Công bộc có sốt ruột vì dân thì công việc mới trôi chảy

Thanh Hải |

Bốn tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành khu vực miền Trung chậm lại, thậm chí nhiều địa phương tăng trưởng âm. Có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng cũng phần lớn lý do từ việc cán bộ trong bộ máy hành chính nhà nước đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm...

Trong cuộc làm việc với TP.Đà Nẵng cách đây vài ngày, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Chính phủ vừa có đánh giá tình hình 4 tháng đầu năm 2023 và nhìn nhận lại năm 2022, trong đó có vấn đề phát triển kinh tế xã hội "rất đáng sốt ruột"...

Không sốt ruột sao được khi chỉ  trong vòng 4  tháng đầu năm đã có hơn 70.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nhiều dự án đứng bánh, chậm triển khai, công nhân mất việc... "Sốt ruột" bởi tình hình kinh tế của rất nhiều địa phương cả nước đều chững lại. Nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung bị chậm tăng trưởng so với năm 2022.

Tỉnh mới nổi - Quảng Nam tăng trưởng gần 12% trong năm 2022, thì quý I năm nay lại giảm đến 10,88%, Quảng Ngãi giảm 1,07%. Thừa Thiên - Huế, Bình Định tăng trưởng không đáng kể. Trong khi thành phố "đầu tàu" kinh tế - Đà Nẵng được đánh giá có tăng trưởng, nhưng ngoài dịch vụ, thì hầu hết các chỉ số kinh tế khác như công nghiệp, xây dựng, xuất nhập khẩu, thương mại, thu hút đầu tư, nông nghiệp... đều giảm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, trong đó có những nguyên nhân khách quan từ ảnh hưởng dịch bệnh, thị trường, từ tình hình thế giới, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân chủ quan.

Phát biểu tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mới đây (ngày 10.5) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã yêu cầu: “Rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, gây nhiều hệ lụy xấu, làm chậm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Bởi vậy, ngay lập tức, nhiều địa phương ở miền Trung bắt tay vào việc chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, để thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Trong đó, ngày 16.5, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Khánh Hòa yêu cầu ngành, huyện, thị xã, thành phố kịp thời giải quyết đúng tiến độ quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài. Cụ thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng công đoạn của quy trình xử lý công việc; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm...

Lãnh đạo Khánh Hòa cũng yêu cầu rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực...

Quảng Nam thì có cách làm cụ thể hơn. Ngày 16.5, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác đặc biệt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, do Chủ tịch Lê Trí Thanh làm tổ trưởng. Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ phó và 11 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Nhiệm vụ chính của tổ công tác đặc biệt là tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết...

Sự "sốt ruột" của lãnh đạo Chính phủ đã được đồng cảm, chia sẻ của các địa phương. Nhưng sự đồng cảm, chia sẻ đấy phải thật lòng và đến tận từng cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước.

Sự "sốt ruột" đó phải thật sự vì dân, vì nước của từng công bộc ăn lương của Nhà nước. Phải chuyển sự "sốt ruột" đó thành những hành động cụ thể, tháo gỡ khó khăn cho dự án, doanh nghiệp, cho người dân... như cách làm của Quảng Nam, Khánh Hòa thì sẽ có hy vọng chuyển biến.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa sẽ xử lý cán bộ gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong công việc

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương sẽ xử lý nghiêm minh hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong xử lý công việc. Đồng thời điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ năng lực yếu, thiếu trách nhiệm.

Đoàn Công tác Chính phủ làm việc, lắng nghe trực tiếp để gỡ khó cho Đà Nẵng

An Thượng |

Chiều 11.5, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu.

Đà Nẵng: Sở Nội vụ dẫn đầu xếp hạng cải cách hành chính khối sở, ngành

Mai Hương |

Ngày 21.4, Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng đã diễn ra.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phim

Huyền Chi |

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của các nghệ sĩ ở nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có phim ảnh.

Xác minh clip người đàn ông xưng trưởng công an phường, lăng mạ người khác ở Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Ngày 18.5, theo thông tin từ Công an TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đã nhận được thông tin clip liên quan đến một người đàn ông tự xưng là lãnh đạo công an một phường có hành vi lăng mạ người khác.

Mẹ say bia và ma tuý đánh con 1 tuổi tử vong vì dỗ con không nín khóc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ người mẹ đánh con 1 tuổi tử vong khi dỗ con không nín khóc.

4 ca tử vong có liên quan COVID-19, Sở Y tế Vĩnh Long khuyến cáo người dân

HOÀNG LỘC |

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo tỉ lệ bao phủ vaccine cũng như đưa ra nhiều khuyến cáo.

Lương bèo bọt, nhiều công chức cấp xã, phường ở Hà Nội "không đủ sống"

Minh Hà - Bắc Hà |

Thời gian qua dù nhà nước đã tìm cách tăng thêm thu nhập, nhưng mức lương của công chức, viên chức cấp xã phường vẫn thấp hơn mức sống trung bình. Đặc biệt là những cán bộ, công chức, viên chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, họ phải chịu chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khối lượng công việc nhiều nhưng đồng lương không đáp ứng đủ.

Khánh Hòa sẽ xử lý cán bộ gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong công việc

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương sẽ xử lý nghiêm minh hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực trong xử lý công việc. Đồng thời điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ năng lực yếu, thiếu trách nhiệm.

Đoàn Công tác Chính phủ làm việc, lắng nghe trực tiếp để gỡ khó cho Đà Nẵng

An Thượng |

Chiều 11.5, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu.

Đà Nẵng: Sở Nội vụ dẫn đầu xếp hạng cải cách hành chính khối sở, ngành

Mai Hương |

Ngày 21.4, Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng đã diễn ra.