Giải ngân vốn đầu tư công, mạnh tay ngay từ đầu năm

Lê Thanh Phong |

Đầu năm 2024, đã có dấu hiệu tích cực trong hoạt động giải ngân vốn đầu tư công. Trong tháng 1, đạt khoảng 16.900 tỉ đồng, tương đương 2,58%. Trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 1,8% với 12.800 tỉ đồng.

Nhưng con số trên chưa thực sự ấn tượng, mà chỉ khích lệ hơn so với năm trước. Muốn đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hoạt động đầu tư công phải có những bước đi đột phá, từ số vốn giải ngân đến thời gian thực hiện. Không chờ đợi đến cuối năm mới chạy nước rút, mà phải mạnh tay ngay từ đầu năm.

Mạnh tay trước hết là các địa phương bắt tay triển khai các dự án với quyết tâm “chạy đua với thời gian”. Mạnh tay là không sợ trách nhiệm, không né tránh công việc, mà từng cán bộ lãnh đạo phải hành động, đặt lợi ích của đất nước lên trên hết. Nếu ai cũng hai tay khư khư lo giữ cái ghế của mình thì không còn “tay” để làm việc.

Mạnh tay là từ địa phương đến Trung ương, các cơ quan liên quan nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cần xem xét, cắt bỏ bớt những thủ tục không cần thiết, vẫn đảm bảo đúng pháp luật nhưng đẩy nhanh việc triển khai dự án.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, muốn đẩy nhanh các dự án đầu tư công, còn một việc cần phải mạnh tay nữa, đó là xử lý kỷ luật những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, trong đó quy định siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu... xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, tiến độ thi công và giải ngân vốn. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư công và trong công tác đấu thầu.

TPHCM cũng mạnh tay, đó là tập thể và cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp, sẽ bị phê bình, kỷ luật, trừ điểm thi đua trong thang điểm đánh giá. Xin nhắc lại, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi từng tự hạ bậc thi đua vì TPHCM giải ngân đầu tư công thấp.

Năm 2024, TPHCM tăng tốc hoàn thành 38 dự án cầu, đường trọng điểm, sẽ góp phần quan trọng trong việc giảm ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, trong năm nay, thành phố còn khởi công 29 dự án.

Tất cả các địa phương đều nỗ lực đẩy mạnh các dự án đầu tư công, đất nước sẽ thay da đổi thịt, người dân được thụ hưởng các công trình hạ tầng giao thông hiện đại, thuận lợi và an toàn.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân gần 17.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong tháng đầu năm 2024

Vương Trần - Phạm Đông |

Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 đạt 2,58%, tương đương 16.900 tỉ đồng, cao hơn cả số tương đối và số tuyệt đối cùng kỳ.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong năm 2024, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đề ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, quyết giải ngân kịp tiến độ.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...

Tai nạn trên cầu Sài Gòn, phương tiện ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến gần 9h ngày 19.2, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tại nạn trên cầu Sài Gòn. Vụ việc khiến giao thông qua cầu Sài Gòn bị ùn ứ nghiêm trọng.

Nườm nượp khách chiêm bái chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn

Chí Long |

Cuối tuần, dòng người nườm nượp đổ về khu di tích quốc gia Động Tam Thanh (Lạng Sơn) để tham quan, chiêm bái, đồng thời ghé thăm các điểm đến lân cận.

Cháy rụi xe khách giường nằm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Xe khách giường nằm đang lưu thông thì bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết lúc rạng sáng nay (19.2).

Sau 4 năm bỏ không, Công viên Thiên văn học nhộn nhịp bất ngờ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công viên Thiên văn học có tổng vốn 260 tỉ đồng mở cửa sau 4 năm để không, thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, vui chơi.

Dậy từ 3h sáng để xếp hàng, mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Nhóm PV |

Ngày vía Thần Tài 2024 (19.2), một số người dân xếp hàng từ rất sớm tại tuyến "phố vàng" Trần Nhân Tông để mua vàng cầu may. Năm nay, lượng khách chờ mua vàng được đánh giá vắng hơn rất nhiều so với một vài năm trước.

Giải ngân gần 17.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong tháng đầu năm 2024

Vương Trần - Phạm Đông |

Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 đạt 2,58%, tương đương 16.900 tỉ đồng, cao hơn cả số tương đối và số tuyệt đối cùng kỳ.

Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

NHÓM PV BẮC TRUNG BỘ |

Trong năm 2024, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đề ra những giải pháp đồng bộ để khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, quyết giải ngân kịp tiến độ.

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết trong năm 2024 cần tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 5.000 km đường cao tốc; hạ tầng đường sắt, đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam...