Đà Nẵng: Sở Nội vụ dẫn đầu xếp hạng cải cách hành chính khối sở, ngành

Mai Hương |

Ngày 21.4, Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng đã diễn ra.

Hiệu quả tác động của cải cách hành chính năm 2022 qua kết quả khảo sát được đánh giá cao hơn so với năm 2021; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức qua khảo sát trực tuyến đạt tỷ lệ cao.

Điểm trung bình cả ba khối tại cột đánh giá hiệu quả tác động của cải cách hành chính đạt 24,28 tăng 0,34 điểm so với năm 2021 (đạt 23,94 điểm).

Năm 2022, khối cơ quan Trung ương: Nhóm xuất sắc gồm 3/5 cơ quan, nhóm tốt gồm 1/5 cơ quan, nhóm trung bình khá gồm 1/5 cơ quan.

Đối với khối sở, ban, ngành: Nhóm xuất sắc gồm 3/21 cơ quan, nhóm tốt gồm 10/21 cơ quan, nhóm khá gồm 7/21 cơ quan, nhóm trung bình khá có 1 cơ quan.

Khối UBND quận, huyện (không đánh giá đối với UBND huyện Hoàng Sa): Nhóm tốt gồm 5/7 cơ quan; nhóm khá gồm 2/7 cơ quan.

Cụ thể, Công an thành phố tiếp tục dẫn đầu khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, đạt 98,81 điểm, xếp loại xuất sắc. Cục thuế xếp cuối bảng, với 67,26 tổng điểm quy đổi, đạt loại trung bình khá.

Đối với khối sở, ban, ngành, Sở Nội vụ tiếp tục dẫn đầu với 101,19 tổng điểm quy đổi, đạt loại xuất sắc. Sở Y tế đứng cuối cùng với 62,46 tổng điểm quy đổi.

Ở khối quận, huyện, lần đầu tiên quận Sơn Trà vươn lên dẫn đầu, với tổng điểm quy đổi 88,29 điểm, đạt loại tốt. Huyện Hòa Vang xếp cuối bảng, với 73,34 tổng điểm quy đổi, xếp loại khá.

 
Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2022 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng

Theo ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, việc triển khai Quyết định số 1976/QĐ-UBND về Quy trình đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của UBND TP Đà Nẵng đã được tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Các cơ quan, đơn vị địa phương đã từng bước nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm, đạt nhiều kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Qua từng năm đánh giá, các cơ quan, đơn vị đều rút kinh nghiệm và quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, đã tạo được sức lan tỏa các mục tiêu, chương trình.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị ở cả ba khối đều được quan tâm thực hiện thông qua việc ban hành quy chế về sáng kiến và khen thưởng sáng kiến, đưa định mức khen thưởng sáng kiến vào quy chế chi tiêu nội bộ và triển khai thực hiện thực tế.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Va chạm với xe buýt, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Văn Trực |

Sau khi va chạm với xe buýt, người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh xe chèn qua, tử vong tại chỗ.

Đà Nẵng có khu công nghệ thông tin tập trung quy mô hơn 6.000 nhân lực

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 20.4, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giấy chứng nhận khu công nghệ thông tin tập trung cho Khu phức hợp văn phòng FPT (FPT Complex) tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng sẽ điều tra, làm rõ nhóm tội phạm cuộc gọi lừa đảo

Mai Hương |

Gọi điện thoại thông báo học sinh bị tai nạn cần tiền cấp cứu là một chiêu trò lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2023 chính xác nhất

Nhóm PV |

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội được Báo Lao Động cập nhật nhanh, đầy đủ và chính xác nhất để học sinh, phụ huynh tham khảo.

Tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn làm phiền khách hàng

KHÁNH AN |

Dù gần 1 triệu sim rác đã bị thu hồi, song tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi lừa đảo vẫn tiếp diễn.

Bộ Công an thông tin về 2 trụ sở công an ở Đắk Lắk bị tấn công

Quang Việt |

Bộ Công an dẫn báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hai nhóm người đã tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur khiến một số công an, cán bộ và người dân tử vong.

Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy

NHÓM PHÓNG VIÊN |

HUẾ - Nạn viết vẽ bậy lên di Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn tồn tại, khiến công trình di tích vẫn đang nằm trong tình trạng báo động vì tiếp tục bị “xâm hại”. Bên cạnh đó, việc hạn chế tham quan Thượng Thành đã ảnh hưởng đến nhu cầu tham quan của rất nhiều người trong khi di tích vẫn đang bị “đe dọa” trước những người vô ý thức.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên

Việt Dũng |

Ông Trần Tùng - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên bị bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ, liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu.

Đà Nẵng: Va chạm với xe buýt, một phụ nữ tử vong tại chỗ

Văn Trực |

Sau khi va chạm với xe buýt, người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh xe chèn qua, tử vong tại chỗ.

Đà Nẵng có khu công nghệ thông tin tập trung quy mô hơn 6.000 nhân lực

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 20.4, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giấy chứng nhận khu công nghệ thông tin tập trung cho Khu phức hợp văn phòng FPT (FPT Complex) tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng sẽ điều tra, làm rõ nhóm tội phạm cuộc gọi lừa đảo

Mai Hương |

Gọi điện thoại thông báo học sinh bị tai nạn cần tiền cấp cứu là một chiêu trò lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.