Đánh thuế bất động sản thứ 2: Chưa đảm bảo mục tiêu công bằng

Đào Tuấn |

Có một, hai, hay nhiều bất động sản thì ngôi nhà mảnh đất ấy cũng từ mồ hôi nước mắt mà nên (dĩ nhiên với những nhà đất do tham nhũng, tiêu cực mà có lại là chuyện khác). Việc đánh thuế bất động sản thứ 2 liệu có tạo ra công bằng từ phương án không công bằng với sức lao động chân chính.

Đề xuất đánh thuế bất động sản (BĐS) thứ 2 của TP HCM đang dấy lên sự lo ngại, và các cuộc tranh luận trong dư luận, nhất là với phương án 2 với mức tăng thu rất lớn.

Theo đó, mức tăng sẽ do HĐND TP quyết định bao gồm: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (không quá 5 lần hiện hành); thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên (không quá 2 lần mức hiện hành); lệ phí trước bạ chuyển nhượng nhà đất thứ hai trở lên từ 0,5% giá trị chuyển nhượng lên mức 2%; và mức tối đa chuyển nhượng một hồ sơ lên 1 tỉ đồng, gấp đôi so với cũ.

Một BĐS đang gánh rất nhiều các loại thuế phí: Tiền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế chuyển nhượng BĐS, phí trước bạ… Các loại vật tư vật liệu để xây một căn nhà cũng chịu không thiếu loại thuế phí nào và đều được tính vào giá. Người dân khi mua nhà phải chịu thêm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng...

Nay lại thêm thuế, tăng phí, có hạn chế đầu cơ không thì chưa chắc. Chỉ chắc là giá BĐS sẽ chỉ tăng chứ đừng mơ là giảm.

Theo kết quả cuộc điều tra về dân số và nhà ở năm 2019, tỉ lệ sở hữu nhà ở Việt Nam lên tới 88,1%, một tỉ lệ thuộc vào hàng cao nhất thế giới.

Chưa tới 12% chưa sở hữu nhà có thể vì một lý do nào đó, nhưng dứt khoát không thể vì lý do người khác đã có nhà, hoặc có hơn 1 căn nhà.

Người có một, hai, hay nhiều bất động sản (từ nguồn chính đáng) thì ngôi nhà mảnh đất ấy cũng từ mồ hôi nước mắt mà nên. Tài sản ấy cũng từ lao động mà ra, cũng đã chịu đủ thứ thuế phí. Nay bảo phải đóng thêm thuế cho BĐS thứ 2 chỉ vì ai đó vẫn chưa có nhà, chưa mua được nhà, chỉ vì ai đó nghĩ BĐS thứ 2 đồng nghĩa với đầu cơ... chỉ vì những nhận định cảm tính kiểu BĐS thứ 2 làm tăng giá nhà... thì liệu có công bằng không? Với những tài sản của dân, bản chất là mồ hôi nước mắt.

Phải mở ngoặc, cho đến thời điểm hiện nay hoàn toàn không có bất cứ một khảo sát nào về hiệu quả ngăn đầu cơ của việc đánh thuế BĐS thứ 2, không có một nghiên cứu nào về việc giá nhà đất sẽ tăng hay giảm sau khi đánh thuế, cũng chẳng có đánh giá nào sự tác động tới thị trường BĐS.

Người dân sẽ khó chấp nhận một đề xuất quá cảm tính như vậy!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Đánh thuế bất động sản: Bộ Tài chính nói chưa xây dựng dự thảo Luật

Lan Hương |

Trước sự quan tâm của dư luận hiện nay xung quanh chính sách thu thuế bất động sản, bao gồm việc đánh thuế nhà và tài sản. Đại diện Bộ Tài chính cho biết: “Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội”.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Đánh thuế bất động sản: Bộ Tài chính nói chưa xây dựng dự thảo Luật

Lan Hương |

Trước sự quan tâm của dư luận hiện nay xung quanh chính sách thu thuế bất động sản, bao gồm việc đánh thuế nhà và tài sản. Đại diện Bộ Tài chính cho biết: “Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo Luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội”.