Đà Nẵng công khai quỹ đất, lợi cả đôi đường

Thanh Hải |

UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã triển khai việc minh bạch thông tin về quỹ đất của thành phố. Việc làm đương nhiên này của chính quyền lại gây chú ý đặc biệt của dư luận, nhất là đối với địa phương từng bị cho là đã "ém nhẹm", "giấu", "bỏ ngoài sổ sách"... hàng chục ngàn lô đất tái định cư trong khi dân giải tỏa phải ở nhà tạm.

Thông tin công bố cho biết toàn thành phố hiện có 23.458 lô đất, trong đó, 15.607 lô đã có mặt bằng, 7.851 lô đang quá trình hình thành. Thành phố còn có 247 khu đất lớn đã có mặt bằng, với diện tích 1.311.851m, sẽ đấu giá khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua, thuê, giao đất. Danh sách và vị trí đất đã được công bố công khai, chi tiết ở từng địa phương.

Thông tin này được cả người dân, doanh nghiệp và dư luận chào đón rất tích cực.

Từ năm 1997, khi chia tách đơn vị hành chính, Đà Nẵng được biết đến là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất nước. Cả thành phố như đại công trình bởi việc triển khai đồng loạt các dự án mở rộng, nâng cấp đường giao thông, xây dựng các khu đô thị mới... Chỉ hơn 15 năm sau đó, tổng diện tích nội đô được mở rộng gần gấp 5 lần. Bộ mặt đô thị gần như thay đổi hoàn toàn theo hướng hiện đại và đồng bộ. Tuy nhiên, cũng có hàng trăm ngàn hộ dân bị ảnh hưởng hoặc phải di dời, giải tỏa, bất ổn về sinh hoạt đời sống.

Những hy sinh của người dân bị di dời, mất đất sản xuất là rất lớn, di hại nhiều thế hệ. Nhưng vì sự phát triển của thành phố, phần lớn người dân đồng thuận, chịu nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, chính quyền đã không làm tròn trách nhiệm khi chậm bố trí tái định cư, tạo kế sinh nhai mới đối với những người bị giải tỏa, di dời. Đặc biệt, ở thời điểm từ 2010 -2014, trong khi hàng vạn hộ dân bị giải tỏa, còn ở nhà tạm, chờ đất ở mới thì các ban quản lý dự án giải tỏa đền bù của Đà Nẵng (17 ban thời điểm đó) lại "giấu nhẹm" hơn 17.000 lô đất tái định cư.

Các ban quản lý dự án được giao, thay mặt chính quyền thực hiện việc đo đạc, kê khai, hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đền bù, giải tỏa nhà dân và xây dựng, bố trí đất ở mới cho các hộ bị di dời. Thế nhưng, đất tái định cư mới đầu tư, lại bị các ban này giấu kín, để ngoài sổ sách, chậm bố trí cho dân. Không công khai thì chắc chắn sẽ nãy sinh tiêu cực, xin cho, mua bán, đưa nhận hối lộ để được quyền ưu tiên. Mù mờ thông tin là môi trường phát sinh tham nhũng mà hàng loạt sai phạm liên quan đến đất đai bị khởi tố thời gian qua đã minh chứng.

Khi bị dân tố cáo, các đại biểu chất vấn tại diễn đàn của Hội đồng Nhân dân năm 2014, thông tin "giấu" 17.000 lô đất tái định cư kia mới bị lộ diện. Tuy nhiên để "dẹp bỏ" 17 ban quản lý dự án giải tỏa đền bù nói trên, Đà Nẵng đã phải mất thời gian dài. Đến nay, toàn bộ quỹ đất mới được tập trung quản lý  tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và lần đầu tiên được công khai.

Việc công khai minh bạch thông tin quỹ đất, không chỉ giúp cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận, làm cơ sở cho kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, nhận đất tái định cư được thuận lợi, mà sẽ hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

TT |

Chiều 26.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng vì đã hủy kết quả đấu giá khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt.

Đà Nẵng thông tin lại vụ 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

H.VINH |

Sở Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng cho hay, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP. Đà Nẵng, Sở không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bất kỳ cá nhân nào là người nước ngoài được sở hữu đối với nhà ở, đất riêng lẻ trong khu quy hoạch dân cư.

Gần khu vực sân bay Nước Mặn có 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

H.VINH |

Ở các dự án khu đô thị dọc sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) hiện có 246 lô đất, trong đó có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Chính quyền Đà Nẵng thua kiện vụ huỷ đấu giá đất một doanh nghiệp

TT |

Chiều 26.9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Vipico kiện UBND TP Đà Nẵng vì đã hủy kết quả đấu giá khu đất A20 đường Võ Văn Kiệt.

Đà Nẵng thông tin lại vụ 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

H.VINH |

Sở Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng cho hay, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP. Đà Nẵng, Sở không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bất kỳ cá nhân nào là người nước ngoài được sở hữu đối với nhà ở, đất riêng lẻ trong khu quy hoạch dân cư.

Gần khu vực sân bay Nước Mặn có 21 lô đất người Trung Quốc đứng tên

H.VINH |

Ở các dự án khu đô thị dọc sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) hiện có 246 lô đất, trong đó có 21 trường hợp người Trung Quốc đứng tên.