Ngay sau đó, công an quận 8 đã bắt tạm giam 5 nghi can, đợt truy quét nhanh chóng này được khen thưởng. Công an quận 8 được khen thưởng là xứng đáng, bởi vì điều tra và xử lý rất nhanh, tạo được niềm tin trong nhân dân. Bởi vì có nhiều vụ tương tự, kẻ gây án vẫn ung dung, thách thức chính quyền. Nếu như các vụ cướp giật hay gây rối nào cũng được “xử gọn” như vụ vừa xảy ra ở quận 8 thì cướp sẽ không thể hoành hành.
Có thưởng thì có phạt, nên chăng từ nay, vụ cướp giật, đâm chém nào mà công an không khoanh vùng đối tượng, phá án được thì “phạt”. Không trừ trường hợp có những kẻ biến chất bảo kê, bao che cho tội phạm, làm thẳng tay để loại trừ các băng nhóm cũng như bảo kê.
Cướp nổi lên như giặc, buộc phải tính tới một lực lượng ứng phó, theo đề nghị của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, nên sớm thành lập lại đội săn bắt cướp. Nhiều người tranh cãi về từ “săn” vì e rằng cho dù là cướp thì cũng là người, đâu phải thú để mà săn. Đặt tên “Săn bắt cướp” không chừng “đài địch” lợi dụng chuyện chữ nghĩa vu cho Việt Nam không dân chủ, vi phạm nhân quyền. Nhưng việc gì phải lăn tăn chuyện cái tên, mục đích ở đây là thành phố có một đội cảnh sát chuyên trách chống tội phạm hình sự, trộm cướp, côn đồ. Lực lượng này hết sức tinh nhuệ, được huấn luyện đặc biệt, có kỹ năng chống tội phạm cao, bắt cướp không sót tên nào, nói như ông Thăng là “phải làm sao để TPHCM là nơi mà tội phạm nghe tới phải khiếp đảm”.
Đúng là tội phạm phải khiếp đảm nếu như gây án kẻ thủ ác sẽ bị tóm, cướp giật bị truy đuổi đến tận cùng hang ổ, côn đồ bị gông cổ khi động đến người lương thiện. Nhưng nếu như công an không làm được việc đó thì người dân phải khiếp đảm tội phạm. Dân đang sợ hãi từng ngày, từng giờ, đừng trấn an dân bằng những báo cáo đẹp đẽ, mà bằng việc tạo ra một môi trường sống bình an.
Cái hạn 3 tháng kéo giảm tội phạm đã gần đến, người dân chờ kết quả của Công an TPHCM và dân sẽ nghiệm thu báo cáo đó.
Hãy để cho tội phạm nghe đến TPHCM là khiếp đảm, đừng để người dân nghe nói đến TPHCM là khiếp đảm. Hãy biến TPHCM trở thành một thành phố đáng sống, đừng biến TPHCM thành một thành phố đáng sợ.
Hãy lấy dân làm trọng, lập đội “săn băn cướp” hay “truy bắt cướp” cũng vì sự bình an của nhân dân.