Điều gì Jack Ma nói, làm chúng ta giật mình?

Thẩm Hồng Thụy |

Là điều gì? Jack Ma trong cuộc diễn thuyết và giao lưu với 3.000 sinh viên tại Hà Nội, đã nói rất nhiều điều, là những thông điệp, những triết lí được đúc kết, chiêm nghiệm trong gần 20 năm ông cầm chịch “đế chế” Alibaba và trở thành tỉ phú tự thân.

Đó là điều mà diễn viên Lan Phương đã hỏi: Ông nghĩ gì về tương lai của đồng tiền kĩ thuật số Bitcoin?

Không biết diễn viên Lan Phương, tham gia sự kiện và được lên sân khấu đặt câu hỏi (chứ không như các cử tọa khác đặt câu hỏi từ vị trí ghế ngồi ở dưới hội trường) theo chủ ý cá nhân hay theo gợi ý của FPT hay Đại học FPT sau sự cố định thu học phí bằng đồng Bitcion và đã bị Ngân hàng Nhà nước chặn lại.

Tỉ phú Jack Ma, dù tài sản xấp xỉ 40 tỉ USD, là một ông trùm trong lĩnh vực thương mại điện tử và thanh toán điện tử. Nhưng ông bảo: “Tôi không phải là fan của Bitcoin. Tôi không biết nhiều về Bitcoin, nên không thể giả vờ hiểu biết để trả lời bạn”.

Và đây chính là một thông điệp quan trọng: “Tôi cho rằng, làm kinh doanh hay bất cứ một vấn đề gì, nếu các bạn không biết cũng không có gì đáng ngượng cả. Nhưng nếu các bạn không biết mà cố tỏ ra là biết, thì mới đáng ngượng”. Và ông kết: “Tôi không biết gì về Bitcoin cả”.

Đây là một sự thật rất giản dị: Không biết thì nói không biết!

1 trong 27 câu nói để đời của Lão tử là: “Bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết”. Còn Khổng tử thì nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, cũng là biết vậy”. Bậc trí tuệ thì chẳng bao giờ ngại phải nhìn nhận những gì mình không biết, chỉ có những người thiếu hiểu biết thì mới hay gồng mình về điều này. Trường hợp với câu hỏi của Lan Phương, nếu Jack Ma muốn trả lời, ông có thể nói được nhiều điều và dài lời, có thể cử tọa sinh viên ngồi dưới hôm đó sẽ cho là ông uyên bác, nói rất hay ho, thậm chí là chân lí. Bởi gì thì gì, Jack Ma cũng là một bậc trí tuệ trong kinh doanh ở tầm toàn cầu chứ không chỉ trong phạm vi Trung Quốc. Và cái bóng của ông, đủ để khiến bao người không dám tranh luận lại.

Người giỏi và tự tin với những gì mình biết thì không sợ bị chê dở. Trong các cuộc diễn thuyết trước đám đông sinh viên để truyền cảm hứng, những tỉ phú như Bill Gates hay Jack Ma, thường sẽ truyền cảm hứng bằng những kinh nghiệm, đúc kết. Và câu trả lời của ông cho diễn viên Lan Phương, chính là vận vào triết lí của các  bậc Lão tử và Khổng tử.

Nếu luôn cứ tỏ ra cái gì mình cũng biết, cái gì cũng hơn người, thì khó mà biết lắng nghe, học hỏi, trau dồi vì dễ tự phụ.

Vâng, sau sự kiện có một số người cho rằng: Không học được gì mới từ buổi nói chuyện. Vâng, có những điều không mới, nhưng cũng chẳng bao giờ cũ, mà học hoài không hết…

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.