Hơn 100 Facebooker bị xử lý và bài học "tay nhanh hơn não"

Lê Thanh Phong |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý hơn 100 Facebooker đăng sai sự thật về vụ tấn công trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (Cư Kuin, Đắk Lắk) sáng 11.6.

Điển hình là vụ ông C đăng clip với tiêu đề: "Cận cảnh Bộ Công an đã điều chiến đấu cơ Su30 đến Đắk Lắk để tiêu diệt bọn khủng bố", nhưng những hình ảnh, video đó là buổi diễn tập tháng 4.2023.

Vì mục đích câu view, câu like, nhiều người tạo ra các bản tin giả để đăng tải trên trang cá nhân của mình. Họ biết đó là những thông tin không đúng sự thật, họ cố tình bịa đặt thêm thắt để thu hút người theo dõi.

Có những người không cố tình bịa đặt, nhưng nghe ngóng, hóng hớt, không cần biết thông tin đó chính xác hay không, đã vội vàng đưa tin, như mình là người chứng kiến tận mắt sự việc.

Có những người không viết tin mà chia sẻ thông tin không cần kiểm chứng, không cần nguồn tin. Dân gian gọi những người này là "tay nhanh hơn não", thấy tin giật gân là "like", "share", viết những bình luận không tích cực, mắng chửi, quy chụp, kết tội người khác vô căn cứ.

Một tâm lý đám đông rất đáng sợ, đó là rất thích đưa hoặc chia sẻ những thông tin tiêu cực. Vụ việc chỉ đáng một thì xé ra mười, làm bất an cuộc sống, đen tối xã hội. Một người đưa tin, trăm người chia sẻ, ngàn người tương tác, tin xấu cứ thế mà lây lan, đầu độc thêm những cái đầu vốn đã không tỉnh táo.

Một thực tế khác là trên mạng xã hội, thường bắt gặp đa số thông tin hướng về điều ác hơn là điều thiện. Người ta thích thú khi ai đó gặp nạn, hả hê khi có một "nhân vật" có tên tuổi gặp chuyện không may. Họ sẵn sàng tạo "xì căng đan" cho người khác như một cách thức tấn công hình ảnh, danh dự, thậm chí gây thiệt hại cho công việc của cá nhân đó.

Có những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vô hại, nhưng có những thông tin gây hoang mang cho cộng đồng, gây tổn thương danh dự, làm xấu đi hình ảnh của cá nhân, tổ chức. Chưa kể, có những thông tin sai sự thật về sản phẩm, dịch vụ, gây thiệt hại lớn về vật chất và thương hiệu của doanh nghiệp.

Phải xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe. Đặc biệt là đối với những người tự cho rằng, lên mạng xã hội thì thích viết gì, nói gì cũng được, tấn công và làm hại ai cũng được.

Người tham gia mạng xã hội cần có ứng xử văn minh, mà tiêu chí văn minh trước hết là không vi phạm pháp luật, sau đó mới đến các giá trị về đạo đức, nhân văn.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

2 người ở TPHCM bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật vụ việc tại Đắk Lắk

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Bà T.T.L.C (50 tuổi) và bà T.H.L (47 tuổi) bị xử phạt vì đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng về vụ việc trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị tấn công.

Tin 20h: Ông lớn FDI làm việc với EVN vì lo thiếu điện

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 20.6: Được đóng bảo hiểm xã hội vẫn lo không có lương hưu; Lo thiếu điện, Samsung họp khẩn với EVN; Vì sao không đưa phương pháp xác định giá đất vào dự thảo Luật Đất đai?...

Ngày càng nhiều dòng sông chết, cần sự vào cuộc cải tạo của các địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến của các đại biểu về việc xuất hiện ngày càng nhiều dòng sông “chết”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi Trường Đặng Quốc Khánh cho biết sẽ phối hợp với các địa phương để khắc phục tình trạng này.

Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện phải luân phiên, công bằng

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tiết giảm điện đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực.

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi việc quản lý giá nước sạch

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung công tác quản lý giá cung cấp nước sạch. Hiện nay, công tác này đang được giao cho các doanh nghiệp cấp nước sạch tự lập phương án về giá sau đó trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Đua nước rút đưa cầu gần 600 tỉ đồng ở TPHCM về đích sau 22 năm phê duyệt

HỮU CHÁNH |

Dự án cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TPHCM), với tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng đang gấp rút thi công để kịp thông xe vào 2.9 tới đây.

4 lưu ý quan trọng với thí sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trang Hà |

Còn khoảng 1 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng, với sự tham dự của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước.

Turkmenistan quyết tâm bịt "cổng địa ngục"

Thanh Hà |

Với sự tồn tại của mỏ khí Darvaza - hố nóng chảy khổng lồ phun ra lửa và khí độc trong nhiều thập kỷ, Turkmenistan có kỷ lục tồi tệ nhất thế giới về rò rỉ khí metan.

2 người ở TPHCM bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật vụ việc tại Đắk Lắk

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Bà T.T.L.C (50 tuổi) và bà T.H.L (47 tuổi) bị xử phạt vì đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng về vụ việc trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị tấn công.