Hãy vui lễ hội lành mạnh và văn minh

LÊ THANH PHONG |

Sau những ngày nghỉ Tết là bước vào mùa lễ hội. Đã có nhiều nơi khai hội, khách hành hương tứ phương đổ về, chùa Hương là một điểm nóng như mọi năm.

Và còn nhiều nơi khác nữa, ở miền Bắc có Lễ hội Yên Tử, Hội Lim, Khai ấn đền Trần; Huế có Lễ hội Làng Sình, Lễ hội Cầu Ngư; miền Nam có Lễ hội Đền Bà Đen - Tây Ninh, Lễ hội Miếu Bà Thiên Hậu - Bình Dương, Lễ hội Bà Chúa Xứ - An Giang...

Nhiều lễ hội khắp mọi miền, vui thì có vui nhưng còn quá nhiều điều không vui từ những lễ hội này.

Đã đến ngày làm việc, nhưng vẫn còn thói quen ăn Tết kéo dài, lơ là công việc, nhất là các công sở. Đối với Cty tư nhân, ai không chấp hành kỷ luật thì bị đuổi việc, còn cơ quan nhà nước thì xuê xoa cho qua. Có nơi cả cơ quan kéo nhau đi lễ hội, đi viếng chùa cầu an cầu lộc. Tình trạng ăn cắp giờ làm việc những ngày sau Tết vẫn phổ biến hằng năm, hoặc có đến cơ quan nhưng không làm việc, mà tiếp tục liên hoan, rượu chè, vui chơi.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, cướp đi 183 sinh mạng và làm bị thương 241 người. Liệu mùa lễ hội kéo dài, sẽ còn bao nhiêu vụ tai nạn giao thông, sẽ còn bao nhiêu người thiệt mạng và bị thương tật. Cho nên, ý thức về chấp hành luật giao thông vẫn phải đặt lên hàng đầu trong mùa lễ hội.

Trong mấy ngày Tết, có đến hơn 4.000 người nhập viện cấp cứu do đánh nhau, chừng đó đã quá buồn lòng. Mùa lễ hội kéo dài liệu có còn tình trạng say xỉn rượu bia dẫn đến choảng nhau, đưa nhau vào bệnh viện, thậm chí có người mất mạng, kẻ vào tù.

Phổ biến nhất là tình trạng mê tín dị đoan, có rất nhiều người xa rời tín ngưỡng tôn giáo, trở thành mê muội tăm tối, cúng vái cầu xin mặc cả với thánh thần. Lợi dụng sự mê muội đó, nhiều người buôn thần bán thánh để thu lợi.

Một xã hội văn minh, dân trí cao thì không có chỗ cho sự mê muội và tăm tối. Tôn giáo không bị lợi dụng, niềm tin không bị mua bán.

Mùa lễ hội là mùa cúng viếng đền thờ, miếu mạo, đình chùa, cho nên sẽ đốt rất nhiều vàng mã, gây ô nhiễm môi trường, tốn kém của cải vật chất. Đã có nhiều tăng lữ và chuyên gia tôn giáo có uy tín lên tiếng phản đối và xem đốt vàng mã như một hủ tục, nhưng người ta đốt ngày càng nhiều hơn.

Còn rất nhiều lễ hội được cho là truyền thống nhưng không phù hợp với xã hội văn minh, cũng nên dẹp bỏ. Kế thừa truyền thống nhưng có chọn lọc, phong tục khác với hủ tục, đã là hủ tục thì không thể là giá trị văn minh.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau trên 500 năm tuổi

HOÀNG VINH |

Ngày 11.2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), làng rau Trà Quế, UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội cầu Bông - nghi lễ mở mùa cho một năm mới.

Chùm ảnh Lễ hội tịch điền ở Hà Nam

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 11.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã lội ruộng đi cày trong Lễ hội Tịch điền trên cánh đồng xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam.

Hàng nghìn người chen chân tham dự lễ hội vật độc đáo nhất Hải Phòng

Phạm Đông - Trần Khanh |

Nhiều năm qua, cứ vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, du khách thập phương đổ về đình làng Vĩnh Khê (ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để xem các đô vật từ chuyên đến không chuyên, tham gia tranh tài tại hội vật có truyền thống gần 700 năm tuổi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ hội Cầu Bông ở làng rau trên 500 năm tuổi

HOÀNG VINH |

Ngày 11.2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), làng rau Trà Quế, UBND xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ hội cầu Bông - nghi lễ mở mùa cho một năm mới.

Chùm ảnh Lễ hội tịch điền ở Hà Nam

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 11.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã lội ruộng đi cày trong Lễ hội Tịch điền trên cánh đồng xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam.

Hàng nghìn người chen chân tham dự lễ hội vật độc đáo nhất Hải Phòng

Phạm Đông - Trần Khanh |

Nhiều năm qua, cứ vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, du khách thập phương đổ về đình làng Vĩnh Khê (ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để xem các đô vật từ chuyên đến không chuyên, tham gia tranh tài tại hội vật có truyền thống gần 700 năm tuổi.