên quan đến y tế, sức khỏe nhắc nhở người dân cần cẩn trọng, không mua các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, các cơ quan Hải quan, Dịch vụ Bưu chính Nigeria và các dịch vụ chuyển phát bưu kiện, bưu phẩm cần đẩy mạnh việc giám sát các hàng hóa và bao bì thuốc được nhập khẩu vào Nigeria.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thuốc Trung Quốc làm từ thịt người bị cấm ở Việt Nam

L.Hà |

Nigeria báo động gấp thông tin hàng trăm ngàn viên thuốc Trung Quốc làm từ thịt người lưu hành tại nước này. Tại Việt Nam cơ quan chức năng khẳng định không cấp phép lưu hành thuốc này.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Thuốc Trung Quốc làm từ thịt người bị cấm ở Việt Nam

L.Hà |

Nigeria báo động gấp thông tin hàng trăm ngàn viên thuốc Trung Quốc làm từ thịt người lưu hành tại nước này. Tại Việt Nam cơ quan chức năng khẳng định không cấp phép lưu hành thuốc này.