Dân tin thì xây mười nhà hát cũng được

LÊ THANH PHONG |

UBND TPHCM vừa trình HĐND chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch với tổng mức đầu tư khoảng 1.508 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng, khán phòng lớn 1.200 chỗ và khán phòng nhỏ 500 chỗ.

Ngay khi công bố chủ trương này, đã có nhiều ý kiến tranh cãi. Tất nhiên, quan điểm trái chiều trước một chủ trương là cần thiết, các nhà lãnh đạo nên lắng nghe để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Phản ứng dễ dàng nhất là thành phố còn có quá nhiều ngổn ngang, cần chi nhiều tiền để giải quyết những vấn đề như kẹt xe, ngập nước, cho nên chi số tiền lớn để xây dựng một nhà hát giao hưởng là không phù hợp.

Ý kiến khác còn thuyết phục hơn, đó là những hộ dân khiếu kiện hơn 22 năm liên quan đến dự án Thủ Thiêm chưa được giải quyết, nên tập trung các nguồn lực lo cho dân trước, còn chuyện xây dựng nhà hát tính sau. 

Một dòng ý kiến thuần tính chuyên môn, đó là dân mình ít người biết thưởng thức nhạc giao hưởng, xây một nhà hát 1.500 tỉ đồng để phục vụ số ít người là quá lãng phí.

Nhưng nếu có cái nhìn xa hơn, toàn diện hơn, thì một thành phố lớn và đông dân nhất nước, một trung tâm kinh tế của cả nước, có nhiều người nước ngoài làm việc, nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế, thì không thể không có những nhà hát tầm cỡ quốc tế để phục vụ người dân và du khách. Không chỉ là nhà hát, mà bảo tàng, thư viện lớn đẳng cấp thế giới cần phải được xây dựng, đó là sự trưởng thành về văn hóa của một quốc gia.

Chúng ta nói đến hiện trạng kẹt xe, ngập nước, hay những khiếu kiện của người dân liên quan đến Thủ Thiêm là đúng, và chúng ta đòi hỏi chính quyền phải giải quyết được những tồn tại đó, nhất là các hộ dân chịu thiệt thòi và bất công do những sai phạm trong triển khai dự án Thủ Thiêm. Nhưng hai việc khác nhau, xây dựng một nhà hát giao hưởng vẫn phải làm, đời sống tinh thần của người dân cũng là việc cần phải quan tâm chăm sóc.

Thực ra, điều mà người dân lo lắng, hoài nghi nhất không phải là xây dựng nhà hát giao hưởng hay không, mà xây như thế nào, có đảm bảo được hai yếu tố, một là chất lượng mỹ thuật của công trình và hai là không tham nhũng.

Đã từng có ý kiến cho rằng, xã hội đang tồn tại “hội chứng mất niềm tin”, cho nên khi chính quyền đưa ra một dự án xây dựng với số tiền lớn, tự trong thâm tâm, người dân không tin vào sự lành mạnh của dự án. Lỗi này không thuộc về dân.

Bởi vì, ngay tại vùng đất quận 2 này, có nhiều thứ làm dân mất niềm tin. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM sẽ xây dựng nhà hát giao hưởng với kinh phí 1.500 tỷ đồng

Huân Cao |

Ủy ban Nhân dân TPHCM vừa trình Hội đồng Nhân dân TPHCM chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 2. Tổng mức đầu tư của dự án này là 1.500 tỷ đồng, được trích từ ngân sách của thành phố.

"Thu yêu thương" trình diễn giao hưởng gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao

M.K |

Vào 20h ngày 1.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm âm nhạc MaySpace và chương trình "Khăn ấm cho em" sẽ phối hợp cùng các nghệ sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên “Thu yêu thương". 

Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời chiêu mộ nhân tài

M.K |

Ngay sau buổi lễ ra mắt Hội đồng điều hành tại Hà Nội, Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời - Sun Symphony Orchestra (SSO) lập tức triển khai chương trình chiêu mộ nhân tài.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TPHCM sẽ xây dựng nhà hát giao hưởng với kinh phí 1.500 tỷ đồng

Huân Cao |

Ủy ban Nhân dân TPHCM vừa trình Hội đồng Nhân dân TPHCM chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 2. Tổng mức đầu tư của dự án này là 1.500 tỷ đồng, được trích từ ngân sách của thành phố.

"Thu yêu thương" trình diễn giao hưởng gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao

M.K |

Vào 20h ngày 1.10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm âm nhạc MaySpace và chương trình "Khăn ấm cho em" sẽ phối hợp cùng các nghệ sĩ, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên “Thu yêu thương". 

Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời chiêu mộ nhân tài

M.K |

Ngay sau buổi lễ ra mắt Hội đồng điều hành tại Hà Nội, Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời - Sun Symphony Orchestra (SSO) lập tức triển khai chương trình chiêu mộ nhân tài.