Miền núi Quảng Ngãi bế tắc với tình trạng thiếu giáo viên

VIÊN NGUYỄN |

Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức đối thoại với cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo. Nội dung đối thoại được quan tâm là tình trạng thiếu giáo viên ở các huyện miền núi.

Phải giảm biên chế nên thiếu càng thêm thiếu

Có gần 40 ý kiến của những người làm công tác giáo dục gửi đến Bí thư Tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều lãnh đạo quản lý giáo dục thông tin, hiện nay, số lượng giáo viên, nhân viên ở một số cơ sở giáo dục còn thiếu so với quy định khi thực hiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Lý Sơn, Đức Phổ… nhất là ở bộ môn Tiếng Anh, Tin học ở cấp tiểu học, môn Âm nhạc, Mỹ thuật… ở cấp THPT. Vì vậy, cần cho tăng chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng.

Bà Hà Đinh Thị Phương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Sơn Hà - cho rằng, tình trạng thiếu giáo viên đã diễn ra trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. Trong khi đó, theo lộ trình, sắp tới vẫn phải giảm biên chế nên thiếu càng thêm thiếu.

Bà Hà Đinh Thị Phương- Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sơn cho rằng, tình trạng thiếu giáo viên đã diễn ra trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. Ảnh: Ngọc Viên
Bà Hà Đinh Thị Phương - Trưởng phòng GDĐT huyện Sơn Hà - cho rằng, tình trạng thiếu giáo viên đã diễn ra trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. Ảnh: Ngọc Viên

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi lý giải, chủ trương, quyết định tinh giản biên chế đến 2026 của Bộ Chính trị được thực hiện trên tất cả lĩnh vực sự nghiệp, kể cả giáo dục và đào tạo. Ban Tổ chức Trung ương giao biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cho tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2026, theo đó biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi phải giảm 2.329 biên chế. Gánh nặng phải giảm biên chế của các lĩnh vực sự nghiệp còn lại là rất lớn.

Thời gian qua, thực trạng biên chế sự nghiệp giáo dục ở cấp học tiểu học và mầm non ở Quảng Ngãi còn thiếu so với định mức. Việc thực hiện tinh giản biên chế Trung ương tính cả lĩnh vực sự nghiệp giáo dục là không phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức biên chế giáo viên. Những nội dung này, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần tổng hợp, kiến nghị và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Trung ương để xem xét, giải quyết.

Ngại dạy học ở vùng sâu

Hiện ở Quảng Ngãi, một số môn học không có giáo viên đăng ký nộp hồ sơ tuyển dụng (Âm nhạc, Mỹ thuật) hoặc nộp hồ sơ rất ít (Tiếng Anh, Tin học, giáo viên mầm non, giáo viên Tiểu học...) gây nhiều khó khăn cho việc tuyển dụng viên chức hằng năm, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên. Nguyên nhân là do các cơ sở đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu giáo viên các môn học theo Chương trình GDPT 2018, một số ứng viên thi đậu nhưng không nhận quyết định tuyển dụng vì phải đi miền núi, vùng sâu, vùng khó khăn hoặc khi nộp hồ sơ tuyển dụng, ứng viên chỉ tập trung về đồng bằng, khu vực đô thị.

Thực trạng thiếu giáo viên ở Quảng Ngãi sẽ khó giải quyết triệt để vì số lượng giáo viên luôn biến động bởi nhiều yếu tố khác nhau như nghỉ hưu, chuyển việc... Ảnh: Ngọc Viên
Thực trạng thiếu giáo viên ở Quảng Ngãi sẽ khó giải quyết triệt để vì số lượng giáo viên luôn biến động bởi nhiều yếu tố khác nhau như nghỉ hưu, chuyển việc... Ảnh: Ngọc Viên

Ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi - cho rằng, thực trạng thiếu giáo viên sẽ khó giải quyết triệt để vì số lượng giáo viên luôn biến động bởi nhiều yếu tố khác nhau như nghỉ hưu, chuyển việc... Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, trước đây, giáo viên bậc tiểu học, mầm non chỉ cần có bằng trung cấp, nhưng nay, Luật giáo dục 2019 quy định giáo viên mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng và tiểu học phải có trình độ đại học. Việc thi tuyển giáo viên, nhất là ở miền núi gặp nhiều khó khăn do quy định về bằng cấp nên nguồn tuyển hạn chế.

“Hơn nữa, sinh viên sau khi tốt nghiệp có tâm lý e ngại công tác ở miền núi vì điều kiện ăn ở, đi lại của giáo viên, nhất là nữ rất khó khăn nên ít đăng ký thi tuyển tại các địa bàn này” - ông Nguyễn Ngọc Thái tâm sự.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên chờ phụ cấp

Mỹ Linh |

Cuối năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất phương án nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non lên tối đa 100%. Tuy nhiên việc này vẫn chưa được thực hiện.

Từ 30.5, không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ

HƯƠNG NHA |

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT nêu rõ không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30.5.2023.

Tiền lương trực hè năm 2023 của giáo viên

Phương Minh |

Thời gian nghỉ hè được tính vào thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên, trong thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có).

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch giải các câu lạc bộ châu Á 2023

AN NGUYÊN |

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên đăng quang giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

Giáo viên chờ phụ cấp

Mỹ Linh |

Cuối năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất phương án nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non lên tối đa 100%. Tuy nhiên việc này vẫn chưa được thực hiện.

Từ 30.5, không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ

HƯƠNG NHA |

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT nêu rõ không yêu cầu giáo viên tiểu học hạng I phải có trình độ thạc sĩ từ 30.5.2023.

Tiền lương trực hè năm 2023 của giáo viên

Phương Minh |

Thời gian nghỉ hè được tính vào thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên, trong thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có).