Du lịch miền Trung bắt đầu có phúc cùng hưởng

Hoàng Văn Minh |

Kỳ nghỉ lễ năm nay, khách du lịch đến các tỉnh miền Trung không còn tình trạng đắn đo lựa chọn Huế, Đà Nẵng hay Quảng Nam bởi sự liên kết giữa các địa phương đã bắt đầu đi vào thực chất.

Như thường lệ, năm nay, Festival Nghề truyền thống Huế khai mạc đúng dịp lễ 30.4 -1.5 với hàng chục sự kiện chính thức và hưởng ứng lớn nhỏ, được ví như những bữa tiệc thịnh soạn để phục vụ khách du lịch.

Và khác với những năm trước dịch COVID-19, năm nay, Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng – một sự kiện du lịch mang tầm quốc gia - được tổ chức vào đầu tháng 6 chứ không trùng với Festival Huế hay những lễ hội văn hoá lớn ở Quảng Nam.

Đổi lại, dịp lễ này, Đà Nẵng khai trương mùa du lịch biển với hàng loạt sự kiện liên quan nhằm thoả mãn cho đối tượng du khách chỉ thèm biển và không quan tâm lắm đến các lễ hội văn hoá.

Kết quả, tất nhiên cũng khác với những năm trước đó, khi lần đầu tiên, con số ước tính về lượng khách của các địa phương đồng loạt chạm và vượt đỉnh của năm 2019 – thời điểm trước dịch COVID-19.

Theo lãnh đạo của các Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, đây không phải là sự ngẫu nhiên mà nó là kết quả của sự bàn bạc kỹ lưỡng của lãnh đạo các địa phương trong chiến lược định vị nguồn khách.

Thứ nữa là giải quyết sự bất cập cứ đến hẹn là Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam cùng đồng loạt tổ chức các lễ hội văn hoá na ná nhau, khiến du khách luôn phải vò đầu bứt tai không biết phải đến địa phương nào thì không bỏ lỡ những sự hay ho của một chuyến du lịch.

Hệ luỵ kéo dài trong nhiều năm, là những dịp này, tại Đà Nẵng, khách du lịch luôn chật cứng đúng nghĩa, còn các địa phương lân cận lại hiu hắt chợ chiều bởi thực tế, Lễ hội Pháo hoa luôn có sức hút hơn những lễ hội văn hoá khác.

Các tỉnh miền Trung bắt đầu liên kết với nhau để phát triển du lịch bắt đầu từ hơn 20 năm trước, khi ông Paul Stone - lúc này là Tổng Giám đốc khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng - đã đưa ra ý tưởng về "Con đường Di sản miền Trung" để có phúc cùng hưởng trong việc thu hút, định vị nguồn khách.

Tuy nhiên rất nhiều năm sau đó, sự kết nối của các địa phương vẫn chỉ là kết nối cho có, không đi vào thực chất và vẫn mạnh ai nấy làm, dù lãnh đạo các địa phương đã có hơn chục lần ngồi lại với nhau bằng các hội thảo.

Mãi đến lần ngồi lại gần nhất vào năm 2021 giữa 5 tỉnh thành gồm Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. Đồng thời Đà Nẵng – hạt nhân của du lịch miền Trung - phê duyệt đề án phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với quan điểm chuyển từ “điểm du lịch” sang “vùng du lịch”, sự liên kết giữa các địa phương mới thật sự đi vào chiều sâu và bắt đầu cho quả ngọt.

Tất nhiên, con số khách du lịch đến các địa phương chạm và vượt ngưỡng năm 2019 mới chỉ là khởi đầu. Và quả ngọt hay phúc phần nào cũng sẽ có hạn định nếu sự liên kết của du lịch các tỉnh miền Trung "đánh trống bỏ dùi", chỉ có chiều sâu theo nhiệm kỳ lãnh đạo…

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Huế rộn ràng trước giờ khai mạc Festival Nghề truyền thống

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những ngày qua, TP. Huế rộn ràng, tràn ngập sắc màu vui tươi; người dân, du khách hội tụ đông đúc về Huế trước giờ “G” khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2023.

Thêm một địa chỉ văn hóa phục vụ du khách khi đến với Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa được đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây với hơn 200 hiện vật được trưng bày, phục vụ du khách khi đến tham quan tại Đà Nẵng.

Huế: Triển lãm gốm Nhật Yakishime – Dáng hình của đất

Tường Minh |

Huế -  Bảo tàng Mỹ thuật Huế và Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Thừa Thiên - Huế khai mạc triển lãm gốm Nhật “Yakishime – Dáng hình của đất” tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị.

Khai mạc lễ hội đình làng lâu đời nhất Đà Nẵng

Anh Thư |

Sáng ngày 26.4, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Đình làng Hải Châu với nhiều hoạt động đặc sắc

Cảm nhận thế giới nội tâm của người nghệ sĩ Huế và Đà Nẵng

Thanh Nguyên |

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu tháng Tư” sẽ khai mạc vào lúc 16h30 ngày 28.4. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Nghi thức lễ đăng quang của Vua Charles III

Song Minh |

Lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 6.5.2023 tại Tu viện Westminster ở London, Vương quốc Anh.

Giờ thứ 9: Trai bao - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi ngồi trong xe mà hồi hộp, không biết là mình sẽ được đưa đến chỗ nào và làm công việc gì. Cả người phụ nữ trên xe cũng chẳng nói với tôi câu nào. Anh bạn tôi thì lấp la lấp lửng. Tôi chỉ nhớ lời anh ấy dặn, là khôn khéo và dẻo dai thì sẽ có nhiều tiền. Tôi cũng không dám hỏi...

NLĐ được vay gói 120.000 tỉ đồng mua nhà ở xã hội với lãi suất thế nào?

Nhóm Pv |

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn 1551 năm 2023 hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân... Vậy đối tượng nào được mua nhà ở xã hội với gói vay này? Điều kiện và tiêu chí để được vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng gồm những gì? Lãi suất ưu đãi khi vay tiền mua nhà ở xã hội là bao nhiêu?

Huế rộn ràng trước giờ khai mạc Festival Nghề truyền thống

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Những ngày qua, TP. Huế rộn ràng, tràn ngập sắc màu vui tươi; người dân, du khách hội tụ đông đúc về Huế trước giờ “G” khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế năm 2023.

Thêm một địa chỉ văn hóa phục vụ du khách khi đến với Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước – Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) vừa được đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây với hơn 200 hiện vật được trưng bày, phục vụ du khách khi đến tham quan tại Đà Nẵng.

Huế: Triển lãm gốm Nhật Yakishime – Dáng hình của đất

Tường Minh |

Huế -  Bảo tàng Mỹ thuật Huế và Hội Hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Thừa Thiên - Huế khai mạc triển lãm gốm Nhật “Yakishime – Dáng hình của đất” tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị.

Khai mạc lễ hội đình làng lâu đời nhất Đà Nẵng

Anh Thư |

Sáng ngày 26.4, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức khai mạc Lễ hội Đình làng Hải Châu với nhiều hoạt động đặc sắc

Cảm nhận thế giới nội tâm của người nghệ sĩ Huế và Đà Nẵng

Thanh Nguyên |

Triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu tháng Tư” sẽ khai mạc vào lúc 16h30 ngày 28.4. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.