Giảm biên chế phải xuất phát từ lợi ích người dân

LÊ THANH PHONG |

Tại phiên thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 10.6, đại biểu Phạm Văn Hòa dẫn thực tiễn địa phương, cấp huyện giảm 1 phó chủ tịch, giữ nguyên phó trưởng ban chuyên trách.

Nếu theo mô hình này, cả nước sẽ giảm được hơn 700 biên chế chuyên trách HĐND cấp huyện”. Quá hay! Giảm bớt biên chế, tăng hiệu quả công việc, giảm cho ngân sách, đó là xu thế tất yếu.

Nhưng, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, cũng không chỉ nhìn vào số lượng đó để giảm 1 đại biểu thì giảm bao nhiêu kinh phí, bà nói: “Tôi nghĩ rằng đánh giá tác động như vậy là phiến diện, nhìn cận cảnh không cần thiết, mặc dù đồng tiền của dân đóng thuế là rất quan trọng.

Song, để nói việc giảm bao nhiêu tiền một đại biểu, tôi nghĩ rất thiển cận và có một cái gì đó rất đau lòng”.

Tại sao lại không tính toán kinh phí nhỉ. Chủ trương giảm biên chế là chung, cơ quan Đảng, Chính phủ, các tổ chức chính trị xã hội đều phải giảm thì HĐND cũng phải xem xét mà giảm. Đau là đau thế nào? Vậy thì tiền dân không đau hay sao?

Không nên lấy lý dân cần nhiều đại biểu, để giữ hoặc tăng biên chế. Dân cần tinh hoa, không cần số đông. Đại biểu phải có tâm, có tài, lo cho dân thực sự.

Tại phiên họp thứ 33 của UBTVQH diễn ra chiều 18.4, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định cho biết, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, hệ thống đó không thể không có HĐND.

Một ông đại biểu, kiêm nhiệm một vài chức vụ, lo đủ thứ chuyện, đi họp không cũng hết ngày, chẳng có thời gian tiếp xúc, đi thực tế, nghe dân nói, nghe dân bảo, vậy thì dân không cần.

Xin ủng hộ đề xuất tinh gọn bộ máy HĐND các cấp.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình cắt giảm cấp phó HĐND

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Cho rằng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là rất cần thiết, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với đề xuất giảm cấp phó hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện.

Đà Nẵng bổ nhiệm 5 lãnh đạo Văn phòng hợp nhất Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND

THUỲ TRANG |

Sáng 28.5, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố quyết định chính thức thành lập văn phòng hợp nhất đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố, đồng thời bổ nhiệm 5 lãnh đạo Văn phòng.

Bộ Chính trị đồng ý thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 46 -KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình cắt giảm cấp phó HĐND

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Cho rằng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là rất cần thiết, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với đề xuất giảm cấp phó hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, cấp huyện.

Đà Nẵng bổ nhiệm 5 lãnh đạo Văn phòng hợp nhất Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND

THUỲ TRANG |

Sáng 28.5, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố quyết định chính thức thành lập văn phòng hợp nhất đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố, đồng thời bổ nhiệm 5 lãnh đạo Văn phòng.

Bộ Chính trị đồng ý thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 46 -KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.