Giáo viên ngoại ngữ Thanh Hóa thiếu, yếu là trách nhiệm của ngành giáo dục

Lê Thanh Phong |

Ngoại ngữ là chìa khóa để thế hệ trẻ hội nhập quốc tế, là công dân toàn cầu, nhưng Thanh Hóa lại không có đủ giáo viên dạy môn này.

Tại phiên họp ngày 11 và 12.7, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra những con số, cho thấy địa phương thiếu rất nhiều giáo viên.

Tỉnh còn thiếu trên 6.800 giáo viên, trong đó thiếu 277 giáo viên tiếng Anh, giáo viên Tin học thiếu 680 người, giáo viên Âm nhạc thiếu 12 người, giáo viên Mỹ thuật thiếu 209 người.

Thật khó có thể tưởng tượng được, một tỉnh lại thiếu đến 6.800 giáo viên, vậy thì làm sao đào tạo đạt được chất lượng. Đặc biệt là giáo viên ngoại ngữ, thiếu là điều quá lo, lại còn yếu nữa.

Tỉnh Thanh Hóa có trên 2.580 giáo viên tiếng Anh. Về năng lực, khảo sát năm 2019, số lượng đạt trình độ năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ 44,8%. Có nghĩa là chưa được một nửa giáo viên ngoại ngữ đạt trình độ, vậy thì dạy dỗ học sinh như thế nào?

Cho nên, không lạ gì khi kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, điểm trung bình môn ngoại ngữ của tỉnh Thanh Hóa ở mức thấp (4,51), đứng thứ 47 cả nước. Kết quả khảo sát đầu ra đối với lớp 12 năm học 2022-2023, điểm trung bình môn ngoại ngữ lớp 12 đạt 5,58 điểm, chất lượng dạy, học ngoại ngữ tại Thanh Hóa còn thấp so với các địa phương khác.

Ông Trần Văn Thức nói lý do là vì các năm trước đây, tỉnh không tuyển dụng giáo viên để bổ sung cho số nghỉ hưu.

Số lượng giáo viên tới tuổi nghỉ hưu là tính được, giáo viên nghỉ hưu thuộc môn nào cũng tính được, tất cả đều rõ ràng như trong lòng bàn tay. Vậy mà để thụ động, bất ngờ như "thiên tai" ập xuống không thể tính toán, không dự báo được.

Trong số giáo viên nghỉ hưu có giáo viên ngoại ngữ, tại sao không tuyển dụng để bù vào số nghỉ. Đây là công việc bình thường nhất của quản lý, đến hẹn lại lên, không có gì khó khăn ghê gớm đòi hỏi tài năng xuất sắc của lãnh đạo.

Số lượng giáo viên ngoại ngữ cho toàn tỉnh cũng tính được con số cụ thể, làm quản lý thì phải tuyển dụng đủ để phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, để thiếu đến 277 giáo viên tiếng Anh thì không thể đổ trách nhiệm cho ai khác ngoài lãnh đạo ngành giáo dục.

Chưa kể, giáo viên ngoại ngữ không đạt trình độ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập. Thực tế cho thấy, giáo viên tiếng Anh không đủ trình độ sẽ dạy học sinh phát âm sai, hiểu sai ngữ pháp, sau này rất khó sửa.

Nếu để giáo viên ngoại ngữ thiếu và yếu tồn tại, học sinh của tỉnh Thanh Hóa sẽ chịu thiệt thòi, thua sút so với các địa phương khác. Hay nói đúng hơn là bất công đối với các em, phải khắc phục ngay để trả lại sự công bằng trong học tập của học sinh tỉnh Thanh Hóa đối với môn học ngoại ngữ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Miền núi Quảng Ngãi bế tắc với tình trạng thiếu giáo viên

VIÊN NGUYỄN |

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức đối thoại với cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo. Nội dung đối thoại được quan tâm là tình trạng thiếu giáo viên ở các huyện miền núi.

Sáp nhập trường lớp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang thiếu nhiều chỉ tiêu giáo viên đứng lớp, vì vậy sẽ sáp nhập các trường lớp trên địa bàn, điều chuyển giáo viên từ thành phố xuống huyện hỗ trợ dạy học cho học sinh các cấp.

Thiếu giáo viên, Phú Thọ lên kế hoạch tuyển 1.400 biên chế trong 6 tháng

Tô Công |

Trong thời gian tới, ngành giáo dục của tỉnh Phú Thọ dự kiến tuyển bổ sung hơn 1.400 biên chế giáo viên các cấp học, trong đó hơn 800 biên chế giáo viên mầm non.

Biến vương tử siêu giàu Ả Rập thành trò cười và sự sa lầy của phim Hàn

Mi Lan |

Trong 5 năm trở lại đây, phim Hàn Quốc liên tục bị các quốc gia phản ứng khi tùy tiện xây dựng những câu chuyện bóp méo về văn hóa bản địa.

Khởi công gói thầu 2.630 tỉ đồng thi công 2 tuyến giao thông sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Gói thầu 6.12 có giá trị hợp đồng hơn 2.630 tỉ đồng thi công hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành là tuyến số 1 và tuyến số 2 đã chính thức được khởi công sáng ngày 14.7 tại xã Long Phước, huyện Long Thành, dự kiến thời gian thi công là 885 ngày.

Sân bay thứ 2 của Hà Nội vẫn có thể trở thành sân bay quốc tế

Hiếu Anh |

Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, sân bay thứ 2 vùng Thủ đô Hà Nội vẫn có khả năng trở thành sân bay quốc tế.

Vụ 2 bà cháu tử vong vì cháy xe điện: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước khi đi ngủ, anh D. cắm sạc pin chiếc xe điện 4 bánh, ai ngờ chỉ ít phút sau, chiếc xe bốc cháy khiến người con gái 5 tuổi và mẹ ruột bị thiệt mạng.

Thắng tay vợt chủ nhà, Nguyễn Thuỳ Linh vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng

HOÀNG HUÊ |

Chiến thắng 2-1 trước đối thủ chủ nhà Iris Wang ở vòng 2 đơn nữ giúp Nguyễn Thuỳ Linh giành vé vào tứ kết giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023.

Miền núi Quảng Ngãi bế tắc với tình trạng thiếu giáo viên

VIÊN NGUYỄN |

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức đối thoại với cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo. Nội dung đối thoại được quan tâm là tình trạng thiếu giáo viên ở các huyện miền núi.

Sáp nhập trường lớp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đang thiếu nhiều chỉ tiêu giáo viên đứng lớp, vì vậy sẽ sáp nhập các trường lớp trên địa bàn, điều chuyển giáo viên từ thành phố xuống huyện hỗ trợ dạy học cho học sinh các cấp.

Thiếu giáo viên, Phú Thọ lên kế hoạch tuyển 1.400 biên chế trong 6 tháng

Tô Công |

Trong thời gian tới, ngành giáo dục của tỉnh Phú Thọ dự kiến tuyển bổ sung hơn 1.400 biên chế giáo viên các cấp học, trong đó hơn 800 biên chế giáo viên mầm non.