Ghi âm, ghi hình và sự hiện diện của luật sư

LÊ THANH PHONG |

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao và Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 03/2018 hướng dẫn về trình tự; thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18.3.2018.

Theo đó, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, trong đó có công an, chỉ được hỏi cung hoặc lấy lời khai khi có thiết bị ghi âm, ghi hình.

Đây là một bước tiến trong hoạt động cải cách tư pháp, chắc chắn sẽ hạn chế được tình trạng mớm cung, ép cung, thậm chí là bức cung nhục hình.

Thử hình dung, nếu như trước đây có quy định hỏi cung hoặc lấy lời khai phải có thiết bị ghi âm, ghi hình, thì khó có thể xảy ra những vụ án oan kinh thiên động địa như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì vẫn còn có lỗ hổng mà ai cũng có thể nhận ra, người cố tình làm sai, cũng có cách để đối phó. Giả sử một điều tra viên biến chất, thực hiện bức cung nhục hình trước, ở một không gian khác ngoài phòng hỏi cung. Sau đó mới triển khai lấy lời khai, hỏi cung có ghi âm ghi hình, thì bị can có thể vì sợ hãi phải khai theo ý chí của cán bộ điều tra.

Người tha hoá biến chất trong các cơ quan tố tụng không nhiều, nhưng thực tế vẫn có và những vụ án oan sai chứng minh điều này. Do đó, để hạn chế tối đa oan sai thì phải làm tất cả những gì có thể, khách quan, khoa học và minh bạch.

Muốn được như vậy, một bước nữa phải tiến tới, đó là có quy định tất cả các vụ án hình sự đều phải có luật sư tham gia, bị can chỉ cung cấp lời khai khi có luật sư. Quy định này thể hiện tinh thần dân chủ cao, đảm bảo quyền con người trong tố tụng hình sự. Không chỉ đối với mức án trên 20 năm, mà với tất cả các mức án, ngay khi có lệnh tạm giữ, đặc biệt là công dân cung cấp lời khai đầu tiên, phải áp dụng quy định luật sư có mặt.

Phải quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm quyền lợi này cho tất cả mọi công dân. Bởi vì, có người hiểu biết pháp luật, biết được quyền của mình để mời luật sư, nhưng cũng không ít người không biết quyền của họ hoặc không có khả năng để mời luật sư, đối với những trường hợp này, phải có luật sư 
chỉ định.

Dân chủ, công bằng, văn minh, bảo đảm quyền con người được thể hiện trong tố tụng hình sự, cho nên phải hoàn thiện ở mức cao nhất, bắt kịp với các quốc gia tiến bộ trên thế giới.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Phải trả tiền nhuận bút khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại

BTS |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 (Luật Sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan.

Hỏi cung bị can bắt buộc phải ghi âm, ghi hình

Tiến Nguyễn |

Theo nội dung quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 27.11.2015, đáng chú ý từ 1.1.2018, khi hỏi cung bị can phải được ghi âm, ghi hình.

Được phép mang các loại máy ghi âm và ghi hình vào phòng thi THPT Quốc gia 2017

Bích Hà |

Theo tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các hội đồng thi và thí sinh vừa công bố, ngoài các vật dụng bất ly thân như giấy báo dự thi, giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác để làm thủ tục dự thi, còn có một số dụng cụ khác được mang vào phòng thi như bút chì thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi, đồng hồ...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phải trả tiền nhuận bút khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại

BTS |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 (Luật Sở hữu trí tuệ) về quyền tác giả, quyền liên quan.

Hỏi cung bị can bắt buộc phải ghi âm, ghi hình

Tiến Nguyễn |

Theo nội dung quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 27.11.2015, đáng chú ý từ 1.1.2018, khi hỏi cung bị can phải được ghi âm, ghi hình.

Được phép mang các loại máy ghi âm và ghi hình vào phòng thi THPT Quốc gia 2017

Bích Hà |

Theo tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các hội đồng thi và thí sinh vừa công bố, ngoài các vật dụng bất ly thân như giấy báo dự thi, giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ khác để làm thủ tục dự thi, còn có một số dụng cụ khác được mang vào phòng thi như bút chì thước kẻ, compa, máy tính bỏ túi, đồng hồ...