Giải cứu sân bay Tân Sơn Nhất cấp bách hơn xây sân bay Hà Tĩnh

lê thanh phong |

Đề xuất xây dựng Cảng hàng không quốc tế Hà Tĩnh nhận nhiều ý kiến phản biện từ dư luận. Xây sân bay ở Hà Tĩnh để chở ai?

Câu hỏi có vẻ hơi khó nghe, nhưng đó chính là lời giải cho tất cả. Phía Bắc Hà Tĩnh có sân bay Vinh, sân bay Thọ Xuân, phía Nam có sân bay Đồng Hới. Cự ly các sân bay đó với Hà Tĩnh rất phù hợp với đi lại bằng đường bộ. Người dân Hà Tĩnh muốn đi TPHCM, Hà Nội thì có sân bay Vinh..., xây thêm một sân bay sẽ lãng phí.

Nếu Hà Tĩnh có sân bay, gần như chỉ có hành khách là người dân Hà Tĩnh, đủ để khai thác mỗi ngày một chuyến bay hay không?

Và xin thưa, các hãng hàng không sẽ không dại dột mở tuyến bay nếu như họ đo lường được không đủ hành khách để lấp đầy nửa số ghế.

Sân bay Đồng Hới và Vinh là hai trong 15 cảng hàng đang thua lỗ. Nếu chèn thêm một sân bay vào giữa trục này ở Hà Tĩnh, thì càng chia sẻ hành khách, hai anh đi trước thêm lỗ, anh đi sau có sống nổi không là điều quá rõ.

Quảng Bình là vùng đất di sản thiên nhiên thế giới nổi tiếng, nhưng chưa đủ khách để mở đường bay, địa phương từng có kế hoạch bù lỗ cho các hãng hàng không mở tuyến bay nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Vậy thì với Hà Tĩnh, có khả năng bù lỗ cho các hãng máy bay để mở tuyến không và khả năng bù lỗ được bao nhiêu năm?

Nếu cho rằng ngành hàng không tăng trưởng nhanh, thậm chí tăng trưởng nóng cho nên phải xây dựng thêm cảng hàng không là không đúng. Quá tải chỉ duy nhất ở Tân Sơn Nhất, còn đa số các sân bay trong nước đều vắng hoe.

Hiện nay, các hãng hàng không muốn tăng trưởng, nhưng nút thắt lại nằm ở Tân Sơn Nhất. Cho dù các hãng hàng không muốn đặt căn cứ ở sân bay nào thì cuối cùng vẫn kết nối đến Tân Sơn Nhất và rất đáng lo là Tân Sơn Nhất trong tình trạng khai thác quá tải, từ chỗ có 34-35 chuyến bay/giờ hiện đã tăng lên 44-45 chuyến/giờ và cao điểm có thể đưa lên 48-50 chuyến/giờ.

Thêm hãng máy bay, thêm đội tàu, nhưng hành khách từ đâu nếu không kết nối với Tân Sơn Nhất. Giả sử như Hà Tĩnh có sân bay, muốn mở tuyến vào TPHCM, thì vấn đề không phải có sân bay ở Hà Tĩnh là được, mà Tân Sơn Nhất có đủ “tải” để tăng hay không.

Nếu ví Tân Sơn Nhất là “miếng bánh” để chia cho các hãng hàng không và các địa phương có sân bay, thì miếng bánh quá bé mà người được chia ngày càng đông. Vì vậy, đừng tính đến mở thêm sân bay, mà phải giải cứu Tân Sơn Nhất bằng cách mở rộng các công trình hạ tầng và cấp bách xây sân bay Long Thành.

lê thanh phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.