Hàng nghìn người chen chân tham dự lễ hội vật độc đáo nhất Hải Phòng

Phạm Đông - Trần Khanh |

Nhiều năm qua, cứ vào ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, du khách thập phương đổ về đình làng Vĩnh Khê (ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để xem các đô vật từ chuyên đến không chuyên, tham gia tranh tài tại hội vật có truyền thống gần 700 năm tuổi.

Sức hút mang đến sự thú vị, độc đáo ở lễ hội vật truyền thống làng Vĩnh Khê (Hải Phòng) nằm ở thể lệ thi đấu không theo bất cứ một quy chuẩn sẵn có nào mà hoàn toàn theo lệ làng quy định. Do đó, các đô vật tham gia thi đấu với nhau sẽ không tính thời gian, lứa tuổi, hạng cân và thời gian thi đấu.

Đình làng Vĩnh Khê có hàng trăm năm tuổi, được xếp vào di tích Quốc gia.
Đình làng Vĩnh Khê có hàng trăm năm tuổi, được xếp vào di tích quốc gia.

Gắn bó với lễ hội vật từ khi còn bé, ông Hoàng Minh Long (SN 1938, ở làng Vĩnh Khê) cho biết: "Thông thường các đô vật sẽ thi đấu trong 3 hiệp, mỗi hiệp có thời gian là 3 phút để phân thắng bại. Tuy nhiên, trong trường hợp kết thúc 3 hiệp thi đấu vẫn không phân được thắng bại thì các đô vật sẽ bước tiếp vào hiệp phụ thi đấu không còn tính thời gian".

Theo tìm hiểu của PV, người được coi là thắng tuyệt đối khi hạ được đối thủ ở tư thế hai vai và một bên mông chạm thảm cùng lúc trong khoảng thời gian 3 giây.

Một nét riêng mà lễ hội làng Vĩnh Khê thu hút được các đô vật chuyên nghiệp từ khắp cả nước tham dự đó là giải thưởng thường cao hơn hẳn những hội vật khác.

Một đô vật khởi động chào sân trước khi thi đấu.
Một đô vật khởi động chào sân trước khi thi đấu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, năm nay lễ hội vật truyền thống của làng thu hút trên 40 đô vật chuyên lẫn bán chuyên tham gia. Những đô vật đến từ các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, quận Dương Kinh và nhiều tỉnh thành khác.

Trong đó, có nhiều các đô vật có đẳng cấp quốc gia, quốc tế như Hoàng Văn Nam, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Văn Thắng (Hải Phòng), đều là những người từng là vô địch trẻ Châu Á, vô địch Seagame...

Đô vật Hoàng Văn Nam (đai xanh).
Đô vật Hoàng Văn Nam (đai xanh).

Đặc biệt, những khoản tiền "thưởng nóng" lên tới hàng chục triệu đồng của các khán giả dành cho các trận đấu, đô vật đấu hay và cống hiến.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được tại lễ hội:

Hằng năm, cứ đến mùng 7 tháng giêng âm lịch, dân làng Vĩnh Khê lại mở hội để tưởng nhớ công ơn của các vị thành hoàng làng.
Hằng năm, cứ đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch, dân làng Vĩnh Khê lại mở hội để tưởng nhớ công ơn của các vị thành hoàng làng.
Hai đô vật đang chờ còi bắt đầu trận đấu của trọng tài.
Hai đô vật đang chờ còi bắt đầu trận đấu của trọng tài.
Đô vật đang cố gắng dùng sức quật ngã đối thủ.
Đô vật đang cố gắng dùng sức quật ngã đối thủ.
Cả 2 đô vật đang cố dùng những miếng đánh riêng của mình nhằm hạ gục đối thủ.
Cả 2 đô vật đang cố dùng những miếng đánh riêng của mình nhằm hạ gục đối thủ.
Cuối cùng, đô vật xứng đáng nhất đã giành chiến thắng trong 3 hiệp đấu.
Cuối cùng, đô vật xứng đáng nhất đã giành chiến thắng trong 3 hiệp đấu.
Ở cặp đấu khác, 2 đô vật đang giằng co nhau quyết liệt.
Ở cặp đấu khác, 2 đô vật đang giằng co nhau quyết liệt.
Sau những phút đầu giằng co, một đô vật đã bị đối thủ vật ngã.
Sau những phút đầu giằng co, một đô vật đã bị đối thủ vật ngã.
Đô vật Hoàng Văn Nam có trận đấu khó khăn trước khi quật ngã đối thủ để giành chiến thắng.
Đô vật Hoàng Văn Nam có trận đấu khó khăn trước khi quật ngã đối thủ để giành chiến thắng.
Nhiều khán giả leo lên cây cao để tìm cho mình chỗ quan sát tốt nhất.
Nhiều khán giả leo lên cây cao để tìm cho mình chỗ quan sát tốt nhất.
Chị Ngô Mai Anh (SN 1992, ở thôn Vĩnh Khê) cho con gái mới hơn 1 tuổi đi xem đấu vật.
Chị Ngô Mai Anh (SN 1992, ở thôn Vĩnh Khê) cho con gái mới hơn 1 tuổi đi xem đấu vật.
Xe máy đỗ kín bãi gửi xe gần đình Vĩnh Khê.
Xe máy đỗ kín bãi gửi xe gần đình Vĩnh Khê.
Giá trông xe tại lễ hội được niêm yết công khai.
Giá trông xe tại lễ hội được niêm yết công khai.
Phạm Đông - Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Loạt lễ hội 3 miền không thể bỏ lỡ dịp tháng Giêng

Linh Chi - Tan |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc cũng là lúc loạt lễ hội bắt đầu “rôm rả” khắp miền Bắc và kéo dài đến hết tháng Giêng Kỷ Hợi 2019. Cùng điểm lại những lễ hội không thể bỏ lỡ trong dịp này.

Trai tráng Hà Nội mình trần hào hứng vật cầu làng đầu năm

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Chiều Mùng 6 Tết Kỷ Hợi, hai trận bán kết và trận chung kết Lễ hội vật cầu làng Thuý Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) tưng bừng diễn ra, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham dự.

Cận cảnh Lễ hội vật cầu độc đáo nhất Hà thành

HOA LÊ |

Nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, hằng năm, vào ngày mùng 4, 5, 6 Tết, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) long trọng tổ chức hội vật cầu tại sân đình. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Infographic: Loạt lễ hội 3 miền không thể bỏ lỡ dịp tháng Giêng

Linh Chi - Tan |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc cũng là lúc loạt lễ hội bắt đầu “rôm rả” khắp miền Bắc và kéo dài đến hết tháng Giêng Kỷ Hợi 2019. Cùng điểm lại những lễ hội không thể bỏ lỡ trong dịp này.

Trai tráng Hà Nội mình trần hào hứng vật cầu làng đầu năm

Sơn Tùng - Hoàng Việt |

Chiều Mùng 6 Tết Kỷ Hợi, hai trận bán kết và trận chung kết Lễ hội vật cầu làng Thuý Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) tưng bừng diễn ra, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham dự.

Cận cảnh Lễ hội vật cầu độc đáo nhất Hà thành

HOA LÊ |

Nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, hằng năm, vào ngày mùng 4, 5, 6 Tết, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) long trọng tổ chức hội vật cầu tại sân đình.