Cột điện giữa đường thành bẫy chết người, chuyện không chỉ ở Thanh Hoá

Hoàng Lâm |

Vụ tai nạn đâm vào cột điện ở giữa đường khiến một người tử vong ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện để di chuyển các cây cột điện này.

Nhưng con số thống kê cho thấy, chỉ riêng ở Thanh Hoá còn trên 3.100 cột điện hiên ngang giữa đường, tạo thành hơn 3.100 cái bẫy, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cột điện có chân nhưng không biết chạy và việc nó đứng giữa đường, chắc chắn là do con người.

Điều đáng nói là từ cuối tháng 11.2022, UBND huyện Hoằng Hoá đã có văn bản gửi Điện lực Thanh Hoá về di chuyển các cột điện trong giải phóng mặt bằng, đến tháng 4.2023, Điện lực Thanh Hoá có văn bản cho rằng “chỉ xem xét thỏa thuận giải pháp kỹ thuật của dự án, yêu cầu các vật tư, thiết bị được đưa lên lưới điện phù hợp với các quy định của ngành điện.

Số liệu, kết quả tính toán là do chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cung cấp và chịu trách nhiệm về kết quả tính toán của dự án”. Điều này có nghĩa là việc để xảy ra sự cố là trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc chậm di chuyển đường điện và không hề có biển cảnh báo.

Luật Giao thông đường bộ cũng chỉ rõ: Thi công công trình trên đường bộ đang khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thực hiện theo đúng nội dung của giấy phép và quy định của pháp luật về xây dựng” và “Đơn vị thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.”

Đơn vị thi công chịu trách nhiệm nhưng không có nghĩa điện lực vô can bởi chưa làm tròn trách nhiệm giám sát và đảm bảo an toàn đối với tài sản, hệ thống do mình quản lý.

Và chuyện không chỉ có ở Thanh Hoá.

Cuối tháng 5.2023, báo Lao Động đã phản ánh về hàng cột điện kém duyên đứng giữa đường ở Quảng Ninh. Cụ thể là ở phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. Dân hiến đất mở đường, công trình xong từ giữa tháng 12.2022 nhưng nửa năm sau, 9 cột điện trung thế vẫn “hiên ngang” ở lòng đường.

Dù cơ quan chức năng đã gắn lên cột điện một lớp áo phản quang nhưng theo phản ánh của người dân: “Cũng đã có những vụ tai nạn do người điều khiển xe máy, xe máy điện giật mình tự ngã khi đi qua các điểm cua, khuất tầm nhìn. May mắn đều là các vụ nhẹ. Những cột điện giữa đường sẽ đặc biệt nguy hiểm hơn đối với người lạ khi vào khu phố này nhất là vào buổi tối”.

Hàng cột điện “vô duyên” ở phường Hà Trung (Quảng Ninh). Ảnh Đoàn Hưng
Hàng cột điện “vô duyên” ở phường Hà Trung (Quảng Ninh). Ảnh Đoàn Hưng

Trước nữa, năm 2021, báo Lao Động cũng phản ánh 40 cột điện đứng giữa đường ở xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh (Ninh Bình) trong hơn 1 năm trời. Chỉ sau khi báo lên tiếng, cột điện mới được di dời.

Cần rà soát xử lý tất cả các cột điện đứng giữa đường trên phạm vi toàn quốc, quy trách nhiệm cụ thể. Tính mạng con người là quan trọng nhất, không thể để những cái bẫy tồn tại bởi sự chậm trễ, vô trách nhiệm của cả đơn vị điện lực lẫn đơn vị thi công.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa huy động lực lượng di chuyển hàng cột điện mọc giữa đường sau tai nạn chết người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ tai nạn đâm vào cột điện khiến 1 người chết (ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện để di chuyển các cây cột điện này.

Tông vào cột điện giữa đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đang lưu thông trên đường, một nam thanh niên đã bất ngờ tông phải cây cột điện giữa đường, tử vong tại chỗ.

Phú Thọ: Đâm vào cột điện trước cổng chợ, 1 người tử vong

Trần Lâm |

Một vụ tai nạn giao thông tự gây vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khiến 1 người tử vong.

Hàng cột điện kém duyên đứng giữa đường ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long là điểm sáng trong phong trào hiến đất mở rộng đường. Nhiều tuyến đường đẹp được hình thành mang lại niềm vui, niềm tự hào cho nhân dân và chính quyền địa phương. Song tại phố Thống Nhất, ý tốt của người dân khu phố này vẫn chưa được trọn vẹn  bởi hệ thống cột điện trung thế chắn lối giữa đường.

Kỷ niệm 94 năm xuất bản số báo Báo Lao Động đầu tiên

Báo Lao Động |

Trải qua 94 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã tạo dựng được uy tín ngày càng cao trong xã hội, trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc. Định vị là một tờ báo chững chạc, tin cậy, giữ vững tôn chỉ mục đích.

Trở lại nơi ghi dấu ấn Báo Lao Động tại biên giới Tây Nam

NHÓM PV |

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo Lao Động xuất bản số báo đầu tiên, nhóm phóng viên Báo Lao Động tại Văn phòng ĐBSCL trở lại Cửa khẩu Dinh Bà thuộc huyện biên giới Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp thăm lại gia đình ông Nguyễn Văn Chớm, Thượng úy từng gián đoạn sinh hoạt Đảng (từ năm 1989 đến năm 2015) và được phục hồi Đảng tịch sau phản ánh của Báo Lao Động.

Kpop và giải trí Hàn đang "tấn công" thị trường Việt Nam như thế nào?

Huyền Chi |

Với sự tương đồng về văn hóa, khoảng cách địa lý, Kpop và văn hóa Hàn Quốc nói chung ngày càng ảnh hưởng và được giới trẻ Việt Nam yêu thích.

Bãi tắm trăm tỉ đồng ở Đồ Sơn vì sao chưa đưa vào hoạt động?

Mai Chi |

Trong khi các bãi tắm cũ của Đồ Sơn (Hải Phòng) đông đúc, nước đục ngầu tại khu 1 và khu 2 thì bãi tắm khu 4 đã hoàn thiện với bãi cát dài, nước trong xanh nhưng lại đóng cửa không cho người dân vào, khiến nhiều người bức xúc, thắc mắc.

Thanh Hóa huy động lực lượng di chuyển hàng cột điện mọc giữa đường sau tai nạn chết người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ tai nạn đâm vào cột điện khiến 1 người chết (ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện để di chuyển các cây cột điện này.

Tông vào cột điện giữa đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đang lưu thông trên đường, một nam thanh niên đã bất ngờ tông phải cây cột điện giữa đường, tử vong tại chỗ.

Phú Thọ: Đâm vào cột điện trước cổng chợ, 1 người tử vong

Trần Lâm |

Một vụ tai nạn giao thông tự gây vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khiến 1 người tử vong.

Hàng cột điện kém duyên đứng giữa đường ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long là điểm sáng trong phong trào hiến đất mở rộng đường. Nhiều tuyến đường đẹp được hình thành mang lại niềm vui, niềm tự hào cho nhân dân và chính quyền địa phương. Song tại phố Thống Nhất, ý tốt của người dân khu phố này vẫn chưa được trọn vẹn  bởi hệ thống cột điện trung thế chắn lối giữa đường.