Điểm 0 tiếng Anh vì ngủ quên, đánh thức trách nhiệm cán bộ coi thi

Lê Thanh Phong |

Một học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) ngủ quên trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh hôm 8.7 dẫn đến bị 0 điểm.

Nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến trường hợp này. Có ý kiến đặt vấn đề trách nhiệm của giám thị khi thí sinh ngủ hơn 40 phút trong giờ thi mà không nhắc nhở hay gọi dậy.

Cũng có quan điểm ngược lại, cán bộ coi thi có nhiệm vụ nhắc nhở chứ không có nhiệm vụ phải gọi dậy. Người đi thi thì phải tự biết ý thức, không thể trách cán bộ coi thi.

Ông Phạm Việt Hưng - Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển - khẳng định, giáo viên coi thi đã làm đúng quy định. Theo quy chế, giáo viên coi thi chỉ có thể nhắc nhở chung, không thể nhắc riêng từng thí sinh trong phòng thi. Khi còn 15 phút nữa hết giờ, cán bộ coi thi 1 thông báo cho cả phòng thi. 5 phút trước khi hết giờ, giám thị yêu cầu thí sinh kiểm tra lại bài, số báo danh, mã đề và được phép nhắc nhở 2 lần.

Cần phải có cái nhìn công bằng trong vụ việc này. Không thể cho rằng, giám thị đánh thức thí sinh dậy làm bài mà phạm quy, tư duy quá máy móc.

Trước hết, học sinh này phải chịu trách nhiệm về điểm 0 của mình. Học sinh này 18 tuổi, chuẩn bị là sinh viên năm thứ nhất, không phải là trẻ mẫu giáo hay tiểu học.

Thi tốt nghiệp THPT là một kỳ thi rất quan trọng, nhưng em chuẩn bị tâm lý không tốt, thể chất cũng không tốt. Cho dù em có học lực tốt mà hai yếu tố tâm lý và thể chất không tốt thì em sẽ gặp thất bại. Cụ thể ở đây là em đã ngủ quên vì quá mệt mỏi.

Đây là cái giá mà em phải trả giá, là bài học cho nhiều học sinh khác, và cũng là sự cảnh báo đối với phụ huynh. Đừng bắt con cái mình học thâu đêm suốt sáng mà cần chú trọng đến sức khỏe, phải đảm bảo hài hòa giữa học hành, nghỉ ngơi, vui chơi. Cân bằng tâm lý khi đi thi cũng là lợi thế của một thí sinh.

Nhưng từ trường hợp này cho thấy, cán bộ coi thi đã không làm hết trách nhiệm của mình. Đó là đến nhắc nhở, đánh thức thí sinh làm bài, hoặc xem có vấn đề về sức khỏe hay không.

Nếu cán bộ coi thi kiểm tra và nhắc nhở, có thể giúp thí sinh làm bài kịp giờ, không bị ngủ quên như trường hợp vừa xảy ra. Nếu gặp thí sinh có vấn đề về sức khỏe thì cũng cấp cứu kịp thời.

Đối tượng của giáo dục là học sinh, nên cần có cách quản lý thi cử đảm bảo chặt chẽ, chất lượng nhưng không quá máy móc đến mức như vô cảm.

Không đánh thức thí sinh ngủ quên bởi vì trách nhiệm của cán bộ coi thi đã chưa được đánh thức.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.